Những gương mặt trở thành ‘thương hiệu' của Nhà hát Tuổi Trẻ

(TGĐA) - Năm 2018 là dấu mốc đặc biệt có ý nghĩa đối với Nhà hát Tuổi Trẻ - đơn vị nghệ thuật đầu tiên và duy nhất dành cho thanh thiếu nhi, khán giả trẻ tại Việt Nam tròn 40 tuổi (1978 – 2018). Đây được xem là một dấu ấn vô cùng quan trọng của đơn vị với bề dày hoạt động qua thời gian với những cống hiến tích cực của mình.

nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre Những hoạt động chào mừng 40 năm thành lập Nhà hát Tuổi trẻ
nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre Biểu diễn múa đương đại – hiphop "In the middle"
nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre Nghệ sỹ phía Bắc chung tay giúp đỡ diễn viên Aly Dũng, Duy Thanh...
nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre Tiệc âm nhạc ở Liên hoan âm nhạc châu Âu lần thứ 15

Nhà hát Tuổi Trẻ được xem là một “cái nôi” nuôi dưỡng cũng như chứng kiến sự thành danh của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Từ mái nhà này đã ghi dấu những cái tên nổi bật, được công chúng yêu mến. Nhân dịp đặc biệt này cùng nhìn lại những tên tuổi đã và đang là những nhân tố góp sức cho sự nghiệp cống hiến và đi lên của Nhà hát Tuổi Trẻ.

NSƯT Chí Trung (Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ)

NSƯT Phạm Chí Trung sinh năm 1961, là diễn viên khóa đầu tiên được đào tạo và trưởng thành từ Nhà hát Tuổi Trẻ cùng với thế hệ các nghệ sĩ như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Minh Hằng, NSƯT Ngọc Huyền… Nghệ sĩ Chí Trung nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ từ ngày 01/6.

nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre
NSƯT Phạm Chí Trung

Nghệ sĩ Chí Trung được trao tặng nhiều Huân chương Vàng, Bạc cho những vai diễn nổi tiếng. Anh tham gia dàn dựng nhiều vở diễn nổi tiếng của tác giả Lưu Quang Vũ như: Mùa hạ cuối cùng, Ai là thủ phạm, Lời nói dối cuối cùng… Ngoài ra, Chí Trung còn được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến qua những vai diễn hài trong các chương trình như Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm (Táo quân)…

NSND Lê Khanh (Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ)

NSND Sân khấu và Điện ảnh Lê Khanh (tên thật là Trần Mai Khanh), là người Hà Nội gốc - sinh năm 1963 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Năm 1978, chị vừa học vừa trở thành nghệ sĩ solis của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, đảm đương những vai diễn lớn trong những tác phẩm sân khấu nổi tiếng của tác giả Việt Nam và thế giới: Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Shakespeare, Heiner Müller, Henrik Ibsen, Friedrich Schiller, Bertolt Brecht...

nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre
NSND Lê Khanh

Sau 40 năm hoạt động tích cực trên cả hai thể loại nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, chị liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng cao quý trong các cuộc thi nghệ thuật quốc gia. Chị được nhà nước phong tặng Nghệ sĩ ưu tú năm 1993 và nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2000 ở tuổi 37.

Hiện, chị đang là Phó Giám đốc phụ trách Nghệ thuật Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, NSND Lê Khanh còn đạt nhiều giải thưởng cũng như tạo dựng được uy tín trong nước và quốc tế. Hiện tại chị vừa là giảng viên của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, vừa là nghệ sĩ và đạo diễn của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam.

NSƯT Trọng Thủy (Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ)

NSƯT Trọng Thủy là một trong những “cây đa, cây đề” của dòng nhạc cách mạng. Đặc biệt, nhiều người rất thích nghe anh hát những bài ca về Bác Hồ: Người là niềm tin tất thắng, Tiếng hát mang tên người, Bác Hồ - một tình yêu bao la, Tình Bác sáng đời ta, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người...

nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre
NSƯT Trọng Thủy

Đam mê và tình yêu dành cho âm nhạc đã “dẫn” anh đi. NSƯT Trọng Thủy tham gia âm nhạc bắt đầu trong môi trường quân đội, sau đó tham gia phong trào âm nhạc của sinh viên khi xuất ngũ về làm sinh viên trường sư phạm. Rồi anh được Nhà hát Tuổi Trẻ nhận về, tốt nghiệp khoa thanh nhạc – Nhạc viện Hà Nội năm 1997. Hiện tại NSƯT Trọng Thủy là một trong ba Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ.

