Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20: Sẵn sàng với nhiều hoạt động điện ảnh đa dạng

(TGĐA) – Sáng nay 24/11, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20.

lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang Nghệ sĩ dâng hương tại Đài Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ TP. Đà Nẵng
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang Ban tổ chức LHP Việt Nam tới thăm và tặng quà người có công với Cách mạng
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang Hơn 4000 lượt khán giả đến với Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ 20
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang Ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc SVH & TT TP Đà Nẵng: 'Hy vọng hình ảnh Đà Nẵng sẽ được quảng bá, giới thiệu nhiều hơn trên các thể loại phim'
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang TS Ngô Phương Lan – Cục trưởng CĐA, Trưởng BTC LHPVN lần thứ 20: Liên hoan phim Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu, ngày càng có uy tín!
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang 29 phim truyện Điện ảnh xuất sắc được chiếu miễn phí chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Vương Duy Biên đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo LHP chủ trì họp báo. Đoàn Chủ tịch còn có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Phó Trưởng ban chỉ đạo LHP; TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP; ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng

lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Vương Duy Biên đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo LHP chủ trì họp báo

Với chủ đề Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn, LHP Việt Nam lần thứ 20 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 20h00 tối nay 24/11/2017 tại Nhà hát Trưng Vương và được THTT trên VTV2 Đài THVN và tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình TP Đà Nẵng. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết LHPVN lần thứ 20 đã chọn lựa được 129 bộ phim tiêu biểu các loại hình: phim truyện, tài liệu, khoa học và hoạt hình cho các Chương trình phim, gồm: Phim Dự thi; Phim trong Chương trình Toàn cảnh, Chương trình Giải thưởng Phim ASEAN, Chương trình Những bộ phim đạt giải cao qua các kỳ LHPVN. Tất cả những bộ phim này được chiếu mỗi phim một lần tại các rạp chiếu phim lớn trong thành phố, đem đến cho khán giả thành phố Đà Nẵng, khách du lịch trong nước và nước ngoài tới thành phố cái nhìn khái quát về sự phát triển mạnh mẽ, nhiều sắc màu của điện ảnh Việt Nam trong hơn hai năm qua (từ sau LHPVN lần thứ 19 tổ chức năm 2015 đến nay) và có cơ hội để thưởng thức những bộ phim chọn lọc của Điện ảnh ASEAN gồm: 10 bộ phim của các quốc gia Brunei, Campuchia, Indnesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đây là 10 sắc màu khác biệt trong ngôi nhà ASEAN với chủ đề: Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN.

lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang
TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức LHP cũng nhấn mạnh LHPVN lần thứ 20 là kỳ LHP đặc biệt, là dịp để những người làm điện ảnh và khán giả nhìn lại dấu ấn điện ảnh qua 20 kỳ LHP

TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức LHP cũng nhấn mạnh LHPVN lần thứ 20 là kỳ LHP đặc biệt, là dịp để những người làm điện ảnh và khán giả nhìn lại dấu ấn điện ảnh qua 20 kỳ LHP. LHP lần này cũng đặc biệt bởi sau 29 năm kể từ LHPVN lần thứ 8 năm 1988 tại Đà Nẵng – một trong những LHPVN được đánh giá thành công nhất không chỉ bởi chất lượng mà còn bởi bầu không khí nồng nhiệt, hồ hởi và chan hòa của nghệ sĩ điện ảnh và khán giả. Bởi vậy, theo bà, đây cũng là một thách thức lớn với Ban tổ chức của LHP năm nay.

Nói về Giải thưởng Phim ASEAN, TS Ngô Phương Lan cho biết, nét đặc biệt của LHPVN lần thứ 20 là sự mở rộng và nâng tầm khi Việt Nam sáng lập và đăng cai Giải thưởng Phim ASEAN lần thứ nhất dành cho những bộ phim chọn lọc của các nước Đông Nam Á nhân dịp 50 năm thành lập và đăng cai các quốc gia Đông Nam Á – một giải thưởng sẽ được tổ chức thường niên và luân phiên trong 10 nước ASEAN.

Giải thích về Chương trình Những bộ phim đạt giải cao qua các kỳ LHPVN, TS Ngô Phương Lan chia sẻ, để ghi dấu ấn kỷ niệm 20 kỳ LHPVN, Ban tổ chức LHPVN lần thứ 20 đã lựa chọn 20 bộ phim để chiếu trong khuôn khổ LHP. Ngoài ra còn có 12 bộ phim truyện được đưa vào Chương trình Toàn cảnh sẽ dành cho khán giả quyền lựa chọn để bình chọn trao Giải thưởng Bộ phim được khán giả yêu thích nhất. Bên cạnh đó, chương trình Toàn cảnh còn gồm có 10 bộ phim tài liệu với các cuộc đối thoại đầy màu sắc, pha trộn nhiều phong cách làm phim khác nhau.

