Raymond Chow: Người phát hiện ra Bruce Lee qua đời ở tuổi 91

(TGĐA) - Nhà sản xuất phim Raymond Chow thường được gọi là “Bố già” của kỹ nghệ điện ảnh Hong Kong.

tin nhap 20181103230322 Cựu Hoa đán TVB – Lam Khiết Anh qua đời ở tuổi 55
tin nhap 20181103230322 Cuộc đời 'Võ lâm minh chủ' Kim Dung vinh quang đi cùng những thăng trầm

Một trong những công lớn nhất của nhà sản xuất kỳ cựu này là đã đưa huyền thoại võ thuật Bruce Lee đến với điện ảnh thế giới và tạo ra cơn sốt lan rộng. Phim đầu tiên hai người hợp tác là The Big Boss (1971) đã lập kỷ lục doanh thu vào thời điểm đó. Tiếp theo là các phim Fist of Fury, The Way of the Dragon (1972), Enter the Dragon (1973, đồng sản xuất với Warner Bros và đánh dấu sự hợp tác đầu tiên Hong Kong-Hollywood).

tin nhap 20181103230322
Nhà sản xuất Raymond Chow

Bước qua thập niên 1980, Raymond Chow tiếp tục thành công trong lĩnh vực phim võ thuật với ngôi sao mới Jackie Chan. Trong cuộc đời sự nghiệp, ông đã tham gia sản xuất hơn 600 phim trước khi về hưu năm 2007. Con gái của Bruce Lee, bà Shannon thuộc số những người chia buồn đầu tiên và cám ơn Raymond Chow đã phát hiện ra tài năng của cha mình.

tin nhap 20181103230322
Chính Raymond Chow đã phát hiện ra Bruce Lee

Sinh tại Hong Kong năm 1927, Chow là phóng viên trước khi tham gia điện ảnh. Ông thành lập hãng phim Golden Harvest với người bạn Leonard Ho Koon-Cheung vào năm 1970.

tin nhap 20181103230322
Hong Kong tưởng niệm 40 năm Bruce Lee qua đời

Tại Hollywood, Raymond Chow hợp tác sản xuất những bộ phim như Teenage Mutant Ninja Turtles chuyển thể từ truyện tranh. Năm 1998 ông được trao huy chương Gold Bauhinia Star cao quý nhất Hong Kong để ghi nhận những đóng góp cho điện ảnh địa phương. Tuy nhiên, Golden Harvest bị lỗ nặng trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 2007 khiến Raymond Chow phải bán nó cho người khác.

tin nhap 20181103230322 Cựu Hoa đán TVB – Lam Khiết Anh qua đời ở tuổi 55
tin nhap 20181103230322 Cuộc đời 'Võ lâm minh chủ' Kim Dung vinh quang đi cùng những thăng trầm

Lê Tây Sơn