Thông báo kỳ họp thứ 9 - Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam

(TGĐA) - Thực hiện Nghị quyết và Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2010-2015, ngày 08 tháng 7 năm 2014, Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam đã tiến hành kỳ họp thứ 9 tại Hà Nội.

L_trao_gii_Cnh_diu_2013

Tại kỳ họp, Ban Chấp hành đã tập trung hoàn thành chương trình nghị sự sau:

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Chủ tịch Hội đã trình bày báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Hội; cụ thể như sau:

I. Hoạt động 6 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội Điện ảnh Việt Nam đã triển khai những hoạt động:

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2014) và trao Giải thưởng Cánh diều lần thứ 12 của Hội Điện ảnh Việt Nam cho tác phẩm và nghệ sỹ, người làm phim điện ảnh, truyền hình xuất sắc trong năm 2013.

Kết quả, đã trao 62 các hạng mục giải thưởng Cánh diều và Bằng khen cho phim các thể loại, công trình nghiên cứu-lý luận phê bình điện ảnh và cá nhân tác giả, nghệ sỹ, người làm phim xuất sắc.

2. Công tác phát triển hội viên:

Căn cứ báo cáo của Ban công tác hội viên về kết quả xét duyệt hồ sơ vào Hội do các chi hội cơ sở đề xuất, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã ra quyết định kết nạp 71 hội viên mới.

3. Hoạt động hỗ trợ sáng tác:

- Tiếp tục công tác tài trợ sáng tác kịch bản, tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác. Trong 6 tháng đầu năm 2014 (tính đến thời điểm lập báo cáo) đã hỗ trợ ban đầu cho 157 kịch bản các thể loại (trong đó có 44 kịch bản phim truyện).

- Tổ chức trại sáng tác Đại Lải cho nhóm tác giả viết về đề tài chiến tranh cách mạng giai đoạn 1930-1975 (tháng 3/2014) và trại Đà Lạt cho 20 tác giả (tháng 4/2014).

- Tổ chức 2 lớp nâng cao nghiệp vụ sản xuất phim do chuyên gia điện ảnh CHLB Đức hướng dẫn tại Hà Nội (150 học viên dự) và Tp. Hồ Chí Minh (250 học viên dự) vào tháng 4/2014;

- Tổ chức lớp tập huấn làm phim phóng sự và tài liệu truyền hình tại Nam Định cho 75 học viên các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình (tháng 5/2014).

- Tổ chức chương trình phim học tập giới thiệu tới hội viên các tác phẩm xuất sắc của Điện ảnh thế giới (tháng 4/2014).

- Văn phòng Hội tổ chức biên tập và xuất bản công trình nghiên cứu-lý luận Từ tác phẩm văn học đến tác phẩm điện ảnh. Trung ương Hội đã gửi tới các chi hội cơ sở 06 đầu sách nghiên cứu, lý luận-phê bình điện ảnh làm tài liệu học tập-bồi dưỡng nghiệp vụ.

4. Hãng phim bắt đầu triển khai sản xuất phim truyện điện ảnh Thầu Chín ở Xiêm về thời kỳ Bác Hồ hoạt động ở Thái Lan chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh trẻ (TPD) của Hội tiếp tục mở 6 lớp học làm phim tài liệu với 130 học viên là các em học sinh phổ thông dự học (hoàn thành 50 phim) và 3 lớp phim truyện. Trung tâm tiếp tục triển khai dự án 10 tháng -10 phim ngắn do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hỗ trợ.

Một số phim ngắn do học viên của Trung tâm thực hiện trong thời gian qua như Chúng tôi đã cưới lọt vào vòng tranh giải tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Chopshots (Jakarta, Indonesia), Con đi trường họcNợ lọt vào vòng tranh giải tại hạng mục phim tài liệu quốc tế của LHP Phnompenh (Camphuchia).

6. Triển khai công tác đối ngoại nhân dân nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua các tác phẩm điện ảnh:

Từ 24/5 đến 24/6/2014, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại CH Pháp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội đã tổ chức Chương trình phim giới thiệu tới kiều bào ta và bạn bè quốc tế tại Pháp một số tác phẩm dành giải thưởng Cánh diều của Hội trong những năm gần đây (gồm các phim truyện điện ảnh Long Thành cầm giả ca, Những người viết huyền thoại, Thần tượng, các phim hoạt hình Bò vàng, Khoảng trời, Xe đạp và phim tài liệu Có một cơ hội bị bỏ l). Các buổi chiếu tại rạp Pleiade và Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Paris đã diễn ra khá thành công. Khán giả đã đặc biệt xúc động khi xem phim Long thành cầm giả ca, thích thú với bộ phim Những người viết huyền thoại, phim hoạt hình Xe đạp và phim tài liệu Có một cơ hội bị bỏ lỡ. Lãnh đạo Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Paris cho biết, các phim sẽ tiếp tục lưu chiếu tại các trường đại học, câu lạc bộ văn hóa ở các tỉnh của Pháp... và đề nghị Hội Điện ảnh tiếp tục hợp tác thực hiện hoạt động này trong các năm sau.

