Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17: “Lấy lại niềm tin cho ngành điện ảnh!”

(TGĐA Online) - Đó là lời khẳng định của ông Tô Văn Động, Chánh văn phòng – người phát ngôn của Bộ VH,TT&DL và bà Ngô Phương Lan, Cục phó phụ trách Cục điện ảnh trong buổi họp báo chuẩn bị cho LHPVN lần thứ 17 diễn ra vào chiều ngày 09/11 tại chính phòng họp của Bộ VH,TT&DL.

Trước câu hỏi về việc chấn hưng điện ảnh sau vụ thất thoát tiền vừa qua, bà Ngô Phương Lan khẳng định: “LHPVN lần thứ 17 chính là hành động đầu tiên để ngành điện ảnh lấy lại niềm tin nơi khán giả, sự cảm thông của người làm nghề và Ban tổ chức đang làm hết sức mình để đạt được điều đó”.

Toan_canh_hop_bao_LHPVN_lan_thu_17

Toàn cảnh họp báo LHPVN lần thứ 17

LHPVN lần thứ 17 năm nay được tổ chức tại Tuy Hòa - Phú Yên từ ngày 14/12-17/12/2011. Lễ khai mạc tổ chức tại Nhà hát Sao Mai, được tường thuật trực tiếp trên VTV2 vào 20h00’ ngày 15/12/2011. Lễ bế mạc và trao giải cũng được thực hiện tại địa điểm trên, được tường thuật trực tiếp trên VTV1 từ 20h00’ đến 22h00’ ngày 17/12/2001. Các bộ phim tham dự năm nay được tranh giải ở các hạng mục như Phim truyện nhựa (gồm 17 tác phẩm tranh giải), Phim truyện Video (5 tác phẩm), Phim tài liệu nhựa (10 tác phẩm), Phim tài liệu Video (52 tác phẩm), Phim khoa học (8 tác phẩm) và Phim hoạt hình (16 tác phẩm). Ngoài hai sự kiện chính là lễ khai mạc và trao giải, trong khuôn khổ 3 ngày chính thức của LHPVN lần thứ 17 cũng diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý khác như chiếu phim cho khán giả ở các cụm rạp và ngoài trời, giao lưu Nghệ sỹ với công chúng (với chiến sỹ Trung đoàn không quân 910, Sinh viên trường ĐH Phú Yên và khán giả, đồng bào thị trấn Sông Hinh), tọa đàm Điện ảnh Việt Nam – Thực trạng và giải pháp và đặc biệt là triển lãm nhân kỷ niệm 40 năm LHPVN mang tựa đề Bốn thập kỷ LHPVN.

Canh_trong_phim_hoat_hinh_Nguoi_con_cua_Rong

Cảnh trong phim hoạt hình Người con của Rồng

Một điểm trùng hợp là danh sách các ứng cử viên tranh giải LHPVN lần thứ 17 ở hạng mục quan trọng nhất, mảng Phim truyện nhựa có tròn 17 phim tham gia. Đây là con số mang tính tịnh tiến so với những kỳ LHP trước dù vẫn còn khá nhiều phim không thể tham gia với nhiều lý do. 17 bộ phim tham dự lần này không quá chênh lệch giữa phim nhà nước (7 phim) và phim tư nhân (10 phim), đa dạng về chủ đề và không thiếu những ứng cử viên nặng ký đã và đang được khẳng định hoặc đánh giá cao như Long thành cầm giả ca, Cánh đồng bất tận, Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt… Những bộ phim khác như Tâm hồn mẹ, Mùi cỏ cháy…là những ẩn số. Riêng trường hợp Mùi cỏ cháy (Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất), theo như bà Ngô Phương Lan thì phim không kịp thời hạn đăng ký dự thi nhưng xét thấy chất lượng phim rất tốt nên được liệt vào “trường hợp đặc biệt và được trưởng ban tổ chức LHPVN 17 đặc cách tham gia” như trong điều lệ có ghi.

