Sao Hollywood xuất hiện tại LHPQT Hà Nội lần thứ 3

(TGĐA Online) – Đó là tiết lộ của bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, Trưởng ban tổ chức - Giám đốc LHP tại buổi họp báo công bố Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ 3 diễn ra lúc 9h sáng ngày 15/10/2014 tại khách sạn Daewoo. Ngoài những nét mới trong công tác tổ chức, danh sách 327 phim thuộc 32 quốc gia còn hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ HANIFF. Cũng theo bà Ngô Phương Lan, danh sách BGK sẽ được cập nhật trong lần họp báo tiếp theo và chắc chắn, đó là những gương mặt đủ sức nặng cho một LHP đã và đang gây được sự chú ý ở khu vực.

Ton_cnh_hp_bo_cng_b_Haniff_2014

Toàn cảnh họp báo công bố Haniff 2014

Ngôi sao làm nên sức nặng

Nếu như Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 1 gây chú ý với sự xuất hiện của các diễn viên Trương Gia Huy, Ngô Ngạn Tổ và giám khảo – đạo diễn Phillip Noyce thì ở lần tổ chức thứ hai, sức hút đó đến từ các diễn viên nổi tiếng như Taraneh Alidoosti (Iran), Cliff Curtis (Mỹ), Kim Min Hee (Hàn Quốc) Theo như lời bà Ngô Phương Lan – Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim thì ba gương mặt đến từ Hollywood là nữ diễn viên gạo cội Colleen Camp, đạo diễn Eli Roth cùng vợ - diễn viên Lorenza Roth đã nhận lời tham gia HANIFF 2014.

N_din_vin_go_ci_ca_Hollywood_Colleen_Camp

Nữ diễn viên gạo cội của Hollywood Colleen Camp

Colleen Camp sinh năm 1953, là cái tên gạo cội của Hollywood, từng tham gia bộ phim Apocalypse Now (1979) nổi tiếng của đạo diễn Francis Ford Coppola nói về chiến tranh Việt Nam. Gần đây nhất, bà ghi dấu ấn với vai phụ Brenda trong American Hustle – bộ phim giành tới 10 đề cử Oscar năm 2014.

V_chng_o_din_-_din_vin_Eli_Roth_v_Lorenza_Roth

Vợ chồng đạo diễn - diễn viên Eli Roth và Lorenza Roth

Còn Eli Roth thì không hề xa lạ với khán giả yêu thể loại kinh dị, rùng rợn khi nhắc tới loạt phim Hostel do anh đạo diễn. Ra mắt năm 2005, bộ phim đã thu về hơn 80 triệu đô la trên tổng số vốn xấp xỉ 5 triệu đô la đầu tư. Ngoài làm đạo diễn phim, Eli Roth cũng không hề xa lạ với vai trò diễn viên khi thủ vai thành công trong hàng loạt bộ phim như Inglourious Basterds, Rock of AgesVà cũng chính trên phim trường Aftershock năm 2011, anh đã gặp người bạn đời Lorenza Roth và cùng nhau làm nên bộ phim The Green Inferno (Lorenza Roth là diễn viên chính, Eli Roth làm đạo diễn). Cả hai cũng vừa hoàn thành Knock Knock - bộ phim kinh dị nằm trong danh sách phim tham dự HANIFF 2014.

Ngoài ba cái tên được tiết lộ, danh tính các ngôi sao đến tới HANIFF 2014 sẽ tiếp tục được cập nhật bởi ngoài danh sách BGK danh tiếng chưa được tiết lộ thì con số 327 phim hứa hẹn còn nhiều sự tỏa sáng trên thảm đỏ Liên hoan phim.

Phim_Ilo_Ilo_ca_Trng_Thit_Ngh_l_mt_b_phim_ng_ch__ti_Haniff_nmnay

Phim Ilo Ilo của Trương Thiết Nghệ là một bộ phim đáng chú ý tại Haniff năm nay

Ngoài các gương mặt nổi tiếng, nhìn sơ bộ danh sách phim còn mang tới nhiều hứa hẹn cho bữa tiệc phim năm nay. Ngoài A pigeon sat on a branch reflecting on existence của Thuỵ Điển vừa đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 71 còn có Ilo Ilo - phim đầu tay của đạo diễn Trần Thiết Nghệ (Singapore, Phim xuất sắc nhất giải thưởng Kim Mã lần thứ 50), Rekorder (Philippines, 5 giải thưởng tại các LHP Du Premier Film d’Annonay, Châu Á Thái Bình Dương, Cinemalaya và Barcelona) hay Nagima(Nhật, Giải NETPAC tại Liên hoan Phim Quốc tế Moscow 2014, Giải Grand Pix tại Liên hoan Phim Deauville Châu Á 2014)… Cho đến thời điểm này, phía chủ nhà Việt Nam vẫn chưa chốt phim sẽ tranh tài tại HANIFF 2014.

