Thanh Thúy 'đánh liều' bồng con 1 tháng tuổi ra đảo Phú Quý thăm chồng

(TGĐA) - Vốn là người năng động và không chịu ngồi yên một chỗ nên khi vừa hết thời gian ở cữ, diễn viên Thanh Thúy đã 'đánh liều' bồng con ra đảo Phú Quý để du lịch.

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong Thanh Thúy tự tay trang trí không gian buổi tiệc đầy tháng của con trai
thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong Rũ bỏ hình ảnh mẹ bầu, Thanh Thúy xuất hiện nổi bật tại sự kiện

Mới đây trên trang cá nhân của nữ diễn viên Thanh Thúy vừa chia sẻ những hình ảnh của gia đình mình trong chuyến du lịch tại đảo Phú Quý. Chuyến đi này thêm phần đặc biệt vì có sự xuất hiện của thành viên mới là cu Tết. Dù mới hơn một tháng tuổi nhưng có vẻ quý tử nhà Đức Thịnh đã được mẹ “huấn luyện” để trở nên dạn dĩ hơn.

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong

Được biết trong tiệc đầy tháng của cu Tết, đạo diễn Đức Thịnh đã không có mặt do bận lịch quay phim tại đảo Phú Quý. Chính vì thế, chuyến du lịch này của gia đình Thanh Thúy – Đức Thịnh thực chất là để ba mẹ con diễn viên Thanh Thúy thăm chồng đang đi công tác. Và cũng nhân tiện chuyến đi này, bà mẹ hai con Thanh Thúy đã chia sẻ tường tận về kinh nghiệm đi du lịch dành cho bé hơn một tháng tuổi. Những chia sẻ ngày lập tức đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của khán giả. Phần lớn người hâm mộ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ về “độ liều” của bà mẹ bỉm sữa Thanh Thúy và gửi lời cảm ơn về những kinh nghiệm mà chị chia sẻ.

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong
Thanh Thúy cùng con trai lớn Cà Phê và cu Tết mới hơn một tháng tuổi ra đảo Phú Quý để thăm chồng

Theo chia sẻ của Thanh Thúy, chuyến đi của 3 mẹ con khá thú vị với câu chuyện người dân ở đảo khi biết cu Tết mới đầy tháng, đã phong cho cu cậu là: “Du khách nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay của đảo Phú Quý” rồi chuyện chiếc xe thuê bị hư khiến cả nhà phải hì hục đẩy giữa trưa nắng khiến cả nhà mất cả buổi sáng nhưng đầy niềm vui, ai cũng mệt mà cười chảy cả nước mắt.

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong
Đạo diễn Đức Thịnh vui mừng khi gặp lại thành viên nhỏ nhất trong gia đình của mình

Thanh Thúy cho biết thêm khi thấy ai cũng hoảng hốt vì độ chịu chơi của chị và thắc mắc "sao em bé nhỏ vậy mà dám đi xa thế", nên chị đã giải thích rằng: "Thúy rất hiện đại, không phải tuýp người ủ con. Từ khi sinh mình thường xuyên cho con ra ngoài chơi, cùng ba mẹ đi dạo, giúp bé làm quen với môi trường, sương gió. Đặc biệt, mình cho con bú mẹ để tăng sức đề kháng. Không phải chỉ cu Tết mà ngay từ khi vài tháng tuổi, anh hai Cà Phê cũng được (hay bị) mẹ 'tha' đi khắp nơi theo đoàn làm phim rồi".

Quá trình đi du lịch, bà xã Đức Thịnh cũng tuân theo một số nguyên tắc để con có chuyến đi thật vui và khỏe mạnh. Đó là đảm bảo cho cu Tết ăn no, ngủ đủ giấc. "Mình cứ đi tự nhiên thôi, để hai con hòa vào thiên nhiên, không kiêng cữ gì quá, anh hai chơi chút ngoài nắng cũng không sao, đội nón, thoa kem chống nắng, uống nhiều nước là được", nữ diễn viên chia sẻ.

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong

Trước khi đi, Thanh Thúy luôn chuẩn bị rất kỹ mọi thứ từ sức khỏe của con như thế nào, xem có đi được chuyến hành trình này. Sau đó, bà mẹ hai con chuẩn bị rất cẩn thận kỹ lưỡng, bao gồm:

- Đồ y tế: Vitamin D, máy đo nhiệt độ, thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, nước muối sinh lý, kem chống muỗi, côn trùng đốt, bông tăm, kem chống hăm.

- Đồ chơi cho bé: Với bé Cà Phê thì không thể thiếu sách truyện và trái banh. Còn cu Tết thì vì còn quá nhỏ nên mang theo dù che nắng và phòng thêm hộp sữa công thức, bình sữa là được.

- Bỉm: Tính ngày dùng bao nhiêu cái để mang theo, nên để 2-3 cái trong balo nhỏ đeo bên người cho tiện lấy, kèm theo khăn giấy ướt và một bộ đồ.

