Huỳnh Thảo tiếp tục học tiến sĩ để dòng nhạc Opera đến gần hơn với công chúng

(TGĐA) - Huỳnh Thảo là cái tên mà người thầy NSƯT Tạ Minh Tâm - Phó giám đốc Nhạc viện TP.HCM ưu ái khi gọi tên cô bé dễ thương từ ngoại hình đến tính cách. Với Huỳnh Thảo thì con đường đi đến nghệ thuật của cô là một bước tiếp nối từ truyền thống gia đình, nhưng tất cả đều là những bước khởi đầu cho ước mơ đem dòng nhạc Opera đến gần hơn với công chúng - mục tiêu hiện tại của cô.

huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung Thảo Trang & Sam: Từ tay ngang đến vai diễn để đời
huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung Đắm chìm vào không gian nghệ thuật - Đêm nhạc opera 'Offenbach tại Hà Nội'

Một chút chia sẻ về bản thân, khi được hỏi về gia đình của mình, thì cô luôn tỏa lên một sức sống mà người nghe có thể cảm nhận đây là một cái nôi cho cô khi bước vào âm nhạc. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc từ nhỏ khi các người nhà của cô là những thành viên của các ban nhạc ngày nào và cũng như ít ai biết được từ lúc 4 tuổi cô đã bước lên sân khấu biểu diễn.

huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung
Huỳnh Thảo
huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung

Như chiếc thuyền gặp được con nước lớn, Huỳnh Thảo đã tiếp nối âm nhạc của gia đình một cách ngẫu nhiên với thành tích xuất sắc từ năm lớp 1 đến lớp 12 cùng các giải thưởng nhất, nhì trong các cuộc thi như Kể chuyện sách, Tiếng hát mùa xuân, Hoa phượng đỏ, Tiếng hát học sinh sinh viên... Huỳnh Thảo không dừng lại vì cô nghĩ mình cần có những hoài bão lớn hơn nữa vì chính cô cũng nhận ra đâu là tình yêu mà mình dành cho âm nhạc với con đường phía trước.

3 năm tại Trường cao đẳng sư phạm âm nhạc tỉnh Trà Vinh với thành tích đáng nể: Tiếng hát công nhân viên chức, Tiếng hát truyền hình ở tỉnh. Đến năm 2009 đã dự cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội lần thứ nhất và đạt được ngôi vị Quán quân.

huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung
Huỳnh Thảo với những cuộc thi thuở hàn vi
huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung

Chinh phục cái mình chưa thật sự hài lòng, Huỳnh Thảo muốn vốn kiến thức âm nhạc của mình phải được học thêm nữa, cô đã quyết định thi vào trường Nhạc viện TP.HCM.

Huỳnh Thảo không dám nhận mình có một cơ may nào cả khi một mình "chân ướt chân ráo" lên TP.HCM, mọi việc không như mình tưởng (việc học, ăn ở, việc làm rất khó khăn) dành cho một người tỉnh lẻ như cô. Rồi con đường khai sáng dẫn cô gặp được Thầy Tạ Minh Tâm - lúc đó là Trưởng khoa Nhạc viện TP.HCM đã tận tình dạy bảo về chuyên môn và dạy về cách sống sao cho trở thành người tốt. Đến năm 2012, Nhạc viện TP.HCM đã đón nhận thủ khoa Huỳnh Thảo khi cô đạt điểm cao nhất vào trường, rồi cô còn được cơ hội học với Thạc sĩ thanh nhạc Hàn Quốc Cho Hae Ryong.

huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung

Bấy giờ Huỳnh Thảo như một chú chim được tư do bay trong bầu trời nghệ thuật của mình, với các cột mốc đáng ghi nhớ:

Năm 2013 Huỳnh Thảo tham gia nhiều hoạt động văn nghệ: Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM. Nhận vai Spirit trong vở nhạc kịch lớn The Magic Flute - W.A Mozart. Năm 2016 tham gia nhóm nhạc cổ điển Saigon Ladies gồm 13 thành viên, được quy tụ từ các thạc sĩ, giảng viên, nghệ sĩ biểu diễn Opera chuyên nghiệp tại TP.HCM. Nhóm đã giành được giải Vàng tại cuộc thi Liên hoan hợp xướng quốc tế tại Bohol - Philippines. Đến giữa năm 2016, một vinh dự cho Huỳnh Thảo khi cô tốt nghiệp đầu ra thủ khoa tại nhạc viện. Sau đó được giữ lại làm giảng viên của trường Nhạc viện TP.HCM.

huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung

Tiếp tục con đường của mình cho nghệ thuật vào năm 2018, Huỳnh Thảo đã hoàn thành bằng thạc sĩ, tốt nghiệp cuối tháng 10 năm 2018. Bên cạnh giảng dạy tại Nhạc viện, cô còn công tác tại đại học Nguyễn Tất Thành với vai trò giảng viên thanh nhạc và vẫn duy trì biễu diễn tại Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM.

huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung

Nhưng tất cả đối với Huỳnh Thảo là một chân trời mới đầy sức sáng tạo hơn nữa khi chính cô mong muốn dòng nhạc Opera được gần gũi hơn hay nói chính xác hơn là được biểu diễn gần hơn với người yêu thích âm nhạc bằng cách tiếp cận mới. Cô không dám suy nghĩ làm mới Opera mà chỉ mong muốn được chia sẻ về nhân sinh quan mới của mình khi trao đổi về kiến thức, được trao đổi với bạn bè đồng nghiệp cũng như học sinh, sinh viên để truyền thụ cảm hứng và phát triển dòng nhạc này trong tương lai của một Việt Nam tươi đẹp.

huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung

Khi được hỏi về những hoài bão này, Huỳnh Thảo thẳng thắn tâm sự: Ngôi vị tiến sĩ sẽ được cô đặt mục tiêu cho mình trong tương lai và việc hiện tại là trau dồi kiến thức tại nước ngoài. Vì hiện tại nền âm nhạc Opera có rất ít người nghe so với dòng nhạc thị trường, nên cô cần phải bước ra thế giới để tìm được một tiếng nói chung, một điểm tương đồng nào đó có thể chinh phục người nghe, bởi theo cô, Opera không hàn lâm mà rất hay.

Sau cùng, Huỳnh Thảo chỉ mong sao mọi đam mê cùng ngọn lửa yêu nghề của cô được thắp sáng và lan tỏa đến mọi người như chính tinh thần của cô.

huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung Dàn 'dị nhân' 'Tuyệt đỉnh song ca nhí' hát opera lung lay cả sân khấu

(TGĐA) - Tập 9 Tuyệt đỉnh song ca nhí là cuộc tranh tài giữa các thành viên còn ...

huynh thao tiep tuc hoc tien si de dong nhac opera den gan hon voi cong chung Đắm chìm vào không gian nghệ thuật - Đêm nhạc opera 'Offenbach tại Hà Nội'

(TGĐA) - Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace, cùng Nhà hát ...

G.T