(TGĐA) - Biện pháp mới này sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến phim độc lập và phim kinh phí thấp. Chúng sẽ bị hy sinh đầu tiên vì không mang lại nhiều lợi nhuận cho các rạp chiếu phim tại Nga.
Rạp chiếu phim tại Nga |
Tuy nhiên, những bộ phim bom tấn Hollywood cũng sẽ bị ảnh hưởng do số lượng phim được chấp nhận chiếu sẽ giảm. Luật do Bộ Văn hóa Nga soạn thảo đã được thông qua bước đầu bởi ủy ban chuyên trách Hạ viện Nga (Duma), trong đó tăng mạnh phí cấp phép từ “hình thức” 3.500 rubles (69 USD) lên ít nhất 5 triệu rubles (88.000 USD), với lý do “giải cứu thị trường phim nội địa” trước sức ép của phim Hollywood.
Tất cả những bộ phim nước ngoài muốn chiếu tại Nga phải có giấy phép do cơ quan thẩm quyền cấp. Phim Nga cũng tăng phí xin giấy phép nhưng tiền sẽ được hoàn lại cho nhà sản xuất trong khi phí thu được từ phim nước ngoài sẽ được dùng hỗ trợ sản xuất phim nội địa.
Rạp chiếu phim tại Nga |
Nhưng 88.000 USD chỉ là con số tối thiểu vì những bộ phim nước ngoài nào thu được 200 million rubles (3,5 triệu USD) trở lên tại Nga sẽ bị thu phí bổ xung, đưa phí giấy phép lên 3-5% tổng doanh thu phòng vé, tức trên 6 triệu rubles (106.000 USD).
Việc siết chặt hạn ngạch nhập phim sẽ hỗ trợ cho sự phát triển điện ảnh của Nga? |
“Là người Nga, chúng tôi muốn hỗ trợ phim trong nước - bà Natalia Sumina, giám đốc tiếp thị của cụm rạp Karo lớn nhất nhì nước Nga nói với tờ Hollywood Reporter – Nhưng phải làm sao để phim nghệ thuật và phim độc lập không bị ảnh hưởng nhiều bởi luật mới”.
Theo bà Sumina, các nhà phát hành phim độc lập sẽ khó lòng chịu được khoản phí mới để đưa phim vào Nga khi kỳ vọng doanh thu rất mơ hồ.
Lê Tây Sơn