Khám phá kỹ xảo hiện đại và gây tranh cãi nhất điện ảnh

(TGĐA) - Kỹ xảo hình ảnh kết hợp “công nghệ” diễn xuất mô phỏng động tác động vật (mocap), của phim Dawn of the Planet of the Apes (Sự khởi đầu của hành tinh khỉ 2) đang chiếu rạp toàn cầu, được đánh giá làm thay đổi lịch sử điện ảnh, cũng như gây tranh cãi nhất hiện nay.

Terry_Notary_vi_b__mocap_trong_mt_cnh_quay_ca_phim_Dawn_of_the_Planet_of_the_Apes

Terry Notary với bộ đồ mocap trong một cảnh quay của phim Dawn of the Planet of the Apes

Nghề mới trong lịch sử điện ảnh

Terry Notary, huấn luyện viên mô phỏng cách động tác của loài khỉ trong bộ phim bom tấn mới đây Dawn of the Planet of the Apes có triển vọng để trở thành một ngôi sao điện ảnh tương lai. Trong số những công việc kỳ lạ nhất trong nền công nghiệp điện ảnh, công việc của Terry Notary, 46 tuổi, có lẽ là kỳ lạ nhất bởi anh là huấn luyện viên mô phỏng các động tác của khỉ duy nhất ở đây và có lẽ không ai làm tốt hơn anh. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc chứ không phải điện ảnh, Notary từng giành được một học bổng về thể thao tại UCLA (University of California, Los Angeles) nhưng sau đó đã chuyển hướng theo đuổi con đường diễn xuất.

Là một cựu huấn luyện viên thể dục và nghệ sỹ nhào lộn của đoàn xiếc Cirque du Soleil thuộc hạt Marin bang California, Hoa Kỳ, với thân hình nhỏ gọn nhưng rắn chắc, khi anh bắt chước động tác mồm của loài khỉ, người ta không khỏi kinh ngạc.

Ngoài ra, anh cũng có năng khiếu của một nhà sư phạm. Khi được yêu cầu thực hiện mẫu một động tác, anh không diễn giải quá nhiều lý thuyết mà ngay lập tức nhảy dựng lên ghế của mình và hành động y hệt như một con khỉ thực sự. Theo lời của Terry Notary thì “không gì vui hơn là được đóng vai khỉ”.

Hợp đồng làm huấn luyện viên mô phỏng động tác loài vật của Notary bắt đầu từ bộ phim Planet of the Apes năm 2001, phiên bản của đạo diễn Tim Burton.Trong bộ phim này anh đã huấn luyện cho hai diễn viên đóng vai khỉ là Tim Roth và Helena Bonham Carte. Sau đó, anh cũng làm “sư phụ” huấn luyện động tác cho nhiều các siêu anh hùng khác nhau như Silver Surfer, Superman, X-Men, và cả chủng người Na’vi trong bộ phim 3D hoành tráng Avatar năm 2009.

Vào năm 2011, anh quay trở lại với vai trò huấn luyện mô phỏng động tác loài khỉ trong bộ phim Rise of the Planet of the Apes (Sự nổi dậy của loài khỉ) và bây giờ là phần tiếp theo Dawn of the Planet of the Apes (Sự khởi đầu của hành tinh khỉ) được công chiếu vào ngày 17/7. Tuy vậy, những con khỉ trong phần này giờ đây đã lột xác hoàn toàn, nên khối lượng công việc của anh cũng tăng lên gấp bội.

“Trong bộ phim của đạo diễn Tim Burton, chúng tôi sử dụng các lốt khỉ và kỹ thuật hóa trang hoàn toàn khác.Nhưng cả hai bộ phim trên đều sử dụng công nghệ mocap – công nghệ ghi nhận chuyển động thực để diễn dịch thành chuyển động của mô hình trên máy tính. Đó thực sự là một phong cách làm việc mới chưa từng có”, anh cho biết.

Bậc thầy diễn xuất mô phỏng động tác động vật

Nói đến công nghệ mocap, không thể không nhắc đến diễn viên người Anh gốc Iraq Andy Serkis - bậc thầy mocap đóng nhân vật Caesar, thủ lĩnh khỉ. Hiện nay, Andy Serkis và Notary được coi là những diễn viên mocap hàng đầu trên thế giới. Họ đã cùng cộng tác với nhau trong phim Rise of the Planet of the Apes trước đây và bây giờ là Dawn of the Planet of the Apes trong vai trò là huấn luyện viên mocap.

