Lý Liên Kiệt tiết lộ lý do từ chối đóng phim ‘Ma trận’

(TGĐA) – Huyền thoại phim võ thuật Trung Quốc từng nhận được lời mời tham gia một trong những bộ phim hành động mang tính biểu tượng của Hollywood.

ly lien kiet tiet lo ly do tu choi dong phim ma tran Bị gọi là 'ông cụ', Lý Liên Kiệt 'dở khóc dở cười'
ly lien kiet tiet lo ly do tu choi dong phim ma tran Jack Ma cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt… khởi xướng giáo dục thoát nghèo

Series Matrix (Ma trận) từ lâu đã trở thành biểu tượng của dòng phim hành động, viễn tưởng Hollywood. Hơn 15 năm trước, Lý Liên Kiệt từng nhận được lời mời tham gia hai phần trong series có tựa đề The matrix reloadedThe matrix revolutions nhưng anh đã dễ dàng từ chối cơ hội này.

ly lien kiet tiet lo ly do tu choi dong phim ma tran
Lý Liên Kiệt

Ngôi sao võ thuật Trung Quốc chia sẻ:

“Lúc đó, tôi nhận ra họ muốn tôi quay phim trong ba tháng nhưng chỉ với 9 người trong đoàn, điều này thật mơ hồ. Không những vậy, họ còn muốn sao chép những động tác võ thuật của tôi vào một thư viện số và bản quyền nghiễm nhiên sẽ thuộc về họ”.

ly lien kiet tiet lo ly do tu choi dong phim ma tran
Phim Matrix

Điều Lý Liên Kiệt muốn nói tới, chính là sự thay đổi chóng mặt của công nghệ trong lĩnh vực điện ảnh. Một ngày nào đó, các diễn viên võ thuật phải lo ngại các động tác, chiêu thức sẽ được sao chép mà không hề hay biết.

Tuy mất đi cơ hội đó nhưng Lý Liên Kiệt vẫn là một trong những diễn viên châu Á được công chúng Hollywood biết đến nhiều nhất. Khán giả phương Tây hầu như đều yêu thích bộ phim Heroes do anh đảm nhận vai chính của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hay lần xuất hiện của anh trong hai phần The expendables bên cạnh Sylvester Stallone cũng để lại ấn tượng không kém.

ly lien kiet tiet lo ly do tu choi dong phim ma tran
Lý Liên Kiệt bên cạnh Sylvester Stallone và Jason Statham trong phim The expendables
ly lien kiet tiet lo ly do tu choi dong phim ma tran Bị gọi là 'ông cụ', Lý Liên Kiệt 'dở khóc dở cười'
ly lien kiet tiet lo ly do tu choi dong phim ma tran Jack Ma cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt… khởi xướng giáo dục thoát nghèo

Vũ Anh