Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014: Lộ diện chủ nhà

(TGĐA) - Sau lời hứa tại buổi họp báo công bố Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ 3, ngày 29/10 vừa qua, BTC Haniff 2014 tiếp tục cập nhật những thông tin quan trọng trước ngày khai mạc diễn ra vào ngày 23/11/2014 tới. Ngoài lộ diện thành phần BGK với những gương mặt uy tín thì danh sách phim Việt tham gia Haniff cũng được hoàn thiện với 18 tác phẩm tham gia. Theo thông tin mới nhất mà TGĐA vừa nhận được thì hai tác phẩm Việt lọt vào vòng tranh giải tại Haniff năm nay là Đập cánh giữa không trung (đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp) và Những đứa con của làng (Đạo diễn Nguyễn Đức Việt).

p_cnh_gia_khng_trung_c_lm_nn_chuyn_ti_Haniff_2014

Đập cánh giữa không trung có làm nên chuyện tại Haniff 2014?

Tiếp tục là một BGK uy tín

Nếu những cái tên như đạo diễn Hollywood Philip Noyce, ông Marco Muller (Giám đốc LHP Venice), ông Johany (Giám đốc LHP ngắn Tampere) ở Haniff lần 1 (2010); ông Jan Schuette (BGK LHP Cannes), nam diễn viên Cliff Curtis, nữ diễn viên Taraneh Alidoosti hay đạo diễn Garin Nugroho ở lần tổ chức thứ 2 là những cái tên đáng tin tưởng cho vị trí cầm cân nảy mực thì ở lần này, 11 gương mặt vừa được công bố hẳn cũng khiến những ai quan tâm tới Haniff 2014 phải hài lòng.

ng_Kirill_Razlogov_-_Ch_tch_BGK_phim_di_ti_Haniff_2014

Ông Kirill Razlogov - Chủ tịch BGK phim dài tại Haniff 2014

Theo thông tin từ BTC Haniff, trưởng ban giám khảo, ông Kirill Razlogov, là Giám đốc Viện phim phục vụ Nghiên cứu văn hóa tại Nga, một tiến sỹ chuyên ngành điện ảnh, chính trị, tín ngưỡng và nhà phê bình phim uy tín trên thế giới. Ông là gương mặt đại diện cho Nga tham gia vào Ủy ban Văn hóa của Hội đồng châu Âu. Ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc chương trình của Liên hoan phim Quốc tế Moskva trong suốt 7 năm, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc chương trình của “Obrazy Ameriki”, Giám khảo thành viên trong các Liên hoan phim Nga và Okno v Evropu. Kirill Razlogov được phong Nghệ sỹ danh dự của Nga và là thành viên Viện hàn lâm Điện ảnh châu Âu, thành viên của Viện hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Khoa học Nga. Các thành viên còn lại gồm Nhà sản xuất phim Canada Niv Fichman, Đạo diễn người Philippines Peque Gallaga, Đạo diễn Hàn Quốc Lee Doo Yong và nữ diễn viên Hồng Ánh là đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam đều là những nhà điện ảnh có tiếng tăm trong khu vực cũng như ở nhiều LHP danh giá trên thế giới.

Hng_nh_l_mt_trong_ba_ngh_s_in_anh_Vit_Nam_nm_trong_thnh_phn_BGK

Hồng Ánh là một trong ba nghệ sỹ điện anh Việt Nam nằm trong thành phần BGK

Ở hạng mục phim ngắn, Chủ tịch Hội đồng giám khảo là Đạo diễn, Biên kịch Lê Lâm - Giám đốc Nghệ thuật, Giáo sư trường Điện ảnh Pháp IDHEC. Các ủy viên còn lại gồm ông Joe Bateman - Giám đốc Liên hoan phim ngắn Rushes Soho, Anh quốc và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Phó Giám đốc và là người điều hành Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng Điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam.

B_Jeannette_Paulson_Hereniko_-_Ch_tch_BGK_gii_Netpac

Bà Jeannette Paulson Hereniko - Chủ tịch BGK giải Netpac

Ở hạng mục Mạng lưới khuyến khích phát triển điện ảnh Châu Á (Ban Giám khảo NETPAC), Chủ tịch hội đồng giảm khảo là Nhà sản xuất phim, biên kịch truyền hình người Mỹ Jeannette Paulson Hereniko. Ngoài là Chủ tịch của AsiaPacificFilms.com, Te Maka Productions Inc và Mạng lưới Khuyến khích điện ảnh Châu Á/Mỹ, bà còn thành lập ra Liên hoan phim Quốc tế Hawaii (HIFF) và đóng vai trò giám đốc điều hành của Liên hoan phim này trong suốt 16 năm (1981 – 1996) và xúc tiến hoạt động của điện ảnh Châu Á tại Mỹ. Hai ủy viên còn lại là Nhà phê bình điện ảnh Li Băng Hauvick Habechian và nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam.

