Madonna kết thúc vụ kiện về xâm hại quyền riêng tư

(TGĐA) - Ca sĩ kiêm diễn viên Madonna và hai con gái nuôi song sinh đến tù Malawi đã chấp nhận khoản tiền bồi thường không được tiết lộ từ công ty báo chí Associated Newspapers trong vụ kiện “xâm phạm quyền riêng tư”.  (TGĐA) - Ca sĩ kiêm diễn viên Madonna và hai con gái nuôi song sinh đến tù Malawi đã chấp nhận khoản tiền bồi thường không được tiết lộ từ công ty báo chí Associated Newspapers trong vụ kiện “xâm phạm quyền riêng tư”. 

tin nhap 20170730160953 Madonna ngăn buổi đấu giá những kỷ vật bị đánh cắp
tin nhap 20170730160953 Điểm mặt những cậu ấm cô chiêu của các ngôi sao trở thành người mẫu
tin nhap 20170730160953 Cặp song sinh của vợ chồng Beyonce gia nhập câu lạc bộ song sinh của người nổi tiếng
tin nhap 20170730160953 Madonna là “sát thủ” phim?
tin nhap 20170730160953 Madonna phản đối kịch bản phim “Blonde Ambition”
tin nhap 20170730160953 Ai sẽ đóng Madonna trong phim “Blond Ambition”
tin nhap 20170730160953
Ca sĩ Madonna

Song sinh gái 4 tuổi Stella và Estere cũng thuộc phía nguyên đơn. Lý do là, khi đang trong quá trình xin con nuôi tại đất nước Malawi châu Phi, Madonna đã yêu cầu báo chí hãy tôn trong sự riêng tư của cô trong thời gian này nhưng lời yêu cầu không được một số tờ báo chấp nhận. Hậu quả là có những thông tin không được kiểm chứng được tung ra cho công chúng khiến Madonna phải đưa vụ việc lên Toà án tối cao London, trong đó tố cáo một bài viết trên tờ MailOnline đã khiến cô mất tinh thần.

Bài viết xuất hiện vào tháng 1 trước khi Madonna được nhận con nuôi chính thức, trong đó tiết lộ tên hai cô gái, chủng tộc và tuổi của chúng. Tờ báo cũng cho biết hai cô bé sống trong một trại mồ côi ở Malawi và đang chờ Madonna làm thủ tục xin về.

tin nhap 20170730160953
Các con nuôi của Madonna

“MailOnline tung tin vào thời điểm mọi việc chưa hoàn tất nên thân chủ tôi không có khả năng bảo vệ những đứa trẻ khỏi bị thiệt hại trước những tiết lộ về nhân thân chúng từ tờ báo. Nhiều người ở Malawi biết Madonna là nhân vật nổi tếng và giàu có” – luật sư Jenny Afia của Madonna biện bạch trước nữ chánh án Nicola Davies.

Chánh án Afia đồng ý việc tiết lộ tên các cô bé là có hại cho sự an toàn của chúng và đứng về phía Madonna.

tin nhap 20170730160953
Cô đã mở một bệnh viện tại châu Phi nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“Việc đương đơn làm tất cả những gì có thể để bảo vệ gia đình là đúng đắn” – thẩm phán nhận định. Bà Afia cho biết thêm là Madonna đã tặng lại số tiền bồi thường thhiệt hại cho Viện phẫn thuật nhi Mercy James (The Mercy James Institute for Paediatric Surgery) vừa mở ở Malawi. Bệnh viện do Madonna thành lập và lấy trên theo một con gái nuôi của ca sĩ.

tin nhap 20170730160953 Madonna ngăn buổi đấu giá những kỷ vật bị đánh cắp
tin nhap 20170730160953 Điểm mặt những cậu ấm cô chiêu của các ngôi sao trở thành người mẫu
tin nhap 20170730160953 Cặp song sinh của vợ chồng Beyonce gia nhập câu lạc bộ song sinh của người nổi tiếng
tin nhap 20170730160953 Madonna là “sát thủ” phim?
tin nhap 20170730160953 Madonna phản đối kịch bản phim “Blonde Ambition”
tin nhap 20170730160953 Ai sẽ đóng Madonna trong phim “Blond Ambition”

Lê Tây Sơn