Bo_phim_Tam_hon_me_cua_dao_dien_Nhue_Giang_la_mot_an_so

Bộ phim Tâm hồn mẹ của đạo diễn Nhuệ Giang là một ẩn số

Việc xét tặng giải thưởng ở LHPVN lần thứ 17 cũng có nhiều nét mới. Thành phần Ban giám khảo năm nay rút gọn xuống còn 3 thay vì 4 ban như mọi kỳ LHP trước đó. Ngoài Phim tài liệu, khoa học và Phim hoạt hình, Ban giám khảo Phim truyện và Phim Video sẽ gộp chung lại làm một. Rút gọn ban giám khảo nhưng giải thưởng lại tăng lên. Phim tài liệu nhựa và Video sau một số kỳ LHP gộp chung nay được tách ra trao giải riêng. Ở mảng hoạt hình, lần đầu tiên có giải thưởng dành cho Họa sỹ tạo hình, Họa sỹ diễn xuất và Thiết kế âm thanh. Giải Thiết kế âm thanh này cũng được trao cho cả thể loại Phim tài liệu và khoa học. Cơ cấu giải thưởng còn lại không thay đổi, 1 Bông sen vàng, 2 Bông sen bạc và 2 giải thưởng của Ban giám khảo. Theo bà Ngô Phương Lan thì các thể loại không nhất thiết phải có giải Vàng nếu tác phẩm đó không đủ yếu tố. LHPVN lần thứ 17 năm nay không có giải thưởng Phim do khán giả bình chọn.

Trong buổi họp báo này, Ban tổ chức LHPVN lần thứ 17 cũng nhấn mạnh rằng đây chính là “viên gạch đầu tiên” để lấy lại lòng tin nơi khán giả, những người làm nghề trên con đường chấn hưng lại điện ảnh sau sự cố thất thoát tại Cục điện ảnh. LHPVN lần thứ 17 năm nay cũng trùng vào dịp kỷ niệm 4 thập kỷ LHPVN (lần đầu năm 1970 tại Hà Nội) nên ngoài việc tranh giải, LHP là nơi tôn vinh các nghệ sỹ trực tiếp làm ra tác phẩm, đặc biệt là những thế hệ nghệ sỹ có nhiều thành tựu trong điện ảnh Việt Nam. Bộ VH, TT&DL trực tiếp đứng ra chỉ đạo LHP năm nay và dù đã thông báo trong lần họp thứ nhất rằng LHPVN lần thứ 17 năm nay thực hiện theo nghị định tiết kiệm nhưng ông Tô Văn Động vẫn khẳng định: “ Bộ sẽ làm hết sức. Chúng tôi đặt ra 3 nhiệm vụ phải làm bằng được là Tuyên truyền rộng rãi, Tôn vinh nghệ sỹ và Công tâm trong chấm giải, lấy trách nhiệm và tâm huyết là tiêu chí hàng đầu”. Trong buổi họp báo, Ban tổ chức cũng khẳng định quyết tâm thực hiện LHPVN định kỳ 2 năm một lần, vào một mốc thời gian nhất định trong năm, tránh tình trạng không nhất quán trước đây với chung chung 5 năm 2 lần.

Canh_trong_phim_Canh_dong_bat_tan

Cảnh trong phim Cánh đồng bất tận

Về kịch bản lễ khai mạc và bế mạc LHPVN năm nay, bà Ngô Phương Lan cho biết mọi thứ đã hoàn tất và đang trong quá trình tập dượt. Tuy vậy, để tránh tình trạng “biết trước mất hay” thì xin phép không được tiết lộ nhưng chắc chắn chương trình sẽ mang tính chuyên nghiệp và đậm chất điện ảnh. Về công tác chuẩn bị của địa phương, ông Phan Đình Phùng – GĐ Sở VH,TT&DL tỉnh Phú Yên cho biết, ngoài việc quảng bá cho LHP tại địa phương cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng, an ninh, y tế… thì nét mới năm nay là ban tổ chức đã lập ra một Trung tâm báo chí của LHP nhằm giúp các phóng viên báo chí có thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

Hoàng Tuấn