Jang Geun Suk: "Ý kiến của Hiệp hội nam quyền chẳng là gì"

(TGĐA Online) - Đó là lời khẳng định của Jang Geun Suk về việc bộ phim You're my pet bị coi là xỉ nhục nam giới.


phanungjanggeun

Hiệp hội Nam quyền Hàn Quốc đã đang tải 1 link lên trang chủ của mình 1 kiến nghị rằng họ mong các cơ quan pháp lý sẽ cấm You’re my pet tiếp tục công chiếu tại các rạp. Nguyên nhân họ đưa ra là do bộ phim thể hiện sự xuống cấp của đạo đức khi mà đưa ra hình ảnh người phụ nữ là chủ nhân còn người đàn ông trong phim chỉ là 1 con chó. Đây là 1 sự phân biệt giới tinh và vô nhân đạo. Họ cũng nhấn mạnh rằng nữ giới sẽ phản ứng như thế nào khi trong phim họ được coi như 1 con chó? Họ cho rằng những thể loại như thế này không nên được phép lưu hành mặc dù mục đích của nó chỉ là mang tính giải trí.

Ngày 7/11, trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Koreastardaily về kiến nghị của Hiệp hội nam quyền Hàn, Jang Geun Suk cho biết: " Kiến nghị của họ chẳng có nghĩa lý gì cả. Mặc dù vậy, tôi cảm ơn họ đã dành sự chú ý cho bộ phim điện ảnh này của tôi".

phanungjanggeun1


Anh giải thích về nhân vật của mình rằng: "Về việc Momo vâng lời cô chủ không có chút cự tuyệt, tôi đã cho rằng một người đàn ông mà lúc nào cũng muốn mình phải hơn phụ nữ thì không có gì hấp dẫn. Nếu bộ phim này mà là 1 sự xỉ nhục thì tôi đã chẳng tham gia. Tôi thấy trong tôi có một phần tính cách cách của Momo".

phanungjanggeun2

Khi được hỏi liệu anh có chấp nhận thú cưng nữ không, Geun Suk lém lỉnh trả lời: "Tôi thấy tiếc là thú cưng lớn tuổi hơn tôi, hiện tại có lẽ nên từ chối, đợi sau này trưởng thành hơn sẽ suy nghĩ xem sao".

phanungjanggeun3


Bộ phim điện ảnh You're my Pet, chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng Kimi wa Petto. Trong phim này Jang Geun suk vào vai một nam diễn viên múa ba lê chấp nhận làm "thú cưng" của một phụ nữ thành công trong sự nghiệp nhưng lại kém cỏi trong việc tạo dựng các mối quan hệ tình cảm do Kim Ha Neul thủ vai. Momo hoàn toàn vâng lời cô chủ của mình.

Thanh Hoa

Theo TVDaily, K