Buổi hòa nhạc Jazz của Tứ tấu Houben – Houben – Rasinfosse – Liegeois tại Việt Nam

(TGĐA) - Nhân kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hợp tác song phương Việt Nam và Wallonie-Bruxelles (1993 - 2018) và trong khuôn khổ Ngày thành lập Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức hai buổi hòa nhạc của Tứ tấu nhạc Jazz Houben – Houben – Rasinfosse – Liegeois tại Việt Nam. 

buoi hoa nhac jazz cua tu tau houben houben rasinfosse liegeois tai viet nam Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Australia
buoi hoa nhac jazz cua tu tau houben houben rasinfosse liegeois tai viet nam Chương trình hòa nhạc Concierto De Aranjuez cho Ghita của Rodrigo

Tứ tấu là cuộc hội ngộ trên sân khấu giữa cha và con, gắn kết với nhau bởi cùng một nền văn hóa, cùng một tình yêu dành cho các tác phẩm và tất nhiên, bởi sự dịu dàng thấm đẫm. Chắc chắn là họ thấu hiểu nhau và cuộc đối thoại trong âm nhạc được xây dựng cũng dễ dàng như trong cuộc sống.

Steve Houben đã biểu diễn cùng các nghệ sĩ huyền thoại như Chet Baker, Mike Stern, George Coleman, Gerry Mulligan, Clark Terry, Joe Eardley, Joe Newman…

Khả năng âm nhạc của ông, năng khiếu ứng tác và ngẫu hứng, sức sáng tạo không mệt mỏi đã khiến ông trở thành một nghệ sĩ lớn nổi tiếng trên thế giới và một biểu tượng nhạc Jazz của Bỉ. Ông đã cho ra đời khoảng 30 đĩa CD của riêng mình, đa dạng về thể loại, từ bebop chính thống cho đến kết hợp cùng nhạc điện tử, cùng dàn nhạc dây, với 'âm nhạc châu Âu' và world music (âm nhạc cổ truyền châu Âu, Maghreb và Brazil). Steve Houben đã từng là giáo viên saxophone tại Nhạc viện Hoàng gia Bruxelles và giám đốc Nhạc viện Liège (2012 - 2014).

buoi hoa nhac jazz cua tu tau houben houben rasinfosse liegeois tai viet nam

Grégory Houben là một nghệ sĩ đa tài. Học kèn trompette, nhưng trái tim anh luôn bị sẻ chia giữa âm nhạc và sân khấu, giữa jazz và những bài hát tiếng Pháp, giữa quê hương Bỉ thân yêu và Brazil, đất nước anh khám phá trong một chuyến du lịch lúc 17 tuổi và đã khơi dậy trong anh khát khao cống hiến hết mình cho âm nhạc. Ngay khi còn đang học tại Nhạc viện, anh đã sáng tác nhạc và đã phát hiện niềm đam mê ca hát của mình. Anh đã thành lập nhiều nhóm nhạc: đầu tiên là Tam tấu Jazz với Quentin Liégeois và Samuel Gerstmans, Sau một giấc mơ với Julie Mossay, Brazz với Maxime Blésin và tất nhiên, cùng với cha mình, anh tạo dựng Houben’s Factory ban nhạc với sắc màu âm nhạc đa dạng, biểu diễn các tác phẩm của cha và con, ngẫu hứng với cùng những tiêu chuẩn giá trị.

Cùng tham gia biểu diễn với họ lần này tại Việt Nam, còn có hai khuôn mặt không thể không nhắc đến của làng nhạc Jazz Bỉ:

- Jean-Louis Rassinfosse: Nghệ sĩ đàn contrebasse rất nổi tiếng, ông được đánh giá cao bởi chất trữ tình và tiếng đàn trầm ấm qua hàng trăm đĩa CD đã thu âm. Ông đã làm việc cùng với hầu hết nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng của Bỉ: Toots Thielemans, Philip Catherine, Jacques Pelzer, Sadi, Michel Herr, Steve Houben, Eric Legnini... Ông cũng từng biểu diễn cùng các nhạc công solo người nước ngoài rất nổi tiếng như: Pepper Adams, Tete Montoliu, Richard Galliano, Mike Mainieri, Sal Nistico, Clifford Jordan, Philly Joe Jones, Kirk Lightsey, Charlie Mariano, Michel Pettrucciani, Randy Brecker và đặc biệt, trong suốt khoảng thời gian 10 năm, ông đã biểu diễn cùng với một trong những biểu tượng Jazz quốc tế Chet Baker, trong những chuyến lưu diễn tại châu Âu, ông cũng cho ra đời 6 đĩa CD trong đó có 4 CD với tư cách Tam tấu (cùng với Philip Catherine). Từ năm 1988 đến 2017, ông đã là giảng viên của Nhạc viện Hoàng gia Bruxelles. Hiện ông chơi cùng các nhóm tam tấu "Tâm hồn nhà thơ", song tấu với nghệ sĩ piano cổ điển Jean-Philippe Collard-Neven, ngũ tấu Bart Quartier, tam tấu European Swing Trio, tam tấu với John Ruocco và Félix Simtaine…

- Quentin Liégeois: Nghệ sĩ đàn ghi-ta, đoạt giải Django Vàng 2009 hạng mục Tài năng trẻ, Giải nhất Ghi-ta Jazz tại Nhạc viện Bruxelles. Hiện anh chơi cùng Pascal Mohy, Steve Houben, Grégory Houben, Philip Catherine, Alexandre Cavalière, Chrystel Wauthier, Tcha Limberger, l’EYJO (European Youth Jazz Orchestra - Dàn nhạc Jazz trẻ châu Âu), Alexandre Tripodi, Robert Jeanne và Daniel Willem…

- NSƯT Quyền Văn Minh: Quyền Văn Minh được biết đến như là nghệ sĩ saxophone Jazz đầu tiên và hàng đầu của Việt Nam. Từ một nghệ sĩ chơi kèn saxophone tài tử, ông đã trở thành người thầy mở đường cho việc đào tạo nhạc jazz một cách bài bản ở Việt Nam vào năm 1989. Trong suốt 40 năm gắn bó với cây kèn saxophone, Quyền Văn Minh đã tham gia nhiều buổi biểu diễn trong nước lẫn quốc tế, đồng thời gặp gỡ và giao lưu với một số nghệ sĩ Jazz hàng đầu thế giới.

- Quyền Thiện Đắc, sinh năm 1979 tại Hà Nội. Anh là con trai duy nhất của nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh. Nối nghiệp cha, năm 12 tuổi, Đắc theo học kèn Clarinette tại Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện, anh đã thi đỗ học bổng 3 năm tại trường Đại học Berklee College of Boston - Mỹ. Đến năm 2011, Quyền Thiện Đắc lại trở về nước với tấm bằng master của Thụy Điển.

Anh luôn đau đáu tôn vinh một thứ nhạc jazz của Việt Nam. Anh khai thác rất kỹ âm nhạc dân gian và cố gắng tìm thấy hết các khả năng kết hợp của nó trong nhạc jazz, bởi âm nhạc dân gian, xét cho cùng, chính là “đáy sâu” trong tâm hồn của mỗi quốc gia dân tộc. Nó là nền tảng để người sáng tạo có thể nói với thế giới những câu chuyện đương đại của mình.

buoi hoa nhac jazz cua tu tau houben houben rasinfosse liegeois tai viet nam Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Australia
buoi hoa nhac jazz cua tu tau houben houben rasinfosse liegeois tai viet nam Chương trình hòa nhạc Concierto De Aranjuez cho Ghita của Rodrigo

P.V