Mới để hội nhập

Với slogan của HANIFF năm nay là “Điện ảnh – Hội nhập và Phát triển bền vững”, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 gây ấn tượng ngay ở số lượng phim vượt trội so với lần tổ chức thứ 2 với 327 phim thuộc 32 quốc gia như Thái Lan, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Canada… (lần 2 là 117 phim/38 quốc gia). Trong đó, ngoài những phim dự thi thì số tác phẩm còn lại được phân bổ theo các chương trình như Panorama (Chương trình Điện ảnh thế giới ngày nay) với Tiêu điểm điện ảnh Philippines; Chùm phim ngắn chọn lọc đặc sắc; Chùm phim tài liệu dài chọn lọc. Ngay trong chương trình Panorama này, nước chủ nhà Việt Nam cũng sẽ giới thiệu tới bạn bè quốc tế khoảng 15-20 tác phẩm điện ảnh chọn lọc mới được sản xuất trong năm 2013-2014.

Logo_Haniff_2014

Nét mới ở HANIFF năm nay được thể hiện ngay ở tên gọi giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất. Theo bà Ngô Phương Lan, HANIFF năm nay sẽ đổi tên là Phim dài xuất sắc nhất, có nghĩa là, không chỉ phim truyện có độ dài trên 75 phút được tham dự hạng mục này mà các phim tài liệu có yếu tố truyện, độ dài từ 75 phút trở lên cũng được phép “thi đấu”. Ngoài ra, ở các chương trình hoạt động bên cạnh liên hoan phim, HANIFF 2014 cũng đánh dấu sự ra đời của Chợ dự án làm phim của các nhà làm điện ảnh Đông Nam Á với mong muốn tìm kiếm đầu tư, hợp tác làm phim. Những dự án xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham dự các sự kiện điện ảnh quốc tế lớn như LHPQT Hồng Kông, Chợ dự án LHP Cannes, Berlin… Nước chủ nhà Việt Nam cũng lần đầu tiên quảng bá hình ảnh của mình với bạn bè thế giới thông qua HANIFF 2014 lần này với triển lãm “Quảng bá bối cảnh quay phim và những điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam”. Ở phần tọa đàm, ngoài chủ đề “Hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam” do CEO của CJ E&M Hàn Quốc – ông Jeong Taesung chủ trì thì để cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về dòng phim độc lập tại Việt Nam, HANIFF 2014 cũng mang đến một chủ đề khá mới lạ: “Phim độc lập của Philippines” với nhiều nhà làm phim độc lập nổi tiếng của đất nước cùng khu vực này.

Ngoài những nét mới kể trên, HANIFF 2014 tiếp tục với những hoạt động thường niên như chiếu phim tham dự LHP (tại 5 cụm rạp, từ tháng 11/2014); Tổ chức Trại sáng tác tài năng trẻ (từ 23/11-27/11/2014)… HANIFF 2014 năm nay nằm trong hoạt động thuộc các sự kiện đặc biệt “Kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ Đô”, dự kiến khoảng 1000 đại biểu và khách mời quốc tế tới tham dự, gồm 9 hạng mục giải thưởng chính: Phim dài xuất sắc nhất; Phim ngắn xuất sắc nhất; Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất; Diễn viên nam chính xuất sắc nhất; Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất; Đạo diễn trẻ phim ngắn (dưới 30 tuổi) xuất sắc nhất; Giải thưởng BGK cho phim dài; Giải thưởng BGK cho phim ngắn và giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC). Lễ khai mạc và Bế mạc – trao giải được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4 vào lúc 20h00 ngày 23/11/2014 và 27/11/2014.

Hoàng Tuấn