Jung Yu Mi gây ra tranh cãi nảy lửa vì bộ phim cô mới tham gia

(TGĐA) - Khán giả Hàn Quốc có những ý kiến khác nhau về việc nữ diễn viên Jung Yu Mi tham gia bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Born in 1982” của tác giả Kim Ji Young.

tin nhap 20180926090056 Jung Yu Mi trở thành 'nữ thần Bohemian' trong BST mới
tin nhap 20180926090056 Màn ảnh Hàn tháng 3: Khi các ngôi sao điện ảnh đóng truyền hình

Nhiều ý kiến được đưa ra khi có tin Jung (thành danh với các bộ phim như Train to Busan) được giao vai nữ chính, một phụ nữ đấu tranh cho nữ quyền trong phim. Không ít người chỉ trích Jung Yu Mi quá hấp tấp khi nhận vai này. Tài khoản Instagram của cô lập tức trở thành diễn đàn tranh luận nóng khi hai phía ủng hộ và chống nữ quyền bày tỏ lập trường của mình.

tin nhap 20180926090056
Diễn viên Jung Yu Mi

Một bình luận viết: “Tôi khẳng định Jung Yu Mi không biết phim nói về điều gì. Chưa nghiên cứu kỹ mà đã đồng ý là không thể chấp nhận được”.

Một người khác viết: “Nhiều người bất mãn với quyết định của Jung và họ sẽ không còn là fan của cô ta nữa!”.

Đứng về phía Jung Yu Mi đa số là nữ giới. Một phụ nữ viết: “Tôi sẽ xem bộ phim này 10 lần khi nó ra rạp. Tôi rất thích thú khi biết về nó”.

Một phụ nữ khác cám ơn “sự dũng cảm” của Jung. “Đây là một quyết định hết sức khó khăn, tôi đánh giá cao nó. Từ đây cô ấy sẽ là người thân của tôi!”.

tin nhap 20180926090056
Cuốn tiểu thuyết Born in 1982

Chỉ trích không chỉ nhắm vào nhân vật mà còn nhắm vào năng lực của Jung Yu Mi khi có người cho rằng vai diễn này là quá sức của một diễn viên có nhan sắc nhưng không phù hợp. Cũng có người đồng cảm “một bộ phim dựa vào Born in 1982, một tác phẩm được xem là tiểu thuyết đấu tranh cho nữ quyền, thì phải có diễn viên xinh đẹp đóng để giảm sự nặng nề và thu hút khán giả”.

Một khán giả nhận xét trên Twitter: “Tôi không thể tưởng tượng bộ phim này sẽ có nhiều người xem nếu thiếu cái đẹp và sự tươi mát!”. Tại Hàn Quốc có phong trào nữ quyền “bỏ áo ngực” (corset-free) để khuyến khích phụ nữ mạnh dạn bác bỏ những quan niệm cổ hủ của đàn ông, vốn chỉ thích phụ nữ trang điểm đẹp, ăn mặc đẹp cho riêng mình.

Họ muốn phụ nữ phải thể hiện cá tính mà không chịu áp lực nào. Trong cuộc phỏng vấn năm 2014 với tờ Newsen, Jung Yu Mi cho biết cô thích những bộ phim đặt ra các vấn đề gai góc và kích thích tranh luận.

tin nhap 20180926090056
Ảnh của nữ ca sĩ Irene bị cắt và đốt bởi một số người hâm mộ

Nhưng Jung Yu Mi không phải là phụ nữ đầu tiên tự đặt mình vào một cuộc tranh cãi vì ủng hộ nữ quyền. Tháng 3 vừa qua, trong cuộc gặp với các fan, ca sĩ Irene thuộc nhóm K-pop Red Velvet cũng chuốc bực bội vào bản thân khi tiết lộ cô có đọc cuốn sách “Kim Ji Young Born 1982” mà nội dung bị một số fan nam cho là chống lại họ và dọa ngưng ủng hộ cô. Ảnh của cô bị cắt, bị đốt và tung lên mạng.

tin nhap 20180926090056 Jung Yu Mi trở thành 'nữ thần Bohemian' trong BST mới
tin nhap 20180926090056 Màn ảnh Hàn tháng 3: Khi các ngôi sao điện ảnh đóng truyền hình

Lê Tây Sơn