Ai Weiwei chỉ trích việc cắt bỏ phần của ông trong bộ phim ‘Berlin I Love You’ tại Liên hoan Phim Berlin

(TGĐA) - Hoạ sĩ Trung Quốc Ai Weiwei đã tố cáo các nhà sản xuất bộ phim ông tham gia đã loại bỏ sự liên quan của ông vì không muốn khó xử với chính phủ Trung Quốc.

tin nhap 20190220010105 Diễn viên nam và nữ xuất sắc giải Gấu bạc từng bán giày, đóng MV
tin nhap 20190220010105 Bộ phim ‘Synonyms’ đoạt giải Gấu vàng Liên hoan Phim Berlin lần thứ 69

Ai Weiwei đạo diễn một phân đoạn của bộ phim Berlin I Love You nhưng phân đoạn này bị cắt bỏ trong phiên bản cuối cùng. Tuyên bố với trang tin Đức DW, ông cho biết các nhà sản xuất Berlin I Love You nói với ông nếu không cắt họ sẽ không được đến Thượng Hải làm bộ phim mới.

tin nhap 20190220010105
Ai Weiwei tại Liên hoan phim Berlin

“Ban tổ chức Liên hoan Phim Berlin cũng từ chối chiếu phân đoạn bị cắt vì lý do chính trị. Họ nói với các nhà sản xuất, nếu vẫn giữ đoạn của Ai Weiwei, bộ phim sẽ không được chiếu tại Liên hoan” – ông nói.

tin nhap 20190220010105
Phim Berlin I Love You

Ai Weiwei từ bị bắt giam nhiều tháng trong năm 2011 và passport bị tịch thu. Năm 2015 ông được phép đến sống tại Berlin. Phóng viên Melissa Chan của DW trích lời nhà sản xuất Berlin I Love You, ông Claus Clausen: “Chúng tôi phải đưa ra một quyết định cắt phần của Ai vì không có chọn lựa nào khác dù rất muốn giữ nó lại”. Cuối cùng, Berlin I Love You cũng không được chiếu giới thiệu tại Berlin Film Festival.

tin nhap 20190220010105
Berlin Film Festival

Phát ngôn viên của Liên hoan cho biết chỉ trả lời báo chí về những bộ phim được phép chiếu. Nhưng bà nhấn mạnh: “Sự liên quan của Ai Weiwei chưa bao giờ là yếu tố quyết định chiếu hay không chiếu bộ phim”. Ông Clausen không trả lời câu hỏi của báo chí.

tin nhap 20190220010105 Diễn viên nam và nữ xuất sắc giải Gấu bạc từng bán giày, đóng MV
tin nhap 20190220010105 Bộ phim ‘Synonyms’ đoạt giải Gấu vàng Liên hoan Phim Berlin lần thứ 69

Lê Tây Sơn