Trao giải Bông sen vàng lần thứ 20: Năm 2017 đại thắng của 'Em chưa 18'

(TGĐA) - Sau đúng 6 tháng kể từ khi lập kỷ lục doanh thu, trở thành bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử phim Việt, Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn tiếp tục chinh phục BGK Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 20, trở thành chủ nhân giải thưởng Bông sen vàng cho Phim truyện điện ảnh hay nhất. Thành công của bộ phim còn được nhấn mạnh thêm bằng giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho lần đầu chạm ngõ điện ảnh của cô nàng Kaity Nguyễn. Các giải thưởng còn lại được chia đều theo kiểu sàng lọc, “so bó đũa, chọn cột cờ”…

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hào hứng giao lưu cùng Nghệ sĩ Điện ảnh
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Điện ảnh Asean gặp gỡ báo chí: Ấm cúng và chân tình
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 LHP Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 21.000 sinh viên đại học Duy Tân hồ hởi giao lưu với Đoàn Nghệ sỹ Điện ảnh
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Khán giả Đà Nẵng nô nức đến rạp!
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Trình diễn thời trang và chiếu phim ngoài trời: Rực rỡ sắc màu áo dài
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Điện ảnh Asean sẽ đi ra thế giới bằng cách nào?
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Nghệ sỹ Việt nô nức tới dự Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Bữa tiệc sắc màu điện ảnh
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
Em chưa 18 đại thắng tại LHPVN lần thứ 20 với hai giải Phim hay nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Phim truyện điện ảnh: “So bó đũa, chọn cột cờ”

Đó là điều thấy rõ nhất ở giải thưởng Phim truyện điện ảnh – thể loại được nhiều người quan tâm nhất. Giải thưởng Bông sen vàng năm nay không có tình trạng một phim đại thắng với rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ như một vài năm trước đó mà nhặt ra các gương mặt xuất sắc của từng hạng mục để vinh danh trao giải. Có được điều đó chính là nhờ chất lượng phim của 16 ứng cử viên lọt vào vòng tranh giải năm nay khá đồng đều và cũng đã được chọn lựa kỹ lưỡng qua một vòng sơ tuyển.

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
Qúy Bình và Kaity Nguyễn - Cặp đôi Nam Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHPVN lần thứ 20
LHPVN lần thứ 20 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, từ 24/11 đến 28/11/2017 đã thành công tốt đẹp với Lễ Bế mạc và Trao giải được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 từ 20h00 đến 22h00 ngày 28/11/2017. LHPVN năm nay do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND Đà Nẵng chỉ đạo; Cục điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch Đà Nẵng thực hiện với sự chung tay giúp đỡ các nhà tài trợ Kim cương: Công ty TNHH Lotte Cina Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Máy lọc nước DAIKIO – dòng sản phẩm cao cấp, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt; nhà tài trợ Vàng: Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam; nhà tài trợ Bạc: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn; các nhà tài trợ Đồng: Ngân hàng Maritime Bank, Tổng công ty Hàng không VIETJET AIR (danh vị: “Nhà tài trợ vận chuyển độc quyền Liên hoạc phim Việt Nam lần thứ 20”), Nhãn hàng Aquaselin – Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia, Tập đoàn Quản lý Khách sạn H&K, Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng, Khách sạn Belle Maison Parosand Đà Nẵng, Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh và nhiều tổ chức, cá nhân khác... Đơn vị phối hợp tổ chức LHP năm nay là Công ty TNHH Quảng cáo Thương Mại Sen Vàng và Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Sáng. LHPVN lần thứ 21 sẽ được tổ chức vào năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Có thể thấy, ngoài Em chưa 18 lập “cú đúp” với Bông sen Vàng cho phim và Nữ diễn viên xuất sắc nhất Kaity Nguyễn thì còn có Cha cõng con cũng làm được điều gần tương tự với giải thưởng Bông sen Bạc cùng giải Biên kịch xuất sắc nhất. Cô hầu gái, bên cạnh Bông sen Bạc cũng được vinh danh thêm 2 lần với giải thưởng Âm thanh cùng Âm nhạc và Cô Ba Sài Gòn, ngoài giải thưởng BGK thì một lần nữa, được xướng tên ở hạng mục Họa sỹ. Sự kỹ lưỡng của BGK năm nay còn thể hiện ở chỗ, các hạng mục cá nhân được vinh danh không cứ phải nằm ở những bộ phim được đề cử, phân bổ ở Bông sen Vàng, Bạc hay giải thưởng BGK. Đơn cử như Đảo của dân ngụ cư, dù không lọt vào hạng mục đề cử cho phim nhưng vẫn giành giải Quay phim xuất sắc nhất cho NSND Lý Thái Dũng cùng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho diễn viên Nhan Phúc Vinh. Tương tự đó là giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Vũ Ngọc Đãng của Hotboy nổi loạn 2; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bé Hà Mi của Cô gái đến từ hôm qua; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Qúy Bình của Bao giờ có yêu nhau.

