'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', có thể bạn chưa biết

(TGĐA) - Nhà sản xuất Graham Broadbent đã nói công khai về bộ phim hài “đen” của đạo diễn Martin McDonagh, chuyện kể về một người mẹ mất con mà McDonagh bị ám ảnh suốt 20 năm. 

tin nhap 20180227091808 Giải thưởng phim BAFTA 2018: Không nhiều bất ngờ
tin nhap 20180227091808 ‘Three Billboards’ đoạt giải Phim của Năm tại đêm trao giải London Critics’ Circle Film Awards
tin nhap 20180227091808 'The shape of water' dẫn đầu số đề cử Oscar 2018
tin nhap 20180227091808 Gary Oldman tiếp tục thành công với ‘Darkest Hour’
tin nhap 20180227091808
Đội ngũ làm phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Graham Broadbent cũng nói về việc Peter Dinklage có phàn nàn gì không về việc nhân vật của mình bị thêm yếu tố gây cười.

Cách đây 20 năm, đạo diễn Ireland gốc Anh Martin McDonagh ngồi trên chiếc xe buýt Greyhound tại nơi nào đó ở miền Trung phía Tây nước Mỹ thì bất ngờ nhìn thấy các billboard chỉ trích cảnh sát địa phương bằng ngôn ngữ tức giận đặt cách quãng nhau. Trải nghiệm này tái hiện thường xuyên trong tâm trí ông hai thập niên sau đó, cho đến khi ông viết kịch bản Three Billboards Outside Ebbing, Missouri được dựng thành phim do Frances McDormand đóng vai chính người mẹ mất con Mildred, chủ nhân của ba tấm biển khổng lồ công kích cảnh sát địa phương đã vô trách nhiệm trong việc truy tìm kẻ hãm hiếp và giết chết con gái bà.

tin nhap 20180227091808
Đạo diễn Martin McDonagh

Martin McDonagh đưa kịch bản cho Graham Broadbent khi hai người đang làm chung bộ phim thứ 2 và được sự đồng tình vô điều kiện. Họ xúc tiến ngay công việc và đến Bắc Carolina để quay phim với sự tham gia của hai diễn viên Woody Harrelson và Sam Rockwell (Cả hai được đề cử Oscar vai phụ, McDormand vai chính).

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri giúp Broadbent, 52 tuổi được đề cử Oscar đầu tiên cùng hai đồng sản xuất Martin McDonagh và Peter Czernin. Ông cho biết đã thích kịch bản ngay khi McDonagh đưa cho ông xem.

tin nhap 20180227091808
Poster phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

“Đây là phim thứ 3 chúng tôi sản xuất với Martin. Hai phim trước đó là In BrugesSeven Psychopaths. Được làm việc chung với Martin là hạnh phúc. Tiếc thay, cứ 3 hay 4 năm ông mới làm phim một lần. Ông còn phải làm những việc khác và chờ kịch bản hay”.

tin nhap 20180227091808 Giải thưởng phim BAFTA 2018: Không nhiều bất ngờ
tin nhap 20180227091808 ‘Three Billboards’ đoạt giải Phim của Năm tại đêm trao giải London Critics’ Circle Film Awards
tin nhap 20180227091808 'The shape of water' dẫn đầu số đề cử Oscar 2018
tin nhap 20180227091808 Gary Oldman tiếp tục thành công với ‘Darkest Hour’

Lê Tây Sơn