Lâm Thanh Hà tái xuất với bộ phim kinh điển 'Cổn cổn hồng trần'

(TGĐA) – Bộ phim Cổn cổn hồng trần đã được phục chế và có buổi chiếu ra mắt tại Đài Bắc vào ngày 5/3, nhằm tri ân 30 năm sự ra đời của tác phẩm kinh điển này.  

tin nhap 20190306085936 Lâm Thanh Hà nhận giải Thành tựu sự nghiệp Udine Far East Film Festival lần thứ 20
tin nhap 20190306085936
Lâm Thanh Hà xuất hiện trong buổi ra mắt phim Cổn cổn hồng trần tại Đài Bắc.

Bộ phim Cổn cổn hồng trần do Lâm Thanh Hà và Tần Hán đóng vai chính. Trong buổi ra mắt phim, tuy vắng mặt nam chính nhưng thay vào đó là sự có mặt của Lâm Thanh Hà, Chân Trân, nhà điều hành sản xuất Thi Nam Sinh, nhạc sĩ La Đại Hựu.

tin nhap 20190306085936
Nữ minh tinh một thời vang bóng Chân Trân, Lâm Thanh Hà và nhà điều hành sản xuất Thi Nam Sinh.
tin nhap 20190306085936

Sự xuất hiện của Lâm Thanh Hà trong buổi ra mắt phim đã trở thành tâm điểm của khán giả và giới truyền thông, hơn nữa đây là lần trở lại Đài Loan sau 5 năm vắng bóng trước công chúng của Lâm Thanh Hà.

tin nhap 20190306085936
Phiên bản phục chế Cổn cổn hồng trần sẽ chính thức trình chiếu tại Đài Loan từ ngày 8/3.

Nhắc đến quá trình đóng phim, Lâm Thanh Hà cho biết cô ấn tượng nhất là Trương Mạn Ngọc: “Trước khi đóng Cổn cổn hồng trần, vào thời điểm năm 1985 khi chúng tôi đóng chung bộ phim Câu chuyện cảnh sát, cô ấy có nói với tôi rằng bản thân biết mình không đẹp, nên nhất định phải nắm bắt kỹ năng diễn xuất, cô ấy thật sự có lối diễn xuất điêu luyện, có thể rơi nước mắt theo yêu cầu của đạo diễn bất cứ lúc nào, tôi thật sự rất khâm phục”.

tin nhap 20190306085936
Lâm Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc trong phim Cổn cổn hồng trần

Ngoài ra, Lâm Thanh Hà còn kể về nhà biên kịch quá cố Tam Mao, ban đầu bà định đóng vai bạn thân của Lâm Thanh Hà trong phim, nhưng trong quá trình sáng tác kịch bản, bà bị té làm đứt dây chằng, nhưng cũng vì vậy mà bà tập trung cho công việc sáng tác kịch bản nhiều hơn.

Có lần, nhà biên kịch Tam Mao mời Lâm Thanh Hà đến nhà bà, từng chữ từng câu đọc cho Lâm Thanh Hà nghe, vì thế mà cô nắm kịch bản một cách nhuần nhuyễn, đối với vai diễn càng thấu đáo hơn.

Năm 1990, tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan lần thứ 27, bộ phim Cổn cổn hồng trần đã “càn quét” 8 giải thưởng: Phim truyện hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc…

tin nhap 20190306085936 Lâm Thanh Hà nhận giải Thành tựu sự nghiệp Udine Far East Film Festival lần thứ 20

(TGĐA) – Mới đây, ban tổ chức Udine Far East Film Festival lần thứ 20 ...

Trịnh Nghi