Nhìn lại công tác điện ảnh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ ngành 2019

(TGĐA) - Ngày 30/11/2018, Cục Điện ảnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác điện ảnh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị điện ảnh. Đây là hoạt động thường kỳ của Cục Điện ảnh được tổ chức vào dịp cuối năm. Cũng trong dịp này, Tiến sỹ Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh vinh dự được nhận Bằng khen Chiến sỹ thi đua toàn quốc do đại diện lãnh đạo Vụ thi đua, Khen thưởng trao tặng.

nhin lai cong tac dien anh nam 2018 va phuong huong nhiem vu nganh 2019 Trại sáng tác tài năng trẻ và Chợ dự án phim Haniff 2018: Ươm mầm tài năng Việt
nhin lai cong tac dien anh nam 2018 va phuong huong nhiem vu nganh 2019 187 tình nguyện viên tuyên thệ cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết cho Haniff 2018

Tổng kết Công tác điện ảnh năm 2018, nhiều hoạt động mà Cục Điện ảnh đã hoàn thành gồm: Tổ chức Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh Cách mạng Việt Nam và đón Huân chương Lao động Hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng vào tháng 3/2018; Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V thành công tiếp tục khẳng định về chất lượng chuyên môn của LHP và tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Liên hoan phim đã trở thành hoạt động nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng khi đưa điện ảnh Việt Nam tới gần hơn với khán giả thế giới đồng thời đưa tinh hoa điện ảnh thế giới đến với Việt Nam.

Trong công tác quản lý sáng tác, sản xuất phim, Cục Điện ảnh đã hoàn thiện các hồ sơ, trình Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Bộ Tài chính cấp một phần kinh phí đặt hàng sản xuất phim tài liệu, hoạt hình, khoa học, quay tư liệu các năm 2016 và 2017 đợt 1 cho 3 đơn vị: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty CP Phim Giải Phóng, Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam; Hoàn thiện các hồ sơ thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Nhà nước đặt hàng sản xuất 06 phim truyện Lính chiến, Người yêu ơi, Hợp đồng bán mình, Thạch Thảo, Truyền thuyết về quán TiênCô gái tóc xanh

nhin lai cong tac dien anh nam 2018 va phuong huong nhiem vu nganh 2019
Cục trưởng Cục điện ảnh Ngô Phương Lan vinh dự được nhận Bằng khen Chiến sỹ thi đua toàn quốc do đại diện lãnh đạo Vụ thi đua, Khen thưởng trao tặng

Trong công tác quản lý phổ biến phim, báo cáo Tổng kết của Cục Điện ảnh cho biết: Tính đến cuối tháng 11/2018, Cục Điện ảnh đã tổ chức thẩm định, phân loại và cho phép phát hành 30 phim truyện Việt Nam chiếu rạp, 208 phim truyện nước ngoài, 16 phim truyện video , 02 phim truyện hợp tác với nước ngoài, 05 phim tài liệu nhựa, 22 phim tài liệu kỹ thuật số và 32 phim ngắn. Ngoài ra, Cục Điện ảnh cũng luôn theo sát và kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL về những kiến nghị của Hiệp hội phát hành và Phổ biến phim Việt Nam, Công ty CJ CGV Việt Nam xung quanh vấn đề Công ty CJ CGV Việt Nam phát hành phim Việt Nam và khởi chiếu phim nước ngoài đồng thời tại các rạp trong và ngoài hệ thống rạp của CJ CGV Việt Nam. Về vấn đề này, Tiến sỹ Ngô Phương Lan cho biết số lượng phim ngoại nhập được cấp phép phát hành tại Việt Nam trong năm 2018 vẫn tăng và tiếp tục chiếm phần lớn thị phần chiếu phim tại thị trường Việt Nam do khi ký kết các Hiệp định thương mại WTO (2007), Việt Nam đã cam kết không quy định hạnh ngạch nhập khẩu phim. Trong khi đó, phim của các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất vừa ít về số lượng vừa không đồng đều về chất lượng nội dung nghệ thuật và kỹ thuật nên găp nhiều khó khăn trong việc đưa vào hệ thống phát hành do nhà đầu tư nước ngoài quản lý. Vụ việc công ty CJ CGV có dấu hiệu thống lĩnh thị trường, chèn ép các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực phát hành, phổ biến phim đã được phản ánh lên Bộ VHTTDL, tuy nhiên, do những vướng mắc về quy định pháp lý nên vụ việc vẫn chưa thể giải quyết.

Với kinh nghiệm và sự am hiểu về quản lý cũng như chuyên môn, Cục trưởng Ngô Phương Lan yêu cầu các đơn vị điện ảnh có chức năng sản xuất phim trong nước nên bám sát 3 tiêu chí Nhà nước đặt hàng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị thuộc các đề tài: Chiến tranh cách mạng, Dân tộc Miền núi và Thiếu nhi, từ đó tập trung tìm kịch bản có chất lượng, riêng với mảng phim truyện, các hãng khi bắt đầu làm phim đồng thời phải tìm nhà phát hành để khâu quảng bá phim được thực hiện tốt, thể loại hoạt hình cũng nên sản xuất phim truyện hoạt hình dài, không chỉ dừng ở phim ngắn 10 – 15 phút.

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đơn vị trong ngành và đại diện lãnh đạo đơn vị trong Bộ, hội nghị đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm 2019 của ngành điện ảnh, gồm: Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) và trình Chính phủ vào quý III năm 2019, Xây dựng “Đề án xây dựng quảng bá thương hiệu quốc gia lĩnh vực điện ảnh”; Tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 21 tại Bà Rịa – Vũng Tàu…

nhin lai cong tac dien anh nam 2018 va phuong huong nhiem vu nganh 2019 Trại sáng tác tài năng trẻ và Chợ dự án phim Haniff 2018: Ươm mầm tài năng Việt
nhin lai cong tac dien anh nam 2018 va phuong huong nhiem vu nganh 2019 187 tình nguyện viên tuyên thệ cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết cho Haniff 2018

P.V