Tháng 9: Tháng “đại hạn” của các boygroups Kpop

DBSK vẫn chưa thể dứt ra khỏi vụ kiện với SM Entertainment , Jae Bum ra khỏi 2PM và rời Hàn Quốc chỉ trong vòng 4 ngày, leader SS501 – Kim Hyun Joong “dính chưởng” A/H1N1 và mới đây nhất, anh béo Kang In của Super Junior bị cảnh sát bắt do tình nghi liên qua đến một vụ ẩu đả.

Tháng 9 mới đi qua một nửa tuy nhiên Kpop fans và đặc biệt là fans của các idol boygroups đã bị dội bom liên tục bằng những tin sét đánh với mức độ, có thể nói là, từ vài trăm vôn cho đến vài nghìn vôn.


Tháng 9: Tháng "Đại hạn" của các idol boygroups Kpop

Ngày 5/9

Những dòng viết của leader 2PM Jae Bum trên MySpace vào năm 2005 bất ngờ bị bới móc và tung tràn lan trên mạng khiến cho đông đảo cộng đồng mạng Hàn Quốc tức giận. Mặc dù Jae Bum đã lập tức có lời xin lỗi chính thức trên trang chủ của 2PM, tuy nhiên nhiều cư dân mạng Hàn Quốc vẫn không muốn tha thứ cho anh, họ yêu cầu Jae Bum rời khỏi 2PM và thậm chí, tập hợp chữ ký bắt anh phải tự tử như một sự trừng phạt.

Jae Bum ra khỏi 2PM và bay về Seattle chỉ 4 ngày sau khi vụ việc bắt đầu

Ngày 8/9

Đúng 4 ngày sau khi vụ việc bắt đầu, Jae Bum đã quyết định rút khỏi 2PM và trở về nhà tại Seattle, Mỹ. Chuyến bay rời Hàn Quốc của Jae Bum cất cánh chỉ vài giờ sau khi anh gửi đến cư dân mạng lá thư xin lỗi thứ hai. Cho đến thời điểm hiện tại, Hottest vẫn đang phát động tẩy chay 2PM và JYP vì đã không giữ Jae Bum lại. Họ cho biết sẽ tẩy chay 2PM và JYP cho đến khi nào Jae Bum quay về với nhóm.

Chừng nào Jae Bum trở về, fans mới chấm dứt việc tẩy chay 2PM và JYP

Cùng ngày, leader SS501, một mẩu của F4 “Boys Over Flowers” Kim Hyun Joong đã bị chẩn đoán nhiễm cúm A/H1N1. Anh buộc phải ở lại Nhật để tiến hành điều trị. May mắn là đến 15/9 vừa qua, Kim Hyun Joong đã được xuất viện và trở về Hàn trong ngày 16/9.

Kim Hyun Joong nhiễm cúm A/H1N1 nhưng đã được xuất viện

Ngày 11/9

Phán quyết cuối cùng của Tòa Án đáng lẽ sẽ được công bố vào ngày này sau khi SM giao nộp toàn bộ các tài liệu liên quan, tuy nhiên phía công ty quản lý này đã đưa ra nhiều lý do gây chậm trễ trong việc cung cấp tài liệu. Hiện tại, Cass toàn thế giới vẫn đang lo lắng từng ngày, nín thở chờ đợi phán quyết của Tòa Án về vụ kiện giữa SM và DBSK.

Vụ kiện giữa DBSK và SM vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng của Tòa Án

Ngày 16/9

Sáng 16/9, ELFs vừa mắt nhắm mắt mở đã nhận tin sét đánh: Kang In bị cảnh sát bắt do ẩu đả tại một pub ở Kangnam. Thông tin cho biết Kang In đã có xung đột với hai người khác ở pub và sau đó xô xát xảy ra. Kang In khai báo với cảnh sát rằng anh không tham gia cuộc ẩu đả mà thậm chí còn là nạn nhân, cảnh sát sau đó cũng đã xác nhận Kang In chỉ là nhân chứng có mặt tại hiện trường và thả anh.

Kang In bị cảnh sát bắt giữ vào 16/9 do nghi ngờ tham gia vào một vụ ẩu đả

Tuy nhiên sau đó, ba người bị cảnh sát tạm giam đã tố cáo Kang In có tham gia cuộc ẩu đả và tấn công họ, bên cạnh đó, đoạn video từ camera quan sát CCTV tại pub cũng được cảnh sát thu giữ và sẽ là bằng chứng cho biết Kang In có vô tội hay không. Trong khi quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, hoạt động của Kang In đã bắt đầu lần lượt bị hủy bỏ. Từ show diễn thời trang của Andre Kim đến 2009 Asia Song Festival.

Vụ việc vẫn dang được điều tra tuy nhiên các hoạt động của Kang In đã lần lượt bị hủy bỏ

Tháng 9 có vẻ như là một tháng “Đại hạn” đối với các idol boygroups. Tuy nhiên khi mà mọi vấn đề đều đang chờ đợi một sự giải quyết, fans hoàn toàn có thể hi vọng tháng 10 sẽ là một tháng may mắn, là câu trả lời cho tất cả những vụ việc đáng tiếc trong tháng 9. DBSK sẽ tiếp tục tồn tại và thành công, Jae Bum sẽ quay về với 2PM và cùng tung full album, Kang In vô tội và hoạt động của Super Junior lại gặt hái thành công, đó là những gì fans mong đợi tháng 10 sẽ mang đến.

Theo Kênh 14