Kees Van Oostrum được bầu lại làm chủ tịch Hội các nhà quay phim Mỹ

(TGĐA) - Đây cũng lần thứ 3 liên tiếp Kees Van Oostrum được bầu vào cương vị này. Mỗi nhiệm kỳ kéo dài chỉ 1 năm.

tin nhap 20180615183027 Nguy hiểm như nghề diễn viên đóng thế
tin nhap 20180615183027 Tiết lộ "bạn gái tin đồn" mới của Tom Cruise sau 5 năm ly hôn Katie Holmes
tin nhap 20180615183027 Hậu trường Cascadeur kỳ 8: Chinh phục vực xoáy Malaysia
tin nhap 20180615183027 Hậu trường Cascadeur kỳ 7: Những cảnh bay để đời
tin nhap 20180615183027
Kees Van Oostrum

Cuộc họp của Hội Các nhà quay phim Mỹ (American Society of Cinematographers - ASC) cũng bầu lại Bill Bennett, John Simmons và Cynthia Pusheck vào cương vị phó chủ tịch; phụ trách tài chính là Levie Isaacks; David Darby giữ chân thư ký hội.

tin nhap 20180615183027
Phim Gettysburg (2004)

2018 là năm bận rộn nhất cho ASC, khi hội chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2019. “Mục tiêu của Lễ kỷ niệm là làm sao giữ gìn được di sản và duy trì vai trò lãnh đạo, đầu tàu của hội trong bước phát triển của nghệ thuật và kỹ xảo hình ảnh” - Van Oostrum nói.

tin nhap 20180615183027
Phim Spartacus (2004)

Các tác phẩm điện ảnh của nhà quay phim gốc Hà Lan này gồm bộ phim truyền hình Return to Lonesome Dove (1993) được đề cử Emmy, phim truyền hình Miss Rose White (1992) và các bộ phim điện ảnh Gods & Generals (2003), Gettysburg (2004), Spartacus (2004).

tin nhap 20180615183027 Bộ phim VR ‘Carne y Arena’ được trao giải Oscar đặc biệt
tin nhap 20180615183027 Hậu trường Cascadeur kỳ 8: Chinh phục vực xoáy Malaysia
tin nhap 20180615183027 Hậu trường Cascadeur kỳ 7: Những cảnh bay để đời
tin nhap 20180615183027 Hậu trường Cascadeur kỳ 6: Nổ ơi là nổ!

Lê Tây Sơn