Điện ảnh Pháp chọn ‘Memoir of War’ tranh tài tại Oscar 2019

(TGĐA) - Memoir of War khai thác đề tài Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 do Emmanuel Finkiel đạo diễn với sự tham gia của hai diễn viên Melanie Thierry và Benjamin Biolay trong các vai chính.

tin nhap 20180922195122 Hướng tới Oscar 2019: Những phim có triển vọng được đề cử
tin nhap 20180922195122 Hungary chọn ‘Sunset’ tranh tài tại Oscar 2019
tin nhap 20180922195122
Cảnh trong phim Memoir of War

Memoir of War được chọn trong 5 bộ phim vào chung kết gồm: Shoah, phim cuối cùng của đạo diễn Claude Lanzmann; The Four Sisters, phim tài liệu nói về thảm sát người Do Thái thời Đức quốc xã; Climax của đạo diễn Gaspar Noe; phim bi kịch ly hôn Customy của đạo diễn Xavier Legrand (từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất và phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Venice 2018) và bộ phim lịch sử thế kỷ 18 Mademoiselle de Joncquieres do Emmanuel Mouret đạo diễn, Edouard Baer, Cecile de France đóng vai chính vừa được chiếu giới thiệu tại Liên hoan Phim Toronto.

tin nhap 20180922195122
Đạo diễn Emmanuel Finkiel

Phải mất 3 ngày Ủy ban tuyển phim tranh giải Oscar mới có được quyết định cuối cùng, tức là một ngày nhiều hơn thông lệ. Chỉ có những phim ra rạp tại Pháp từ 1/10/2017 đến 30/9/2018 mới được dự tuyển.

Năm ngoái, bộ phim 120 BPM đoạt giải thưởng lớn (grand prix) tại Cannes của đạo diễn Robin Campillo lọt vào top 5 nhưng không được chọn tranh Oscar.

Năm 2016, bộ phim Elle không có trong top 5 dự tuyển Oscar phim nước ngoài nhưng diễn viên chính Isabelle Huppert nhận được đề cử Oscar đầu tiên của bà.

tin nhap 20180922195122
Indochine do Catherine Deneuve đóng vai chính

Còn nhớ, năm 1993 là năm gần đây nhất điện ảnh Pháp thắng Oscar phim nước ngoài với bộ phim Indochine do Catherine Deneuve đóng vai chính.

tin nhap 20180922195122 Hướng tới Oscar 2019: Những phim có triển vọng được đề cử
tin nhap 20180922195122 Hungary chọn ‘Sunset’ tranh tài tại Oscar 2019

Lê Tây Sơn

Tag: