Những ngôi nhà ăn theo bộ phim Lord of the rings

Ý đồ của họ là có một ngôi nhà thân thiện với môi trường và gần gũi với thiên nhiên. Kinh phí xây dựng hơn 5.000 USD với 1500 giờ công lao động. Nhưng dĩ nhiên trong “Nhà Hobbit” có nhiều tiện nghi để sống hơn những ngôi nhà hobbit trong phim. Ngôi nhà âm vào sườn ngọn đồi được đặt tên là “Hobbiton”. Đá, bùn, gỗ sồi lấy ngay trong khu rừng lân cận và cả chút ít ma thuật (magic) là những vật liệu xây dựng căn bản để ngôi nhà giống với nhà của người hobbit trong phim. Ánh sáng cung cấp từ ánh nắng mặt trời tự nhiên và điện mặt trời. Nước sinh hoạt tự chảy theo các đường ống nối với con suối nằm trên cao. Toilet cơ động. Tủ lạnh làm lạnh bởi không khí lạnh đến từ dươi sâu. Nước mưa được hứng trên mái vào một hồ nhỏ dưới đất để dùng tưới cây. Tuy nhiên đây không phải là ngôi nhà duy nhất lấy cảm hứng từ Lord of the Rings mà còn những ngôi nhà khác. Nó làm cho người ta nhớ lại một thời các cửa hàng cà phê thi nhau bắt chước quán rượu trong bộ phim Casablanca trong top 10 phim hay nhất mọi thời và những mô phỏng xây dựng khác theo điện ảnh.

(TGĐA) Kiến trúc sư Simon Dale và người cha vợ sống ở xứ Wales, Anh đã quyết định xây một ngôi nhà có tên “Nhà Hobbit” lấy theo cảm hứng từ những ngôi nhà dành cho tộc người hobbit trong bộ 3 phim Lord of the Rings.



Khánh Đan

(Theo Hobbit Houses of the Real

World: Welcome to the Shire)