- Nước rửa tay, sữa tắm gội, nước giặt (loại cho bé), khăn quấn bé, khăn tắm lau khô người bé.

- Địu/xe đẩy: Phụ thuộc vào việc gia đình bạn sẽ đi du lịch ở đâu, địa hình như thế nào, hình thức du lịch ra sao để quyết định việc mang địu hay xe đẩy. Thanh Thúy khuyên nên mang cả hai. Hơn nữa, xe đẩy rất tiện dụng khi cả nhà ăn uống, đặt em bé vào trong xe thì tha hồ vừa canh chừng, vừa "cụng ly".

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong
Anh hai Cà Phê ngồi trông em cu Tết giúp mẹ

Trang phục khi đi du lịch được rất nhiều người quan tâm, chính vì thế Thanh Thúy cũng đã đưa ra những gợi ý cho khán giả. “Trang phục thì tùy vào thời tiết nơi bạn muốn đến để sắp xếp. Lần này, Thanh Thúy đi biển nên chuẩn bị đơn giản, mang gọn nhẹ vài bộ. Cu Tết mặc bỉm nên mỗi ngày chỉ 2 bộ, bé Cà Phê thì một bộ một ngày, mang dự phòng thêm trong balo mỗi con một bộ phòng khi anh hai Phê nghịch ướt áo hoặc cu Tết trớ sữa... Thúy còn mang thêm áo khoác mỏng cho Thúy mặc khi nắng quá hoặc khi ra biển có gió to. Bạn nhớ mang theo nón rộng vành, mắt kính, kem chống nắng loại cho người lớn và loại cho trẻ nhỏ nữa” – nữ diễn viên chia sẻ.

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong

"Theo Thúy, nên chuẩn bị theo nguyên tắc: đầy đủ cả đồ ngắn và dài, mang gấp đôi lượng quần áo bé dùng hàng ngày. Ví dụ về số lượng mình chuẩn bị cho con trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm vừa rồi bao gồm: 6 bộ cộc tay; 3 bộ dài tay mặc cho con đi ngủ; 2 áo khoác mỏng (cho Thúy và cho bé Cà Phê); mũ; đồ ngủ cho 3 mẹ con; 6 đôi tất cho cu Tết. Ngoài ra, vì không muốn con dùng chung khăn tắm ở khách sạn nên Thúy mang 4 chiếc khăn tắm (2 cái cho mẹ và Phê, 2 cái cho cu Tết). Tiếp đó là gần 10 cái khăn sữa", nữ diễn viên tư vấn.

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong

Nếu muốn du lịch ra đảo Phú Quý, bạn phải di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết khoảng 4 tiếng. Đến thành phố Phan Thiết, gia đình Thanh Thúy đi taxi tới cảng Phan Thiết để bắt tàu đi đảo Phú Quý. Bạn nên đặt vé tàu ở nhà trước và chọn tàu Super dong, đi chỉ 2,5 tiếng, chứ các tàu khác mất tới 4 tiếng. "Trước khi đi Thúy lo lắm vì anh Thịnh kể là đi tàu bị say sóng, ói 8 bịch nilon. Thúy hồi hộp không biết cu Tết có sao không nhưng trời thương, cả chuyến đi lẫn về biển rất êm, không ai bị sao cả. Và sau chuyến du lịch về nhà, trộm vía sức khỏe của cu Tết cũng tốt", bà mẹ hai con cho biết thêm.

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong

Ngoài những típ mà bà mẹ hai con Thanh Thúy đã chia sẻ kể trên, chị còn đưa ra thêm một số lời khuyên khác dành cho phụ huynh khi đưa con nhỏ đi du lịch là:

- Lên list những đồ cần mang để check tránh bị quên đồ cần thiết.

- Bé nhỏ quá không nên đi xe khách mà nên thuê xe hơi riêng.

- Tránh bị nôn ói: Nên cho cả nhà uống thuốc chống say tàu xe trước khi lên tàu 30 phút.

- Mang theo đồ chơi yêu thích cho trẻ.

- Thú nhồi bông hay gối để 4, 5 cái trong xe để con dựa vào ngủ.

- Cho con nhỏ bú mẹ theo nhu cầu.

- Chọn quần áo tiện lợi cho việc di chuyển và cho con bú.

- Với những bé lớn đã có thể chạy đi chơi, nên chuẩn bị băng dính giấy ghi tên con, tên bố mẹ, số điện thoại dán ở áo con đề phòng đi lạc.

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong Thanh Thúy tự tay trang trí không gian buổi tiệc đầy tháng của con trai

(TGĐA) - Đông đảo người thân và bạn bè đã đến chung vui cùng diễn viên ...

thanh thuy danh lieu bong con 1 thang tuoi ra dao phu quy tham chong Rũ bỏ hình ảnh mẹ bầu, Thanh Thúy xuất hiện nổi bật tại sự kiện

(TGĐA) - Những hình ảnh mới nhất của diễn viên Thanh Thúy trong một sự kiện ...

Mi Ty