Nguyễn Sĩ Tiến (Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ)

Nghệ sĩ - đạo diễn Nguyễn Sĩ Tiến, sinh năm 1968 – Trưởng đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Hành chính và Đối ngoại của Nhà hát Tuổi trẻ từ ngày 01/6.

Nghệ sĩ Nguyễn Sĩ Tiến từng giành hai Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc cho các vai diễn sân khấu trong vở Biến dạng, Lời nói dối cuối cùngLời thề thứ 9 tại các kỳ Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp Toàn quốc. Anh cũng là đạo diễn của nhiều vở kịch thiếu nhi ở Nhà hát Tuổi Trẻ như: Mẹ ơi, con sắp lớn, Ông ba bị Con chim xanh.

nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre
Nghệ sĩ - đạo diễn Nguyễn Sĩ Tiến

NSƯT Minh Hằng

NSƯT Minh Hằng tốt nghiệp Trung cấp Chuyên ngành: Sân khấu kịch nói, tham gia công tác: Từ năm 1978 đến nay và phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”: 3/2/1997. Bắt đầu con đường nghệ thuật, năm 1978 là một trong những học sinh đầu tiên có mặt và góp sức xây dựng Nhà hát Tuổi Trẻ.

Đã được giao các vai chính như: Thắng cún (Đứa con tôi), Sima (Vào đời của Vampilov), Alenca (Những con hươu xanh), Cô Hến (Nghêu sò ốc hến), cô Cám (Tấm Cám), Cúc (Lời thề thứ 9), Sống mãi tuổi 17, Lời nói dối cuối cùng… Và các chương trình ca nhạc kịch câm như Tình bạn, Thạch Sanh, Cùng bay nào cho trái đất quay...

nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre
NSƯT Minh Hằng

NSƯT Minh Hằng hoạt động ở cả lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Có thể nói rằng, nghệ sĩ Minh Hằng đã đóng góp một bề dày thành tích với hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế khó lòng kể hết. Và trong đó phải nói đến sức hút bền bỉ cùng những cống hiến không ngừng của nữ nghệ sĩ.

NSƯT Ngọc Huyền

NSƯT Ngọc Huyền là một trong những gương mặt có nhiều đóng góp tích cực với hàng loạt những giải thưởng quan trọng từ năm 1985 với Huy chương Vàng vai Nga vở Đỉnh cao mơ ước tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp cũng như cùng nhiều Huy chương Vàng, Bạc trong sự nghiệp.

nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre
NSƯT Ngọc Huyền

Chị được phong tặng NSƯT năm 1997. Năm 2000 được tặng danh hiệu "Phụ nữ điển hình tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới". Thành tích đáng nhớ của chị là 2009 được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 2013 được tặng Huân chương lao động hạng 3.

Ngoài các vở sân khấu đã đạt giải thưởng còn tham gia như Đứa con tôi, Romeo và Juliete, Mùa hạ cuối cùng, Lời thề thứ 9... NSƯT Ngọc Huyền còn tham gia các chương trình hài kịch Đời cười và các vở thiếu nhi... cùng nhiều bộ phim: Quyển vở sang trang (phim truyện nhựa), Bình minh xôn xao, Chàng rể họ Lê

Nghệ sĩ Vân Dung

Vân Dung sinh năm 1975, trong một gia đình làm nghệ thuật. Vân Dung được đông đảo khán giả cả nước biết đến từ khi tham gia chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ, tiếp đó là Gặp nhau cuối tuầnGala cười, Gặp nhau cuối tuần, Táo quân.

nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre
Nghệ sĩ hài Vân Dung

Nghệ sĩ hài Vân Dung hoạt động ở hai lĩnh vực là hài kịch và điện ảnh. Tuy nhiên, chị được khán giả yêu mến hơn với vai trò là một nghệ sĩ hài. Chị cũng có nhiều đóng góp tích cực và là một trong những gương mặt ấn tượng tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Chị chia sẻ “Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ngôi nhà thân yêu của chúng tôi... Nhà hát Tuổi Trẻ cả tuổi trẻ, bao niềm đam mê, khát vọng và biết bao kỷ niệm của tôi để lại nơi đây...”.

nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre Những hoạt động chào mừng 40 năm thành lập Nhà hát Tuổi trẻ
nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre Biểu diễn múa đương đại – hiphop "In the middle"
nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre Nghệ sỹ phía Bắc chung tay giúp đỡ diễn viên Aly Dũng, Duy Thanh...
nhung guong mat tro thanh thuong hieu cua nha hat tuoi tre Tiệc âm nhạc ở Liên hoan âm nhạc châu Âu lần thứ 15

Minh Tuyền