Nghệ sĩ Phi Phụng khổ sở khi biết mình mắc bệnh khó trị

(TGĐA) - Trong tập 42 Bác sĩ ơi tại sao? phát sóng ngày 15/12 trên kênh THVL1 vừa qua, nghệ sĩ Phi Phụng đã bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm chỉ vì triệu chứng ho khan liên tục.

nghe si phi phung kho so khi biet minh mac benh kho tri Ngân Quỳnh sợ phát khóc vì 'quái vật trong lỗ mũi'
nghe si phi phung kho so khi biet minh mac benh kho tri Ngân Quỳnh cảnh tỉnh nguy cơ bị điếc tai từ việc dùng tăm bông

Ở tiểu phẩm tuần này với sự góp mặt của nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung và Hạnh Thúy đã tạo nên một tình huống khôi hài đồng thời cũng giải đáp những hiểu lầm không đáng có về bệnh hen suyễn, hen phế quản.

nghe si phi phung kho so khi biet minh mac benh kho tri

Hạnh Thúy đang vừa đi tung tăng ở công viên vừa tự sướng trên điện thoại thì đụng phải một người phụ nữ che mặt kín mít cúi đầu đi thẳng không nhìn ai. Định lao vào cãi nhau nhưng chợt nhận ra giọng nói quen thuộc của người chị Phương Dung của mình, Hạnh Thúy mới thắc mắc tại sao phải che chắn kĩ như vậy.

Phương Dung rất tâm lý tặng cho cô em gái của mình chiếc khẩu trang y tế rồi mới bắt đầu hé lộ một bí mật động trời rằng trong khu phố có một mầm mống gây truyền nhiễm, lại còn là bệnh hô hấp. Hạnh Thúy nghe mà hoảng hồn vì từ sáng đến giờ cô đi lại loanh quanh mà không hề che chắn phòng bị gì, ngay lập tức cô hỏi tiếp nguồn cơn sự tình. Phương Dung miêu tả rằng có một người trong xóm liên tục có triệu chứng ho khan, nhưng chưa kịp nói ra đích danh “mầm bệnh truyền nhiễm” là ai thì Phi Phụng đột nhiên xuất hiện.

nghe si phi phung kho so khi biet minh mac benh kho tri

“Ba người phụ nữ làm thành một cái chợ, mà nay có hai người thôi, đang nói xấu ai phải hông?”, Phi Phụng đoán. Biết bà chị mình có tật “suy bụng ta ra bụng người” nên Hạnh Thúy cũng không để ý mà hỏi Phi Phụng sao hôm nay lại có hứng đi dạo mà không họp hội “bà tám” như trước. “Cả tuần lễ nay không biết sao mà chẳng có bà nào ghé, nên nay chị buồn quá chị mới đi kiếm nè!”, Phi Phụng than thở.

nghe si phi phung kho so khi biet minh mac benh kho tri

Lời qua tiếng lại hồi lâu đến bây giờ Phi Phụng mới nhận ra cả hai người chị em Hạnh Thúy và Phương Dung đều che mặt kín kẽ, lúc này chị mới hỏi có phải do trời nắng quá hay không mà phải phòng vệ kĩ vậy. Hạnh Thúy thấy chị mình còn chưa biết gì nên thỏ thẻ kể chuyện trong xóm có một “ổ bệnh dịch” cho Phi Phụng nghe nhưng lại không nói được đó là ai vì chưa kịp nghe Phương Dung nói.

Lúc này mọi ánh mắt đều dồn về Phương Dung, cô liên tục ra hiệu cho Hạnh Thúy và chỉ về người chị Phi Phụng của mình. Thì ra “ổ bệnh dịch” đó gần ngay trước mắt chính là Phi Phụng, người đang ho liên tục ngay lúc này. Phi Phụng tá hỏa truy hỏi ngay ai là người đồn đại mình thành “ổ bệnh dịch” khiến làng trên xóm dưới đều xa lánh. Thấy quá vô lý, Phi Phụng bày tỏ rằng vì tuổi tác nên chị chỉ bị ho và khó thở khi trở trời.

nghe si phi phung kho so khi biet minh mac benh kho tri

Giúp đỡ ba nhân vật trong tiểu phẩm tuần này giải đáp những thắc mắc y khoa về bệnh hen suyễn, hen phế quản là bác sĩ Nguyễn Thiên Bình, Trưởng khoa Hồi sức – Chống độc bệnh viện Trưng Vương. “Về mặt thuật ngữ y khoa, thì hen suyễn và hen phế quản là một bệnh, cùng chỉ chung tình trạng viêm nhiễm mãn tính đường hô hấp”, bác sĩ chia sẻ.

nghe si phi phung kho so khi biet minh mac benh kho tri

Bác sĩ cho biết, triệu chứng đầu tiên của bệnh này là thở khò khè do khó thở, bị ho và nặng ngực. Bệnh hen suyễn là một bệnh không thể chữa lành, vì vậy người bệnh cần phải đi khám để xác định phương hướng điều trị cũng như cách sử dụng thuốc nhằm làm giảm tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp. Bệnh nhân cũng nên đi tái khám mỗi ba đến sáu tháng một lần dù không có biểu hiện gì bất thường để chủ động kiểm soát bệnh tình.

nghe si phi phung kho so khi biet minh mac benh kho tri
Bác sĩ Nguyễn Thiên Bình

Sau khi nghe lời khuyên của bác sĩ, mối quan hệ của ba chị em Phi Phụng, Hạnh Thúy và Phương Dung đã được hàn gắn lại như xưa. Hạnh Thúy và Phương Dung còn khuyên chị mình phải giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang cũng như tránh xa các nguồn gây dị ứng đường hô hấp. Đồng ý với hai cô em, nhưng Phi Phụng nói mình phải sang nhà bà Tám “tính sổ” chuyện đồn đại mình thành “ổ bệnh dịch” trước cả việc đi khám bệnh bằng cách nấu tặng món “vỏ sầu riêng xào sả ớt” chuyên trị bệnh nhiều chuyện.

Cùng đón xem tập 43 Bác sĩ ơi tại sao? sẽ phát sóng vào ngày 22/12/2018 trên kênh THVL1 đồng thời được phát lại trên kênh Bee Entertaiment/ Giải trí.

Video Bác sĩ ơi tại sao? tập 42:

nghe si phi phung kho so khi biet minh mac benh kho tri Ngân Quỳnh sợ phát khóc vì 'quái vật trong lỗ mũi'

(TGĐA) - Ở tập 40 Bác sĩ ơi tại sao? phát sóng vào ngày 1/12 trên ...

nghe si phi phung kho so khi biet minh mac benh kho tri Ngân Quỳnh cảnh tỉnh nguy cơ bị điếc tai từ việc dùng tăm bông

(TGĐA) - Ráy tai thường được cho là chất bẩn trong tai phải lấy ra nhưng ...

Mi Ty