Mục Niệm Từ - Dương Phán Phán bị bỏng nặng trong vụ cháy nổ phim trường

(TGĐA) – Ngày 18/9, một vụ tai nạn cháy nổ trên phim trường của đoàn làm phim Đại địa hồi xuân đã khiến 30 diễn viên chính và diễn viên quần chúng bị thương, trong đó người bỏng nặng nhất là nữ nghệ sĩ Dương Phán Phán, được biết đến với vai diễn Mục Niệm Từ trong phiên bản Anh hùng xạ điêu năm 1983.

tin nhap 20180919092300 Hậu trường hoành tráng của màn cháy nổ tầm cỡ 007 trong 'The foreigner'
tin nhap 20180919092300
Nữ nghệ sĩ Dương Phán Phán năm nay 60 tuổi, là người bị bỏng nặng nhất, hiện đang điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Đại địa hồi xuân là bộ phim chiếu Tết, hiện đang được quay ngoại cảnh ở Malaysia. Trong lúc quay cảnh cháy nổ, do sự cố ngoài ý muốn, đã khiến tai nạn xảy ra, có khoảng 30 diễn viên chính và diễn viên quần chúng đứng trước máy quay đều bị bỏng từ nhẹ đến nặng.

tin nhap 20180919092300
Diễn viên La Gia Anh vì không có cảnh quay nên đã thoát nạn, nhưng vụ cháy quá lớn đã khiến ông hoảng sợ.

Nghệ sĩ La Gia Anh, người có mặt tại hiện trường chứng kiến vụ việc cho biết: “Chị Phán Phán (Dương Phán Phán) là người bị thương nặng nhất, vì chị ấy đứng ở hàng đầu tiên, nên bị bỏng tay chân và mặt, được bác sĩ chẩn đoán bỏng cấp độ 2”.

tin nhap 20180919092300
Dương Phán Phán được biết đến với vai diễn Mục Niệm Từ trong phiên bản Anh hùng xạ điêu năm 1983.

Ngoài Dương Phán Phán, nữ diễn viên Malaysia – Lương Tổ Nghi cũng bị bỏng khá nặng ở hai chân, những người còn lại đều là diễn viên quần chúng, mà phần đông là những người lớn tuổi đóng vai nông dân.

tin nhap 20180919092300
Nữ diễn viên Malaysia – Lương Tổ Nghi bị bỏng ở hai chân.
tin nhap 20180919092300
Hiện trường sau vụ cháy nổ

Sau khi vụ tai nạn phim trường xảy ra, giám chế và đạo diễn đã tổ chức buổi họp báo cho biết tình trạng thương tích của các diễn viên: “Số người bị thương được 3 bệnh viện tiếp nhận, đến buổi chiều cùng ngày có 15 người xuất viện, 2 người đang điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt, 13 người đang được theo dõi, phần lớn các diễn viên bị thương ở tay chân, một số ít thương ở trán và mặt”.

Được biết, đoàn làm phim đã bỏ ra hơn 1 triệu ringgit để dàn dựng bối cảnh thị trấn cổ, không ngờ trong ngày cuối cùng của cảnh quay lại xảy ra sự cố đáng tiếc.

tin nhap 20180919092300 Tưởng Cần Cần vẫn là mỹ nhân ở tuổi 41

(TGĐA) - Ngày 25/11, Tưởng Cần Cần tham gia họp mặt lớp nhân kỉ niệm ...

Trịnh Nghi