Khởi động cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014

(TGĐA Online) - Sau lễ phát động giới thiệu cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng lần thứ 2 - 2014 diễn ra ngày 23/4/2014 tại Hà Nội, chiều 12/5/2014 tại khách sạn Metropole (TP.HCM), TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TW Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và Tập đoàn IMC phối hợp tổ chức buổi họp báo chính thức công bố khởi động cuộc thi.

Ban_t__ch_c_cu_c_thi_ch_p_h_nh_lu_ni_m_cng_cc_c_u_thf_sinh

Ban tổ chức cuộc thi chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh

Đây là lần thứ 2, cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng tiếp tục với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng dành cho các nữ sinh viên Việt Nam, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội nói chung và cộng đồng sinh viên nói riêng. Với chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh", cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của gần 600 nữ sinh viên thuộc 185 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên cả nước nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự thi. Cuộc thi là sân chơi để các nữ sinh viên thể hiện một phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam.

Cuộc thi gồm 3 vòng thi: Sơ khảo, Bán kết, Chung kết. Vòng Sơ khảo dự kiến được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố, gồm: TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), TP. Hải Phòng, TP. Hà Nội, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An), TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), TP. Đà Nẵng, TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), TP. Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk), TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ; vòng Bán kết sẽ được tổ chức tại TP. Hà Nội (miền Bắc); TP. Đà Nẵng (miền Trung) và TP. Hồ Chí Minh (miền Nam); vòng Chung kết được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Đêm Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tối 12/10/2014 tại TP. Hồ Chí Minh. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi, sẽ diễn ra các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch thường trực TW HLH Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh: Căn cứ trên tiêu chí cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi sẽ làm việc nghiêm túc, hết mình, các thí sinh sẽ sinh hoạt trong môi trường có tính kỷ luật rất cao. Ban giám khảo sẽ là những người độc lập, hiểu, gần gũi thanh niên, có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn và là tấm gương sáng trong cuộc sống. Họ rất chuyên nghiệp, uy tín, công tâm và minh bạch.

Ông Lâm Chí Thiện, Tổng Giám đốc tập đoàn IMC, Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi khẳng định: Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng, sẽ là một chương trình lâu dài, tạo uy tín cho thương hiệu của tập đoàn. Ngoài hoạt động xã hội ý nghĩa cho các em đoạt giải sau cuộc thi, Tập đoàn sẽ hỗ trợ tối đa theo từng khả năng, sở thích trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa, nghệ thuật như làm MC, đại sứ thương hiệu, hay công tác diễn xuất trong các bộ phim sản xuất. Sắp tới, tập đoàn sẽ phối hợp với TW HLH thanh niên Việt Nam thực hiện những chương trình thời sự, ghi nhanh, phóng sự, phim ngắn về những tấm gương điển hình đầy nghị lực vươn lên của giới trẻ, đặc biệt là các bạn khuyết tật, kém may mắn trong cuộc sống.

Hoa_khi_Tr_n_Di_m_-i_Vi_N__sinh_viOn_tai_npng_Nguy_n_Qu_nh_Mai_ch_p__nh_k__ni_m_cng_Ban_t__ch_c_cu_c_thi

Dịp này, hoa khôi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013 Trần Diễm Ái Vi chia sẻ với các thí sinh lần 2: Đây là một hành trình nhiều trải nghiệm vô cùng ý nghĩa với những thử sức, lòng tự tin về tri thức và kỹ năng sống thể hiện qua từng vòng thi. Tôi có lời khuyên khá chân thành cùng các bạn năm nay là trước cuộc thi nên chuẩn bị tốt về kiến thức, tinh thần và sức khỏe để ứng phó qua các vòng thi; Không nên khép kín mà luôn giao lưu với các thí sinh khác, không nên quan trọng quá về kết quả. Sau cuộc thi, nên ôn ngay kiến thức để trở lại học tập; Thường xuyên liên lạc với các thí sinh cuộc thi. Trước mắt Vi chúc các bạn có sức khỏe, tự tin, luôn có tinh thần yêu thương, hỗ trợ, chia sẻ cùng nhau.

Cuộc thi có tổng trị giá giải thưởng 500 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần thưởng khác của Ban tổ chức cuộc thi và Nhà tài trợ. Trong đó, giải Nhất Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014 (Hoa khôi) trị giá 200 triệu đồng; giải Nhì của Cuộc thi (Á khôi 1) trị giá 100 triệu đồng; giải Ba của Cuộc thi (Á khôi 2) trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi còn trao các giải: Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh; Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất; Nữ sinh viên Tài năng; Nữ sinh viên Thân thiện; Nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất. Mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng tiền mặt cùng các phần thưởng khác theo quy định của Ban Tổ chức và các nhà tài trợ.

Các thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Cổng tri thức Thánh Gióng, 64 - Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 04. 6278 2663. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 23/4 đến hết ngày 1/8/2014. Chi tiết về thể lệ và tin tức cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014, xem tại địa chỉ website của chương trình: www.vmu.vn

Hồng Liên