(TGĐA) - Johnny Depp nêu lý lẽ những hợp đồng như thế cần được thể hiện bằng văn bản chứ không thể mơ hồ bằng miệng. Và Jake Bloom, luật sư cũ của anh không thể dựa vào một thứ vô giá trị như thế để kiện ông vi phạm hợp đồng.
Johnny Depp và Jake Bloom |
Johnny Depp vừa đệ đơn lên tòa án tại California để nhờ bác bỏ đơn kiện anh vi phạm hợp đồng của Jake Bloom, nêu lý do là bang California không chấp nhận hợp đồng miệng.
Johnny Depp là người kiện Jake Bloom trước vào tháng 10/2017, trong đó tố cáo Bloom đã tự ý trích 30 triệu USD lệ phí mà không dựa vào thỏa thuận bằng văn bản nào với thân chủ.
Đến tháng 12 Jake Bloom phản kiện, yêu cầu tòa án ra phán quyết công nhận giá trị pháp lý của thoản thuận miệng năm 1999 giữa hai bên và xem việc Johnny Depp không chịu thanh toán các khoản phí pháp lý là vi phạm hợp đồng.
Johnny Depp nổi tiếng với thói chi tiêu bạt mạng |
Sau đó, Johnny Depp đã nhờ bà Nora Engstrom, giáo sư luật Trường luật Stanford tiếp tục đưa vấn đề lên tòa án, trong đó nhấn mạnh: “Tháng 12 qua, ông Bloom đã phản kiện Johnny Depp đòi thanh toán lệ phí theo hợp đồng miệng giữa hai bên. Tuy nhiên, loại hợp đồng này không có giá trị pháp lý tại bang California mà phải là hợp đồng viết tay”.
Đội biện hộ cho Johnny Depp còn xem việc Jake Bloom xin toà công nhận giá trị của hợp đồng miệng là “minh chứng cho thấy hai bên chỉ có duy nhất loại hợp đồng này”.
Robert Mandel |
Johnny Depp là khách hàng của Jake Bloom trong hơn 20 năm. Depp cũng kiện hai cựu quản lý Joel và Robert Mandel của anh (cả hai đều là luật sư), nêu lý do họ đã quản lý tồi tài sản của anh dẫn đến thất thoát. Ngược lại, hai người tố Johnny Depp ăn xài bạt mạng, vô nguyên tắc nên hết tiền.
Lê Tây Sơn