Netflix rút lại một tập phim hoạt hình ‘Maya the Bee’ vì lý do phản cảm

(TGĐA) - Loạt phim hoạt hình Maya the Bee phát hành trên trang web kinh doanh phim trực tuyến Netflix từ năm 2012 vừa bị loại một tập sau khi bị người xem phàn nàn là có một cảnh vẽ tục tĩu. 

tin nhap 20170923113141 Amy Schumer đòi Netflix trả thù lao bằng nam giới
tin nhap 20170923113141 ‘Stranger Things’ có thể kết thúc sau mùa thứ 3
tin nhap 20170923113141 Hãng Disney rút hết phim và chương trình truyền hình trên Netflix
tin nhap 20170923113141 Netflix bị kiện ăn cắp nội dung tác phẩm ‘Burning Sand’
tin nhap 20170923113141
Maya the Bee phát sóng từ 2012

Cảnh vẽ bị phản đối này là một bộ phân sinh dục nam khắc trên khúc gỗ làm nền trong một cảnh.

Bà mẹ Chey Robinson sau khi xem tập 35 đã phát hiện ra vết sạn này và bà đưa một clip lên Facebook, đồng thời gửi thư cho Netflix.

tin nhap 20170923113141
Tập 35 của bộ phim đã bị xóa trên trang phim Netflix

Sản xuất loạt phim là hãng phim Bỉ Studio 100 Animation, trụ sở tại Paris. Hiện hãng phim chưa đưa ra phản ứng nào. Như vậy, tập 35 không còn trên trang Netflix.

Maya the Bee phát hành từ 2012, nhưng sách nói về nhân vật này ra đời cách nay một thế kỷ. Năm 2015, nước Anh cũng sản xuất một bộ phim hoạt hình điện ảnh dựa thao cuốn sách này.

tin nhap 20170923113141
Poster phim Maya the Bee

Hãng phim Bỉ từng bị chỉ trích nhiều lần vì đưa những hình vẽ không phù hợp với thiếu niên vào sản phẩm của hãng. Ví dụ bộ phim hoạt hình An American Tail: Fievel Goes West (1991) cũng có hình vẽ phản cảm sau bối cảnh.

tin nhap 20170923113141 Amy Schumer đòi Netflix trả thù lao bằng nam giới
tin nhap 20170923113141 ‘Stranger Things’ có thể kết thúc sau mùa thứ 3
tin nhap 20170923113141 Hãng Disney rút hết phim và chương trình truyền hình trên Netflix
tin nhap 20170923113141 Netflix bị kiện ăn cắp nội dung tác phẩm ‘Burning Sand’

Lê Tây Sơn