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
Vinh danh giải thưởng Bông sen Bạc cho bộ phim Cha cõng con Cô hầu gái
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
Sân khấu trao giải LHPVN vinh danh những nhà quay phim xuất sắc nhất

Tài liệu, khoa học và hoạt hình: Những gương mặt thân quen

Sau thành công tại LHPVN lần thứ 19 với “cú đúp” ở thể loại phim Khoa học cùng Bản hòa tấu Sơn Đoòng, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm lại làm được điều tương tự tại LHPVN lần thứ 20 nhưng lần này là ở thể loại phim Tài liệu. Sống và kể lại của anh không những đoạt Bông sen vàng cho Phim hay nhất mà còn giúp anh chiến thắng ở giải cá nhân Đạo diễn xuất sắc nhất. Bộ phim so kè từng điểm với Sống và kể lạiViệt Nam thời bao cấp của đạo diễn Trần Tuấn Hiệp được vinh danh Bông sen Bạc cùng giải thưởng Biên kịch. Quay phim xuất sắc nhất gọi tên Nguyễn Quang Tuấn của bộ phim Lộc nước và Âm thanh xuất sắc dành cho Nguyễn Đình Cảnh với tác phẩm Xuphanuvông với Việt Nam.

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
Hình ảnh vinh danh giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất của 3 hạng mục Hoạt hình, Tài liệu và Khoa học
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
Những gương mặt đoạt giải Âm thanh xuất sắc tại LHPVN lần thứ 20

Phim Khoa học và hoạt hình cũng vinh danh những cái tên không mới bởi mới chỉ 7 tháng trước đó, những gương mặt này từng bước lên sân khấu nhận giải Cánh diều vàng 2017. Đó là đạo diễn Phùng Ngọc Tú ở thể loại Khoa học với “cú đúp” dành cho bộ phim Một giải pháp chống xói lở bờ biển và ở hoạt hình là Cậu bé Ma-nơ-canh. Điểm khác biệt là ở lễ trao giải Bông sen vàng này, đạo diễn hoạt hình Trịnh Lâm Tùng của bộ phim Một lần đào ngũ đã vượt qua Phạm Hồng Sơn của Cậu bé Ma-nơ-canh để mang về giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Giải thưởng phim ASEAN: “Duyên lần đầu” của Singapore

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
Bộ phim Singapore Chú chim vàng đã giành cú đúp tại giải thưởng Phim ASEAN lần thứ nhất, đăng cai tại Việt Nam

Điện ảnh Singapore khá có “duyên” với Việt Nam ở những lần đầu. Nhớ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất (Haniff 2010), bộ phim Lâu đài cát của đạo diễn Boo Junfeng, đến từ đảo quốc Sư Tử cũng lập cú đúp cho phim và đạo diễn xuất sắc. Tại Giải thưởng Phim Asean lần thứ nhất này, bộ phim Singapore Chú chim vàng (A Yellow Bird) cũng làm được điều tương tự với Phim hay nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất. Hai giải còn lại được trao cho bộ phim Turah của Indonesia (Đạo diễn xuất sắc) và Đạn ghém (Birdshot) của Philippines (Nữ diễn viên xuất sắc).

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
Chủ nhân của các giải thưởng Phim ASEAN

Có một Liên hoan phim trẻ trung và chuyên nghiệp

Ngoài sự chuyên nghiệp gần như tiệm cận với các LHP có danh tiếng trên thế giới, gần như không có “sạn” như báo chí từng nhặt ra như một số năm trước đây thì LHPVN lần thứ 20 còn mang tới sự tươi trẻ từ tác phẩm dự thi, các hoạt động bên lề cho tới những gương mặt được vinh danh trên sân khấu trao giải. Đó thực sự là tín hiệu đáng mừng cho một nền điện ảnh Việt Nam đang trên đà phát triển và phù hợp với slogan của LHPVN năm nay: “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn”.

