Ngô Trấn Vũ và Hồ Định Hân tái hợp trong phim 'Nghịch lưu đại thúc'

(TGĐA) – Bộ phim Nghịch lưu đại thúc do Ngô Trấn Vũ, Huỳnh Đức Bân, Hồ Định Hân… đóng vai chính, vừa có buổi chiếu ra mắt nhân dịp Trung tâm nghệ thuật Hong Kong công bố quyết định lấy tên tiếng Anh của Cổ Thiên Lạc đặt tên cho Viện điện ảnh nghệ thuật Hong Kong là Louis Koo Cinema.

tin nhap 20180721083118 'Thâm cung kế' của TVB cán mốc 3 tỷ lượt xem ở Trung Quốc
tin nhap 20180721083118 Tuyên Huyên và Hồ Định Hân tái ngộ sau 7 năm
tin nhap 20180721083118
Hồ Định Hân và Ngô Trấn Vũ tái hợp sau series Bao la vùng trời (2 phần).

Đây là lần thứ ba Hồ Định Hân và Ngô Trấn Vũ đóng chung sau series Bao la vùng trời (2 phần), nhưng là lần đầu tiên hai người đóng chung trên màn ảnh rộng.

Được biết, lần này Hồ Định Hân đã may mắn được Ảnh đế Ngô Trấn Vũ chiếu cố, tiến cử đóng phim Nghịch lưu đại thúc. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên cô đóng phim điện ảnh Hong Kong.

tin nhap 20180721083118
Hồ Định Hân bày tỏ sự cảm kích đối với Ngô Trấn Vũ, khi được “đàn anh” tiến cử đóng nữ chính trong phim Nghịch lưu đại thúc

Trong phim, Ngô Trấn Vũ đóng vai người đàn ông si tình, lặng lẽ hy sinh cho Hồ Định Hân, nhưng cuối cùng cô đã không đáp lại tình cảm của anh. Hồ Định Hân cho biết: “Cuộc sống hiện thực và cảm giác luôn có sự khác biệt, những tình huống trong phim vẫn luôn xảy ra ở cuộc sống, bởi hiện thực không thể nào khống chế được”.

Nghịch lưu đại thúc lấy đề tài môn thuyền rồng, câu chuyện xoay quanh 4 nhân viên của một công ty viễn thông, do trình độ chuyên môn kém nhưng lại muốn giữ công việc nên đã xung phong gia nhập đội thuyền rồng mới thành lập của công ty, bắt đầu quá trình tập luyện vô cùng vất vả.

tin nhap 20180721083118
Bộ phim Nghịch lưu đại thúc lấy đề tài môn thuyền rồng, chính thức ra mắt khán giả từ ngày 2/8.

Ngô Trấn Vũ cho biết, nhân vật của anh là một người hoàn toàn không biết về thuyền rồng, từ không biết học đến biết, vì thế trước khi bộ phim bấm máy anh đã cố tình không học. Cảnh quay thuyền rồng được quay 5 ngày liên tục, mỗi ngày phải chèo thuyền hơn 10 tiếng đồng hồ, chèo đến nỗi cơ bắp bị bong gân, phải đi khám vật lý trị liệu”.

tin nhap 20180721083118 Trung tâm nghệ thuật Hong Kong lấy tên Cổ Thiên Lạc đặt cho Viện điện ảnh nghệ thuật Hong Kong

(TGĐA) – Ngày 11/7, Trung tâm nghệ thuật Hong Kong công bố quyết định sẽ ...

Trịnh Nghi