Một quan chức EuropaCorp bị mất chức sau khi phim ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’ thất bại.

(TGĐA) - Ông Edouard de Vesinne đã bị Hội đồng giám đốc công ty EuropaCorp loại khỏi vị trí đang giữ sau khi bộ phim khoa học giả tưởng Valerian and the City of a Thousand Planets tốn kém 180 triệu USD không đáp ứng kỳ vọng về doanh thu. 

tin nhap 20170906162626 Cara Delevingne tham gia phim 'Carnival Row'
tin nhap 20170906162626 Đi xem bom tấn 'Valerian', Cường Seven bất ngờ 'chạm mặt' Mlee
tin nhap 20170906162626 Siêu mẫu Cara Delevingne tiếp tục lấn sân Hollywood với siêu phẩm 'Valerian'
tin nhap 20170906162626 Vì sao không thể bỏ lỡ bom tấn 'Valerian và thành phố ngàn hành tinh'
tin nhap 20170906162626 Trung Quốc hoãn chiếu rạp “Spider-Man: Homecoming” và “Valerian”
tin nhap 20170906162626
Edouard de Vesinne (bên trái) đã bị sa thải khỏi vị trí điều hành sau thất bại của bộ phim Valerian and the City of a Thousand Planets

Valerian and the City of a Thousand Planets đã gây “thương vong” ở cấp độ cao nhất cho công ty và Edouard de Vesinne là nạn nhân. Việc loại bỏ ông có hiệu lực ngay tức thì. Trong tuyên bố phát đi vào đêm thứ Hai, công ty cho biết Vesinne phải ra đi do không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại chi nhánh sản xuất phim độc lập Incognita do ông làm chủ.

“Hội đồng giám đốc EuropaCorp đã đánh giá hiệu quả sản xuất của Incognita trong cả hai lĩnh vực truyền hình, phim điện ảnh và cảm thấy không còn hợp lý khi để ông de Vesinne tiếp tục công việc của mình”.

tin nhap 20170906162626
Đạo diễn Luc Besson của bộ phim Valerian and the City of a Thousand Planets

Tuy nhiên, Vesinne vẫn phải hoàn thiện bộ phim hài tôn giáo nói tiếng pháp Coexister cho EuropaCorp theo thỏa thuận đã ký (phim dự kiến sẽ chiếu vào ngày 11/10) và EuropaCorp vẫn tiếp tục đồng hành với Incognita trong một số dự án khác, đặc biệt là truyền hình.

Vesinne được bổ nhiệm làm phó CEO vào tháng 4 năm ngoái (còn CEO Marc Shmuger được bổ nhiệm vào tháng 2/2016 hiện làm việc tại trụ sở ở Los Angeles). Trước đó, ông đứng đầu bộ phận truyền hình của EuropaCorp.

tin nhap 20170906162626
Cảnh trong phim Valerian and the City of a Thousand Planets

EuropaCorp đang đứng trước câu hỏi về tương lai sau khi Valerian and the City of a Thousand Planets bị thất bại. Phim do Luc Besson đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên Cara Delevigne và Dane DeHaan, Valerian chỉ thu được 40 triệu USD tiền vé ở Mỹ và 172 triệu USD tính chung toàn thế giới, chưa đủ hoàn vốn.

Besson luôn bảo đảm 90% kinh phí phim phải lấy từ những hợp đồng phát hành ký trước nhưng EuropaCorp không làm được như thế với Valerian. Năm ngoái, EuropaCorp báo lỗ 136 triệu USD do doanh thu từ các bộ phim 9 Lives, Shut In, Miss Sloane The Circle không như mong đợi. Valerian được kỳ vọng là “kẻ cứu tinh” nhưng không thành công.

tin nhap 20170906162626 Cara Delevingne tham gia phim 'Carnival Row'
tin nhap 20170906162626 Đi xem bom tấn 'Valerian', Cường Seven bất ngờ 'chạm mặt' Mlee
tin nhap 20170906162626 Siêu mẫu Cara Delevingne tiếp tục lấn sân Hollywood với siêu phẩm 'Valerian'
tin nhap 20170906162626 Vì sao không thể bỏ lỡ bom tấn 'Valerian và thành phố ngàn hành tinh'
tin nhap 20170906162626 Trung Quốc hoãn chiếu rạp “Spider-Man: Homecoming” và “Valerian”

Lê Tây Sơn