Oren Uziel sẽ biên kịch cho bộ phim ‘Supergirl’

(TGĐA) - Nhà xuất bản truyện tranh DC và hãng phim Warner Bros đã chọn Oren Uziel chuyển thể kịch bản điện ảnh cho bộ phim mới Supergirl.

tin nhap 20180818145309 Trước “Wonder Woman” không phim nào về nữ anh hùng đoạt doanh thu tốt
tin nhap 20180818145309
Nhân vật Supergirl

Oren Uziel không phải khuôn mặt xa lạ mà thuộc đội ngũ biên kịch của hai bộ phim truyền hình nhiều tập 22 Jump StreetThe Cloverfield Paradox.

Nay, ông được giao chuẩn bị kịch bản về siêu nữ anh hùng Supergirl của hành tinh Krypton. Tờ Hollywood Reporter đã khẳng định tin này.

Là người chị họ của Superman, Supergirl không đủ chuẩn để xuống trái đất cùng lúc với người em họ nên phải xuống sau. Đó là lý do giải thích tại sao trông cô trẻ hơn siêu nhân. Siêu nhân nữ Kara Zor-El xuất hiện lần đầu trong tập truyện tranh Action Comics No. 252 xuất bản năm 1959, sáng tạo của hai tác giả Otto Binder và Al Plastino.

tin nhap 20180818145309
Oren Uziel

Phải hoạt động trong bí mật theo đề nghị của người em, Supergirl chỉ công khai lộ diện từ tập truyện Action Comics No. 285 xuất bản năm 1962 với tựa phụ The World’s Greatest Heroine! Sau nhiều năm sống sau chiếc bóng của Superman đến năm 1972, nữ siêu nhân mới có tập truyện tách riêng mang tên mình và được chuyển thành phim vào năm 1984 do hai diễn viên Faye Dunaway và Mia Farrow đóng vai chính.

Supergirl còn được Greg Berlanti đưa lên kênh truyền hình CW với nữ diễn viên Melissa Benoist đóng vai chính đang bước vào mùa phát sóng thứ 4. Sự hợp tác Warner Bros và DC Comics đã đưa được nhiều nhân vật nữ từ truyện tranh lên phim ảnh, kể cả một phim Batgirl.

Thoạt đầu kịch bản được giao cho Joss Whedon nhưng sau đó ông rút lui và chuyển sang cho Christina Hodson (kịch bản Bumblebee) và đến nay thêm Oren Uziel.

tin nhap 20180818145309
Bộ phim truyền hình Supergirl

Bộ phim mới Harley Quinn (một nhân vật của thương hiệu phim Birds of Prey) của đạo diễn Cathy Yan cũng do Hodson biên kịch.

Ngày 21/12, bộ phim Aquaman chuyển thể từ truyện tranh, sản phẩm mới nhất của hợp tác WB/DC do Jason Momoa đạo diễn sẽ ra rạp.

tin nhap 20180818145309 Trước “Wonder Woman” không phim nào về nữ anh hùng đoạt doanh thu tốt

Lê Tây Sơn