Mỗi buổi sáng, họ đắp khuôn nhựa cùng với 52 chấm phản quang nhỏ trên mặt tôi. Tôi phải đội một mũ bảo hiểm có dây buộc dưới cằm với một chiếc camera gắn sẵn chĩa vào mặt mình mọi lúc. Và chiếc camera ghi lại các thay đổi trên khuôn mặt và chuyển dịch những thông tin đó vào khuôn mặt của khỉ. Vì thế mỗi cái chớp mắt, mỗi cử chỉ nhỏ hoặc mỗi nét biểu cảm trên khuôn mặt đều được ghi lại rất tỉ mỉ”, Notary cho hay.

Thỉnh thoảng họ phải ghi hình trong nhà trên một sân khấu đặc biệt với camera ở tất cả các góc quay để bắt các chuyển động và đôi lúc thì ở ngoài trời trong những khung cảnh thực mà địa điểm là một khu rừng lạnh giá ở Vancouver-nơi hình thành xã hội loài khỉ. Sau đó vài tháng, bối cảnh phim được chuyển đến New Orleans nơi diễn ra trận chiến quyết định giữa loài người và loài khỉ.

“Camera được đặt ở mọi góc độ để ghi lại mọi thứ kể cả âm thanh. Khi đã đội lốt khỉ xong, những chiếc camera bắt đầu ghi lại tiếng kêu bắt chước loài khỉ của tôi, các điệu bộ nhảy nhót và đập phá đồ vật.Thật hoang dã”, Notary nhớ lại.

Terry_Notary_ang_nhp_tm_vi_nhn_vt_ca_mnh

Terry Notary đang nhập tâm với nhân vật của mình

Công nghệ gây tranh cãi nhất hiện nay

Mocap là một công nghệ gây nhiều tranh cãi trong ngành công nghiệp giải trí bởi nó xóa đi khoảng cách giữa phim hoạt hình và phim có hành động thực. Sau khi Rise of the Planet of the Apes được ra mắt, nhiều người cho rằng Serkis xứng đáng nhận giải Oscar. Còn James Franco, bạn diễn của Serkis thì nhận định anh đã làm nên một cuộc cách mạng trong diễn xuất bởi trước đây “chưa từng có ai làm như thế cả”.

Tuy nhiên, theo tờ Variety, hai hãng the Alliance of Motion Picture và Television Producers lại không sử dụng nhiều công nghệ diễn xuất mocap trong phim và coi nó là một “công việc hậu trường giá thấp”. Tờ này còn cho biết, mocap thường được dùng để hỗ trợ người làm phim hoạt họa trong giai đoạn hậu kỳ.

Vào năm 2011, đạo diễn Steven Spielberg thậm chí còn muốn xếp bộ phim có sử dụng công nghệ mopcap của ông là The Adventures of Tintin vào thể loại phim hoạt hình. Và khi bộ phim Happy Feet của đạo diễn George Miller và Warren Coleman đoạt giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất có sử dụng công nghệ mocap, nhiều nhà làm phim hoạt hình cảm thấy rằng kỹ thuật này đã bị lạm dụng.

Cnh_trong_phim_Dawn_of_the_Planet_of_the_Apes

Cảnh trong phim Dawn of the Planet of the Apes

Rõ ràng, mocap đã góp phần cải thiện diễn xuất khá nhiều nhờ khả năng mô tả các biểu cảm trên khuôn mặt. Trước đây, với bộ đồ hóa trang, các diễn viên đã có thể hóa thân thành khỉ bất kỳ lúc nào. Nhưng cho dù có mô phỏng động tác giống đến đâu thì sự thành công của vai diễn chủ yếu phụ thuộc vào bộ đồ hóa trang trên người. Mocap thực sự đã mang lại cái hồn cho các lốt khỉ nhờ các trạng thái cảm xúc sinh động thể hiện trên khuôn mặt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Mocap đã trở thành một công nghệ làm phim mới được các đạo diễn yêu thích. Đối với Notary, đó thực sự là một cuộc cách mạng trong diễn xuất.“Điều tuyệt vời nhất mà mocap đem lại chính là việc diễn xuất không còn phụ thuộc vào ngoại hình của diễn viên nữa mà phụ thuộc vào khả năng hóa thân vào nhân vật của họ”, anh nhận định.

“Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được chứng kiến các diễn viên tên tuổi đóng những vai mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới như Robert De Niro đóng vai một con lợn chẳng hạn. Điều này có thể xảy ra lắm chứ”, tài tử cho biết thêm.

Thái Tuấn

(Theo Telegraph)