7. Tổ chức chiếu phim tài liệu về đề tài bảo vệ chủ quyền biên giới-biển đảo (phim Những cột mốc ngườiBiển của người Việt) tại Hà Nội vào ngày 12/6/2014 cho hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam và hội viên của các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Trong buổi chiếu, Hội ra tuyên bố cực lực lên án Trung Quốc đã có hành vi ngang ngược xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.

II. Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm

- Đẩy mạnh hoạt động của các ban nghiệp vụ và các chi hội cơ sở nhằm tạo không khí thi đua sáng tác và hoạt động nghiệp vụ trong toàn Hội. Tổ chức đại hội thành lập Chi hội điện ảnh Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên vào tháng 8/2014.

- Xúc tiến thành lập Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả Điện ảnh và Truyền hình trực thuộc Hội.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên sáng tác kịch bản và tác phẩm phim điện ảnh, truyền hình về chủ đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức thẩm định và trao giải thưởng các tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc vận động sáng tác kịch bản chất lượng cao về giai đoạn kháng chiến, thống nhất đất nước 1930 – 1975 và về đề tài xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới-biển đảo tổ quốc.

- Tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ sáng tác cho hội viên thông qua hình thức tài trợ sáng tác kịch bản các thể loại (chú ý đầu tư chiều sâu cho các tác phẩm về đề tài truyền thống cách mạng giai đoạn 1930-1975, về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tác phẩm có những tìm tòi, thể nghiệm nghệ thuật).

- Tổ chức các trại sáng tác kịch bản tại cơ sở Trung tâm sáng tác - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

+ Trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình (phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Hãng phim hoạt hình Việt Nam) tại Vũng Tàu: Từ 04/7 – 14/7/2014;

+ Trại sáng tác kịch bản Vũng Tàu: Từ 08/9 – 17/9/2014;

+ Trại sáng tác kịch bản Tam Đảo: Tháng 11/2014.

- Tổ chức các lớp tập huấn làm phim tài liệu và phóng sự truyền hình kết hợp lý thuyết và thực hành làm phim cho hội viên và người làm phim truyền hình:

+ Tại Tuy Hòa: Từ 11/8 – 20/8/2014.

+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Tháng 10/2014.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ do chuyên gia điện ảnh Đức hướng dẫn về công tác biên kịch và đạo diễn phim truyện tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: tháng 9/2014; lớp đạo diễn do chuyên gia điện ảnh Hàn Quốc hướng dẫn: tháng 11/2014.

- Tổ chức chương trình phim nghiên cứu-học tập giới thiệu tới hội viên các tác phẩm xuất sắc của Điện ảnh thế giới do Ban Học tập-Bồi dưỡng nghiệp vụ chủ trì: Tháng 10/2014.

- Triển khai chương trình hợp tác với Kênh Truyền hình Net Việt về bồi dưỡng nghiệp vụ, sản xuất phim và tổ chức Giải thưởng Cánh diều thường niên.

- Cử đoàn đi CHLB Đức dự hội thảo về sản xuất và liên kết phát hành phim (tháng 10/2014).

ng_ng_Xun_Hi_-_Ch_tch_Hi_AVN_pht_biu_trong_L_trao_gii_Cnh_diu_2013

III. Ban Chấp hành đã dành thời gian trao đổi, thảo luận về công tác chuẩn bị Giải thưởng Cánh diều lần thứ 13 (cho tác phẩm, tác giả và nghệ sỹ, người làm phim xuất sắc trong năm 2014) và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giải thưởng cũng như công tác tổ chức thảm định và lễ trao giải. Ban Chấp hành đã thống nhất một số phương án sau:

- Lễ kỷ niệm Ngày Điện ảnh Việt Nam 2015 (15/3/1953 – 15/3/2014) và Lễ trao Giải thưởng Cánh diều lần thứ 13 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3 năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh.

- Để hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015, chương trình dự kiến sẽ được tổ chức phát sóng truyền hình trực tiếp.

- Sẽ huy động tối đa thành viên của Hội đồng nghệ thuật, Ban Chấp hành và các ban sáng tác, ban lý luận-phê bình vào các ban giám khảo.

- Nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh Quy chế Giải thưởng cánh diều và Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Cánh diều lần thứ 13.

- Nghiên cứu việc tổ chức Giải khán giả bình chọn phim truyện điện ảnh xuất sắc thay cho Giải báo chí-phê bình điện ảnh (vốn được xem như đối tượng khán giả đặc biệt).

- Giao ủy viên Thường vụ - nghệ sỹ Quyền Linh (Mai Huyền Linh), phụ trách công tác vận động tài trợ và tổ chức lễ trao giải Cánh diều lần thứ 13.

IV. Đồng chí Chủ tịch Hội phổ biến tới toàn thể Ban Chấp hành về Chỉ thị số 27-CT/TƯ của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Theo đó, Ban Chấp hành Hội sẽ bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ VIII (2015-2020) theo lộ trình:

- Đến tháng 12/2014: Chuẩn bị xong Dự thảo Báo cáo và các tài liệu Văn kiện Đại hội;

- Đại hội các chi hội cơ sở tiến hành trong quý I, II/2015;

- Đại hội đại biểu toàn quốc dự kiến vào cuối tháng 7/2015.

P.V