Trần Bảo Sơn góp mặt trong hai phim tranh tài

Ngày 29/10, danh sách 18 bộ phim được chọn chiếu và tranh tài tại Haniff 2014 được công bố. Theo như danh sách nhận được, các tác phẩm lần này khá đa dạng về đề tài cũng như phương thức sản xuất phim. Ngoài 4 bộ phim do nhà nước đầu tư gồm Những người viết huyền thoại, Sống cùng lịch sử, Lạc lối, Những đứa con của làng thì số còn lại đều do công ty tư nhân hoặc cá nhân xin tài trợ sản xuất bao gồm Âm mưu giày gót nhọn, Mùa hè lạnh, Bước khẽ đến hạnh phúc, Căn phòng của mẹ tôi, Đập cánh giữa không trung, Dịu dàng, Đoạt hồn, Hiệp sĩ mù, Hương Ga, Lạc giới, Quả tim máu, Nước – 2030, Scandal – Hào quang trở lại Thần tượng. Đây quả thực là “bữa tiệc phim” tại Haniff 2014 này bởi sự đa dạng mà nó đem lại. Một số phim đã được thẩm định chất lượng như Quả tim máu, Scandal – Hào quang trở lại, Âm mưu giày gót nhọn, Hương Ga ở tính giải trí; Thần tượng, Những người viết huyền thoại với giải thưởng điện ảnh trong nước và ngoài ra, những ẩn số thú vị cũng đang chờ đón Nước – 2030, Đập cánh giữa không trung, Những đứa con của làng, Căn phòng của mẹ tôi Dịu dàng – những bộ phim chưa ra mắt khán giả trong nước cũng như một số trong đó được đánh giá cao ở một số LHP ngoài lãnh thổ.

Trn_Bo_Sn_trong_Nhng_a_con_ca_lng

Trần Bảo Sơn trong Những đứa con của làng

Theo thông tin mới nhất, Đập cánh giữa không trungNhững đứa con của làng chính thức được BTC Haniff 2014 chọn tranh tài ở hạng mục Phim dài xuất sắc nhất. Nam diễn viên Trần Bảo Sơn có lẽ là người hạnh phúc hơn cả bởi cả hai phim tham dự đều có sự đóng góp không nhỏ của anh trong vai trò diễn viên.

Đập cánh giữa không trung là một phim độc lập của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp xoay quanh cuộc sống của Huyền (Thùy Anh đóng), một cô gái trẻ đang cần tiền để phá thai sau khi bạn trai của cô trốn biệt vì thua cá độ. Ở lại với sự giúp đỡ duy nhất từ người bạn thân chuyển giới, Huyền vô tình gặp Hoàng (Trần Bảo Sơn đóng), người có khoái cảm đặc biệt với những phụ nữ có bầu. Câu chuyện càng phức tạp khi Hoàng khiến Huyền cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cô gần như quên rằng có một bào thai đang lớn dần lên trong bụng. Bộ phim sau khi ra đời đã chu du qua nhiều LHPQT danh tiếng như Venice, Toronto, Busan và vừa xong, là lời mời tham dự LHPQT Kim Mã lần thứ 51 vào giữa tháng 11 tới. Tại Venice, Đập cánh giữa không trung cũng mang về cho đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp giải Phim hay nhất tại “Tuần phê bình phim quốc tế Venice” - một giải bên lề dành riêng cho các bộ phim điện ảnh đầu tay.

Haniff_2014_cng_la_dp__khn_gi_thng_thc_nhng_b_phim_cha_ra_rp_nh_Nc_-_2030

Haniff 2014 cũng là dịp để khán giả thưởng thức những bộ phim chưa ra rạp như Nước - 2030

Những đứa con của làng lại là một bộ phim đầu tiên với một hình thức nhà nước đầu tư, tư nhân sản xuất, do Nguyễn Đức Việt làm đạo diễn. Những năm 1960, một ngôi làng ở miền Trung đã bị xã trưởng dẫn lính ngụy về thảm sát hơn nửa số dân trên một khúc sông. Ông Thập là chỉ huy du kích thoát chết, chứng kiến cảnh tượng đó và luôn giữ mối căm hận. Khi đất nước đã thống nhất, với vai trò trưởng làng, ông không thể quên mối thù đó và vẫn bắt dân làng dùng gậy quật mộ hắn vào ngày giỗ chung của làng - ngày giỗ cho những người đã bị tên xã trưởng dẫn lính về tàn sát. Vào một ngày, Đông (Trần Bảo Sơn đóng) – con trai xã trưởng trở về và muốn mang hài cốt cha đi. Liệu ông Thập, có thể quên mối thù xưa cũ đó để nhìn với nhau bằng một ánh mắt khác?

Có khá nhiều đối thủ cạnh tranh trong danh sách các phim quốc tế tới Việt Nam lần này nhưng với câu chuyện “đầy cô đơn và tính nữ” như Nguyễn Hoàng Điệp tự thừa nhận trước vô số lời khen từ các cây bút nước ngoài của Đập cánh giữa không trung hay thông điệp vượt qua quá khứ, hòa hợp dân tộc trong Những đứa con của làng có thể sẽ làm nên chuyện tại Haniff 2014. Hãy nhớ lại Liên hoan phim Châu Á – Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam năm 2000, khi đó, Đời cát của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác để bước lên bục cao nhất. Ngay cả Thùy Anh, Trần Bảo Sơn cũng có thể nhìn ngược lại để thấy Nhật Kim Anh đã lên ngôi thế nào với Long thành cầm giả ca tại Haniff lần thứ nhất, năm 2010.

Cũng trong thông báo mới nhất của BTC Haniff 2014 thì danh sách 06 bộ phim độc lập của Philippines ra mắt khán giả Việt Nam tại hạng mục Tiêu điểm gồm: Osto (đạo diễn Elwood Perez); Lauriana (đạo diễn Mel Chionglo); What is the coulors of forgotten dreams? (đạo diễn Jose Javier Reyes); Sonata (đạo diễn Peque Gallaga và Lore Reyes); Transit (đạo diễn Hannah Espia); Rekorder (đạo diễn Mikhail Red).

Lễ khai mạc và Bế mạc – trao giải Haniff 2014 được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4 vào lúc 20h00 ngày 23/11/2014 và 27/11/2014.

Hoàng Tuấn