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, Trưởng BTC Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 đọc tổng kết LHPVN

Ngoài hai hội thảo mang tính nghề nghiệp chuyên sâu, LHPVN lần thứ 20 đã gây được ấn tượng mạnh cho công chúng và người yêu điện ảnh bằng nhiều hoạt động như Triển lãm “Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan phim Việt Nam” thu hút hơn đông đảo khách đến tham quan trong 5 ngày diễn ra triển lãm; Hai chương trình giao lưu gồm “Nghệ sỹ và khán giả học sinh sinh viên Đại học Duy Tân” và “Nghệ sỹ điện ảnh lực lượng vũ trang” và ba buổi chiếu phim ngoài trời, trình diễn thời trang, đã làm cho thành phố Đà Nẵng trở nên sôi động hơn trong những ngày diễn ra Liên hoan Phim. Ngoài ra, trước nhiều buổi chiếu phim tại các rạp, những cuộc giao lưu của đoàn phim còn kéo gần hơn khoảng cách giữa nghệ sỹ và khán giả, khiến người thêm yêu phim và khiến người thêm động lực đi tiếp trên con đường nghệ thuật của mình…

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
LHPVN năm nay trẻ trung ngay cả trong những màn biểu diễn tại sân khấu trao giải tối ngày 28/11

Sự trẻ trung thể hiện rõ nhất ở Lễ bế mạc và trao giải LHPVN năm nay. Với chủ đề “Hải âu trên sóng biếc”, sân khấu LHPVN năm nay ngập tràn sắc màu trẻ trung từ những ca khúc kèm vũ đạo trẻ trung như Em chưa 18 của Will 365 cho đến màn múa Ngẫu hứng điện ảnh đầy sáng tạo của biên đạo Huỳnh Mến. Và trên nền sắc màu trẻ trung cũng những cánh Hải Âu đó, những người trẻ dù mới chỉ lần đầu chạm ngõ như Kaity Nguyễn hay bộ phim đầy tính thị trường những không kém phần nhân văn như Em chưa 18 đã lên ngôi, thay cho những lối mòn của Cha cõng con hay Đảo của dân ngụ cư… quen thuộc trước đó.

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18
Hẹn gặp lại LHPVN lần thứ 21 tại thành phố Vũng Tàu

Danh sách giải thưởng LHPVN lần thứ 20

I. Thể loại phim Truyện điện ảnh:

Bông sen Vàng: - Bộ phim “Em chưa 18” do Công ty Cổ phần Hãng phim Chánh Phương sản xuất.

Bông sen Bạc: - Bộ phim “Cô hầu gái” do Công ty TNHH CJ E&M và Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê sản xuất; Bộ phim “Cha cõng con” do Công ty TNHH Sản xuất Phim và Truyền thông Tứ Vân sản xuất;

Giải thưởng Ban Giám khảo: - Bộ phim “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” do Công ty TNHH Skyline Media sản xuất; Bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” do Công ty TNHH MTV cung cấp Tài năng Việt và Công ty TNHH Thời trang Thủy Nguyễn sản xuất;

Đạo diễn xuất sắc nhất: Vũ Ngọc Đãng - Bộ phim “Hot boy nổi loạn 2” của Công ty TNHH Song Ngư Films;

Biên kịch xuất sắc nhất: Bùi Kim Quy, Lương Đình Dũng - Bộ phim “Cha cõng con” của Công ty TNHH Sản xuất Phim và Truyền thông Tứ Vân;

Quay phim xuất sắc nhất: Lý Thái Dũng - Bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng phim Xanh và Công ty Cổ phần Live Media;

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kaity Nguyễn - Bộ phim “Em chưa 18” của Công ty Cổ phần Hãng phim Chánh Phương;

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Quý Bình - Bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” của Công ty TNHH Vùng trời mơ ước D.B.S;

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hà Mi - Bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” của Công ty TNHH CJ E&M Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất phim Đại sứ trẻ;

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Nhan Phúc Vinh - Bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng phim Xanh và Công ty Cổ phần Live Media;

Họa sỹ thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất: Nguyễn Minh Đương, Lê Đức Hiệp - Bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” của Công ty TNHH MTV cung cấp Tài năng Việt và Công ty TNHH Thời trang Thủy Nguyễn;

Nhạc sĩ xuất sắc nhất: Jerome Leroy - Bộ phim “Cô hầu gái” của Công ty TNHH CJ E&M và Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê;

Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất: Franck Desmoulins - Bộ phim “Cô hầu gái” của Công ty TNHH CJ E&M và Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê.