Trong khuôn khổ LHP, còn diễn ra nhiều hoạt động khác như Triển lãm Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ LHPVN, hội thảo Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới, hội thảo LHPVN trong sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc cùng hai buổi giao lưu Nghệ sĩ điện ảnh với khán giả, học sinh, sinh viên trường Đại học Duy TânNghệ sĩ điện ảnh với lực lượng vũ trang. Ngoài ra còn có các chương trình chiếu phim ngoài trời và biểu diễn thời trang để phục vụ khán giả.

lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (đứng) là tổng đạo diễn chương trình khai mạc và bế mạc LHPVN lần thứ 20

Ban tổ chức cũng cho biết, tổng đạo diễn chương trình khai mạc và bế mạc LHPVN lần thứ 20 được thực hiện bởi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ngoài ra, anh còn đảm nhận các chương trình chiếu phim ngoài trời và các buổi giao lưu với các đoàn làm phim. Đạo diễn cho biết, kịch bản Lễ Khai mạc tối nay có ý tưởng chủ đề Hừng đông trên biển với ẩn dụ thể hiện nội lực, sức sống của điện ảnh Việt Nam; còn ý tưởng chủ đề của Lễ Bế mạc và Trao giải LHP là Hải âu trên sóng biếc, được kết nối từ ý tưởng chủ đề Hừng đông trên biển, thể hiện tương lai phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Lễ Bế mạc và Trao giải được truyền hình trực tiếp lúc 20h00 ngày 28/11/2017 trên kênh VTV1 Đài THVN và tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình TP Đà Nẵng.

Cũng tại buổi họp báo sáng nay, đại diện bốn ban giám khảo đã có đôi lời chia sẻ trước "giờ G":

NSND, Đạo diễn Đặng Nhật Minh – Trưởng ban Giám khảo phim Truyện

lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang
NSND, Đạo diễn Đặng Nhật Minh – Trưởng ban Giám khảo phim Truyện

Ban Giám khảo phim Truyện có 9 thành viên với cách làm việc tôn trọng ý kiến của nhau. Kết quả cuối cùng dựa trên điểm chấm của từng thành viên trong ban giám khảo dựa theo quy chế chấm thi công bằng. Năm nay có 16 phim truyện điện ảnh tham gia Phim dự thi với màu sắc đa dạng, phong phú về đề tài. Đây có thể xem là bước chuyển biến mới của điện ảnh Việt Nam.

NSND, Đạo diễn Lê Thi – Trưởng ban Giám khảo phim Tài liệu – Khoa học

lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang
NSND, Đạo diễn Lê Thi – Trưởng ban Giám khảo phim Tài liệu – Khoa học

Phim Tài liệu – Khoa học gồm có 43 bộ phim tham gia tranh giải, trong đó có 26 phim tài liệu và 17 phim khoa học. Nhìn chung các bộ phim phản ánh phong phú, đa dạng với nhiều thể loại khác nhau và đặc biệt có rất nhiều phim của thế hệ trẻ. Ban giám khảo sẽ chấm điểm từ cao xuống thấp nên chắc chắn sẽ có phim đoạt giải Bông sen Vàng. Chúng tôi sẽ cố gắng chọn được bộ phim tiêu biểu nhưng theo quan điểm của Ban giám khảo, tất nhiên có thể không phù hợp với mong muốn của các nhà báo nhưng sẽ rất công tâm.

Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn – Trưởng ban Giám khảo phim Hoạt hình

lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang
Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn – Trưởng ban Giám khảo phim Hoạt hình

Đa số các thành viên trong Ban giám khảo phim Hoạt hình đều có chuyên môn tốt nên chúng tôi dễ dàng tìm được tiếng nói chung để đi đến thống nhất kết quả cuối cùng. Chúng tôi luôn cố gắng với mục đích tôn vinh các nghệ sĩ hoạt hình – những người vốn lâu nay sống trong “bóng tối” và lao động thầm lặng, đó là những họa sĩ diễn xuất; khích lệ các bạn trẻ có nhiều khám phá sáng tạo, đưa hoạt hình Việt Nam ra khu vực và ra bên ngoài thế giới. Đó là tâm nguyện của Ban giám khảo, cố gắng để những người đoạt giải cảm thấy xứng đáng, những người chưa được giải cảm thấy cố gắng nhiều hơn nữa.

Đại diện Ban Giám khảo Giải thưởng phim ASEAN

lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang
Đại diện Ban Giám khảo Giải thưởng phim ASEAN (bên phải)

Tôi mong muốn sẽ tìm được tiếng nói chung của các nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh trong khối ASEAN. Tôi cũng mong qua đây sẽ mở rộng nhiều sự hợp tác, đồng sản xuất, đồng tài trợ cho nền công nghiệp phim không chỉ giữa các nước trong khối ASEAN mà còn trên cả thế giới. Tôi mong LHPVN lần thứ 20 nói chung và Giải thưởng phim ASEAN nói riêng sẽ có những thành công tốt đẹp.

lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang Nghệ sĩ dâng hương tại Đài Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ TP. Đà Nẵng
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang Ban tổ chức LHP Việt Nam tới thăm và tặng quà người có công với Cách mạng
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang Hơn 4000 lượt khán giả đến với Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ 20
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang Ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc SVH & TT TP Đà Nẵng: 'Hy vọng hình ảnh Đà Nẵng sẽ được quảng bá, giới thiệu nhiều hơn trên các thể loại phim'
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang TS Ngô Phương Lan – Cục trưởng CĐA, Trưởng BTC LHPVN lần thứ 20: Liên hoan phim Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu, ngày càng có uy tín!
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang 29 phim truyện Điện ảnh xuất sắc được chiếu miễn phí chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20
lien hoan phim viet nam lan thu 20 san sang voi nhieu hoat dong dien anh da dang 16 phim truyện Điện ảnh lọt vào vòng tranh giải Phim dự thi Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20

Kim Anh