Stand by Me Doraemon: 88,4% khán giả đã khóc khi xem phim…

(TGĐA) - Ngay trong 4 tuần đầu công chiếu, Stand by Me Doraemon (Doraemon đứng bên tôi) đã thu về 55 triệu USD với 4,38 triệu lượt khán giả. Số khán giả trẻ xem đi xem lại không phải là ít và theo thống kê, có 88,4% khán giả đã khóc, trong đó có 47% là nam giới và 53% là nữ giới. Câu chuyện phiêu lưu của chú mèo máy đến từ tương lai và cuộc gặp gỡ với chàng Nobita hậu đậu thời hiện tại lần đầu tiên lên màn ảnh rộng 3D đã thực sự trở thành bom tấn “3 trong 1”: Bùng nổ doanh thu, lấy đi nước mắt và mang ảnh hưởng văn hóa sâu đậm.

maxresdefault

Tác phẩm điện ảnh 3D đầu tiên về Doraemon

“Đây là một sự kiện rất ngọt ngào khi con mèo máy không tai màu xanh lần đầu tiên bước ra từ phim hoạt hình 2 chiều (2D) và đi vào thế 3 chiều (3D) với lắm điều mới lạ và lý thú của một bộ phim truyện đúng nghĩa. Không gian 2 chiều quá tù túng, không đủ chuyển tải trí tưởng tượng của đội ngũ khai thác chú mèo máy huyền thoại nên người ta phải nhờ đến không gian 3 chiều. Sự thay đổi này được chứng minh là một thành công” - – một nhà nghiên cứu Doraemon đã nhận định như thế. Nhận định đó hoàn toàn khiến bạn liên tưởng tới những món đồ chơi mà Doraemon mang tới cho Nobita, như món “Anywhere Door” mà khi mở cửa ra bạn sẽ nhìn thấy một thế giới khác hoàn toàn với thế giới đang đứng và món “Bamboo Copter” cho ta có cái nhìn ngoạn mục về thế giới nằm phía dưới chân mình giống như ta đang đứng giữa bầu trời. Chỉ có không gian 3 chiều mới có khả năng thể hiện được các “đồ chơi” bí mật trong thế giới tưởng tượng của Doraemon và Nobita.

doraemon.A6

Tuy nhiên, bộ phim Stand by Me Doraemon 3 chiều (3D CG-Computer Graphic) được chờ đón nồng nhiệt không hẳn đã kết thúc lịch sử 45 năm của Doramemon mà chỉ mở ra một chương mới: Doraemon từ mặt phẳng nhàm chán đã bước ra thế giới không gian 3 chiều mênh mông. Bị hiểu lầm là đúng, vì trong đoạn phim quảng bá trước khi công chiếu, Doraemon nói với người bạn Nobita: “Tớ không thể ở lại với bạn nữa”. Người dẫn truyện xem đây là câu nói từ biệt của Doraemon. Dòng kết bộ phim với lời tặng: “Gởi đến tất cả những ai đã từng trải qua một thời thơ ấu đầy màu sắc” càng khiến người ta dễ có cảm giác đây là tập phim 3D đầu tiên và cũng là bộ phim Doraemon cuối cùng. Thật ra, theo một số nguồn thông tin trên Internet, tiếp theo Stand By Me Doraemon sẽ là bộ phim không gian mang tên: Nobita no Space Heroes Uchū Eiyū-ki (Nobita và những Siêu anh hùng không gian) chiếu vào năm 2015 nói về cuộc chiến của nhóm bạn Doraemon (mà mỗi người có một khả năng đặc biệt) chống lại một quái vật không gian. Doraemon có sức mạnh của cú đấm ngàn cân. Nobita có sức mạnh của đôi bàn tay khéo léo và thần tốc. Shizuka có sức mạnh của dòng nước. Jaian có sức mạnh vô địch còn Suneo được trợ giúp bởi những mũi khoan hủy diệt gắn vào cánh tay.

1280x720-NF7

Sản phẩm của tác giả “hai trong một”

Mèo máy Doraemon là con đẻ của cặp đôi chuyên về truyện tranh Manga Nhật Bản Hiroshi Fujimoto và Motoo Abiko, được ghép chung lại thành tác giả Fujiko Fujio. Truyện xuất hiện lần đầu vào năm 1969. Doraemon được xem là một “thương hiệu văn hoá” của Nhật Bản, cả truyện tranh lẫn phim hoạt hình. Loạt phim hoạt hình Doraemon (enime) đã hoàn thành 1.787 tập và nay vẫn còn phát sóng. Trong suốt thời gian Doraemon làm mưa làm gió tại Nhật Bản và nước ngoài, con mèo sáng tạo của Fujiko Fujio luôn đại diện cho tình hữu nghị và tầm nhìn về thế giới tương lai. Nó cũng giúp định hình các giấc mơ của trẻ em và cả người lớn.

