Melissa McCarthy đoạt Mâm xôi vàng (Golden Raspberry)

(TGĐA) - Nữ diễn viên hài Melissa McCarthy có khả năng vừa đoạt Oscar xuất sắc nhất vừa đoạt Mâm xôi diễn tệ nhất năm 2019.

tin nhap 20190224163919 Đề cử giải Mâm xôi Vàng lộ diện
tin nhap 20190224163919 Giải Mâm xôi 2018: ‘Emoji Movie’ là phim tệ nhất 2017

Đoạt Oscar là điều ngôi sao Hollywood nào cũng muốn, nhưng đoạt Mâm xôi vàng thì chẳng có mấy người ham! Nhưng theo thông lệ, trước đêm Oscar, những vai diễn và những bộ phim đoạt giải Golden Raspberries sẽ được công bố.

tin nhap 20190224163919
Holmes and Watson, với John C Reilly (trái) và Will Ferrell

Năm nay, bộ phim về thám tử Sherlock Holmes có tựa Holmes & Watson đoạt 4 giải, kể cả phim tệ nhất và nam diễn viên phụ dở nhất cho John C Reilly.

Về nữ, vinh dự này thuộc về diễn viên hài Melissa McCarthy cho vai diễn của cô trong The Happytime MurdersLife of the Party.

tin nhap 20190224163919
Nữ diễn viên Melissa McCarthy

Tuy nhiên cô được an ủi là vai diễn trong Can You Ever Forgive Me? được giải “hóa giải mâm xôi”. Vai này cũng có thể mang về cho cô Oscar vai chính xuất sắc nhất đầu tiên nếu cô thắng các đối thủ nặng kí như Glenn Close và Olivia Colman. Trong phim cô đóng vai Lee Israel, một tác giả biến thành kẻ lừa đảo.

Nhưng nếu thế, McCarthy vẫn không phải người đầu tiên đoạt cả Mâm xôi lẫn Oscar trong cùng một năm. Năm 2010, Sandra Bullock đoạt Oscar cho vai diễn trong The Blind Side sau khi nhận được Mâm xôi cho vai diễn trong All About Steve. Thú vị hơn là cô đã lên nhận giải, điều cực hiếm! Không may, McCarthy không còn cơ hội lên nhận giải Mâm xôi vì ban tổ chức giải đã hủy bỏ đêm trao giải.

tin nhap 20190224163919
Golden Raspberries

Các giải Mâm xôi vàng khác:

-Nam diễn viên tệ nhất: Donald J Trump (đóng chính mình) trong 2 bộ phim tài liệu Death of a NationFahrenheit 11/9).

-Nữ diễn viên phụ thuộc về Kellyanne Conway, đóng chính mình trong Fahrenheit 11/9.

-Cảnh hai người trong phim: Donald J Trump và “ban sao của ông” trong Death of a NationFahrenheit 11/9

-Phim làm lại, phim tiếp theo hay phim có nhân vật trích từ phim gốc: Holmes & Watson.

-Đạo diễn tệ nhất: Etan Cohen phim Holmes & Watson

-Kịch bản tệ nhất: Fifty Shades Freed do Niall Leonard chuyển thể từ tiểu thuyết của EL James.

tin nhap 20190224163919 Đề cử giải Mâm xôi Vàng lộ diện
tin nhap 20190224163919 Giải Mâm xôi 2018: ‘Emoji Movie’ là phim tệ nhất 2017

Lê Tây Sơn