II. Thể loại phim Tài liệu - Khoa học:

1. Phim Tài liệu:

Bông sen Vàng: - Bộ phim “Sống và kể lại”, Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Bông sen Bạc: - Bộ phim “Việt Nam thời bao cấp”, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; Bộ phim “Ngày về”, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Giải thưởng Ban Giám khảo: - Bộ phim “Bảy Cồ” - Đồng Tháp, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; Bộ phim “Kể tiếp chuyện hôm qua”, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Nguyễn Hoàng Lâm - Bộ phim “Sống và kể lại” của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Biên kịch xuất sắc nhất: Đào Thanh Tùng - Bộ phim “Việt Nam thời bao cấp” của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

Quay phim xuất sắc nhất: Nguyễn Quang Tuấn - Bộ phim “Lộc nước” của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất: Nguyễn Đình Cảnh - Bộ phim “Xuphanuvông với Việt Nam” của Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam.

2. Phim Khoa học:

Bông sen Vàng: - Bộ phim “Một giải pháp chống xói lở bờ biển”, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Bông sen Bạc: - Bộ phim “Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam”, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Giải thưởng Ban Giám khảo: - Bộ phim “Thuyền biển Việt Nam”, Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Phùng Ngọc Tú - Bộ phim “Một giải pháp chống xói lở bờ biển” của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương;

Biên kịch xuất sắc nhất: Lê Thị Thanh Bình - Bộ phim “Thuyền biển Việt Nam” của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Quay phim xuất sắc nhất: Dương Văn Thuân, Nguyễn Tài Việt, Ngô Quý Dương, Nguyễn Xuân Chinh - Bộ phim “Khúc biến tấu của côn trùng” của Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.

Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất: Nguyễn Vinh Khoa – Bộ phim “Muốn về nhà” của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

III. Thể loại phim Hoạt hình

Bông sen Vàng: Bộ phim “Cậu bé Ma - nơ - canh” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Bông sen Bạc: - Bộ phim “Một lần đào ngũ” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất; Bộ phim “Sóc nâu đáng yêu” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Giải thưởng Ban Giám khảo: - Bộ phim “Truyền thuyết chiếc khăn Piêu” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất;

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 S.T & Jun Phạm mang ca khúc nhạc phim 'Cô Ba Sài Gòn' khuấy động Liên hoan phim Việt Nam

(TGĐA) - Trước thềm trao giải Bông Sen Vàng của LHP Việt Nam, Cô Ba ...

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hào hứng giao lưu cùng Nghệ sĩ Điện ảnh

(TGĐA) - Đây là buổi giao lưu thứ hai của các nghệ sỹ điện ảnh, nằm ...

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Điện ảnh Asean gặp gỡ báo chí: Ấm cúng và chân tình

(TGĐA) - “Ấm cúng và chân tình”, đó là cụm từ dùng để miêu tả không ...

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 LHP Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc

(TGĐA) - Hội thảo Liên hoan phim Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện ảnh ...

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 21.000 sinh viên đại học Duy Tân hồ hởi giao lưu với Đoàn Nghệ sỹ Điện ảnh

(TGĐA) - Giao lưu Nghệ sỹ điện ảnh với học sinh, sinh viên trường Đại học ...

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Khán giả Đà Nẵng nô nức đến rạp!

(TGĐA) - Nằm trong khuôn khổ của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20, ...

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Trình diễn thời trang và chiếu phim ngoài trời: Rực rỡ sắc màu áo dài

(TGĐA) - Mặc kệ thời tiết không ủng hộ, khán giả Đà Nẵng vẫn chứng tỏ ...

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Điện ảnh Asean sẽ đi ra thế giới bằng cách nào?

(TGĐA) - Một cộng đồng với sự đa dạng về sắc dân, sự phong phú về ...

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Đầu tay có sen vàng?

(TGĐA) - Một mùa sen vàng của những lần đầu. Đó là chuyện lần đầu ...

trao giai bong sen vang lan thu 20 nam 2017 dai thang cua em chua 18 Nghệ sỹ Việt nô nức tới dự Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

(TGĐA) – Tối ngày 24/11/2017 tại nhà hát thành phố Đà Nẵng đã diễn ra ...

Hoàng Tuấn