doraemon.A8.dao_dien_Takashi_Yamazaki

Do Takashi Yamazaki (được biết đến với các bộ phim Returner, Always: Sunset on Third Street, Ballad, Space Battleship Yamato) 49 tuổi và Ryûichi Yagi 48 tuổi đạo diễn, Stand By Me Doraemon là bộ phim nhựa thứ 36 về chú mèo máy Doraemon đáng yêu. Yamazaki phụ trách biên kịch, phim đã khởi chiếu từ 8/8 tại Nhật Bản và thành công ngoài dự tính. Hai đạo diễn Yamazaki Takashi và Yagi Ryuichi gửi thông điệp cho các fan của chú mèo máy: “Từ bộ phim 3D này, Doraemon sẽ là robot đến từ tương lai. Chúng tôi muốn thiết kế lại câu chuyện để cho các bạn thấy Doraemon còn có khả năng du hành ngược thời gian vào bất cứ khi nào con mèo muốn”. Stand by Me Doraemon sau khi khởi chiếu tại Nhật Bản sẽ có mặt tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Indonesia, Ý, San Marino, Vatican City, Malta, Monaco, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Macau, Singapore, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Philippines. Ở Nhật Bản, ngay trong 4 tuần đầu công chiếu, bộ phim đã lọt vào “câu lạc bộ 6 tỉ Yen doanh thu”. Riêng tại Tokyo, hai ngày cuối tuần 30 và 31/8, phim thu được 4,96 triệu USD với 380.005 người xem. Bộ phim đã lấy được nước mắt của nhiều khán giả trong những cảnh cảm động, chia ly. Phim vừa nói về tình cảm giữa Nobita và Xuka vừa nói về cuộc gặp mặt đầu tiên và chia tay giữa Doraemon và Nobita.

Stand By Me Doraemon ra đời đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh Motoo Abiko. Các đạo diễn cũng cố thoát ra khỏi lối mòn của các bộ phim 2D trước đó, vốn chỉ nói về các nhân vật bước từ cuộc sống hàng ngày vào thế giới mạo hiểm. Bộ phim 3D mới mô tả đầy đủ nhất cuộc sống trong một ngày của Doraemon.

standbyme

Sơ lược nội dung phim

Nội dung phim: Nobita thời hiện tại là một đứa bé làm việc gì cũng thất bại. Ngày nọ, ông Sewashi và chú mèo robot từ thế kỷ 22 xuất hiện trước mặt cậu. Họ nói với cậu về thế giới tương lai và nỗi khổ mà các hậu duệ của cậu đang mang. Do Nobita của hiện tại không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp và phá sản khi tìm cách mở công ty riêng nên các hậu duệ của tương lai phải gánh những khoản nợ nần cậu để lại cho họ. Dù Sewashi mang theo Doraemon với ông về hiện tại để làm gia sư cho Nobita nhưng Doraemon không nhiệt tình lắm với nhiệm vụ khó khăn này. Vì vậy, con mèo được lập trình để nó không thể trở về thế kỷ 22 cho đến khi nó giúp Nobita đạt được mục tiêu và hạnh phúc trong cuộc sống. Nokia thành công trong thời hiện tại có nghĩa là con cháu của tương lai sẽ được giải thoát khỏi những nợ nần và nghèo khó. Bất chấp sự do dự ban đầu của Doraemon khi buộc phải sống với Nobita, hai “thầy trò” dần dần cởi mở với nhau hơn, hiểu nhau hơn và trở thành đôi bạn thân. Sau đó, để giúp Nobita hạnh phúc hơn nữa, Doraemon tìm cách mang Shizuka theo cùng với hy vọng hai người sẽ cưới nhau trong tương lai. Nhưng các công sức của Doraemon có đủ để bảo đảm hạnh phúc cho Nobita không? Và nếu được như thế, Doraemon có thể trở về thế kỷ 22 sau khi hoàn thành nhiệm vụ? Sự chia tay của thầy trò chính là yếu tố lấy nước mắt khán giả.

1280x720-2bU

: Những yếu tố về Doraemon có thể bạn chưa biết:

1. Màu lông khởi thuỷ của Doraemon là màu vàng.

2. Doraemon có đôi tai nhưng bị chuột cắn mất.

3. Sau khi mất tai, Doraemon buồn bã và uống một dung dịch có tên “nỗi buồn”. Nó hét lên và lập tức bộ lông màu vàng biến thành màu xanh đáng yêu như hiện nay.

4. Mèo máy Doraemon được sản xuất lần đầu tại nhà máy Matsushiba Robot Factory.

5. Noramyako là bạn gái của Doraemon nhưng cô nàng chia tay chàng sau khi chàng bị cắn mất tai.

6. Mã sản xuất của Doraemon là MS-903.

7. Em của Doraemon là Dorami và cô bé là một robot rất mạnh. Dorami lớn hơn Doraemon và có thể tạo ra năng lượng đến 10.000 mã lực so với 129,3 mã lực của Doraemon.

8. Ca khúc chủ đề Make My Dreams Come True của Doraemon xuất hiện lần đầu vào năm 2005.

9. “Mèo đực lang thang” là một cách dịch tên Doraemon.

10. Doraemon nghiện dorayaki (Bánh rán) và dễ bị sa bẫy vì món này.

Box

Lê Tây Sơn