Hulk trong ‘Thor: Ragnarok’ hoàn toàn khác trong truyện tranh

(TGĐA) - Bộ phim thành công Thor: Ragnarok đã mượn nhiều tình tiết của truyện tranh Planet Hulk. Nhân vật Hulk trong phim cũng mặc đồ như võ sĩ giác đấu. Những người hâm mộ truyện tranh khi xem Thor: Ragnarok rất thích thú khi thấy Hulk trong bộ áo giáp và mũ sắt chứ không ở trần xanh lè. Tuy nhiên, Planet Hulk khác Thor: Ragnarok ở nhiều điểm mà khác nhiều nhất là… không có mặt nhân vật Thor. 

tin nhap 20171106233207 'Thor: Ragnarok' được khen nức nở
tin nhap 20171106233207 Stan Lee được in dấu tay tại Hollywood
tin nhap 20171106233207 Xếp hạng phim chuyển thể truyện tranh của năm 2016
tin nhap 20171106233207
Hulk trong Thor: Ragnarok

Không giống phiên bản điện ảnh, Hulk trong truyện tranh Planet Hulk do quá nguy hiểm khi nổi giận đã được các Siêu anh hung như: Iron Man, Doctor Strange và Professor Xavier (X-Men) đưa lên không gian thông qua một sứ mệnh giả “giúp loài người”.

Nhưng khi đến nơi, Hulk rơi vào tình huống không thể trở về trái đất nữa. Kế hoạch của các anh hùng để Hulk ở lại trên một “hành tinh hòa bình” cũng gặp rắc rối khi con tàu chở anh bị đâm xuống hành tinh hắc ám Sakaar và anh bị đưa vào đấu trường do Vua Đỏ (Red King), người cai trị hành tinh này thành lập.

Khác biệt giữa truyện tranh và phim là trong truyện tranh Hulk không tự nguyện trở thành võ sĩ giác đấu mà bị những kẻ bắt mình buộc phải làm, khiến anh nổi điên và gây ra những hệ quả nghiêm trọng.

tin nhap 20171106233207
Hulk trong truyện tranh Planet Hulk

Nhiều nhân vật giác đấu bạn của Hulk trong truyện tranh Planet Hulk cũng xuất hiện trong phim Thor: Ragnarok như Korg và Miek (họ được giới thiệu lần đầu trong bộ truyện tranh Planet Hulk xuất bản từ 2006 - 07 khi cùng những người ngoài trái đất thành lập nên một nhóm cố vấn và phó tướng cho Hulk).

Trong Thor: Ragnarok, Hulk cũng cầm đầu cuộc cách mạng chống lại các quyền lực hắc ám nhưng khác với phim, Hulk của Planet Hulk không hề rời hành tinh Sakaar. Thay vào đó, anh thế chỗ của Red King cai trị Sakaar và thống nhất hành tinh trong hòa bình cùng người vợ mới Caiera. Hai người có với nhau một đứa con, một kết thúc tưởng là hạnh phúc nhưng trở thành “bất hạnh” khi con tàu đưa Hulk đến Sakaar tự huỷ, tàn phá thành phố và giết chết Caiera.

Thương tiếc và căm giận, tưởng nguyên nhân từ Trái đất, Hulk tổ chức một lực lượng gồm những võ sĩ giác đấu trung thành quay về Trái đất trả thù các anh hùng đưa anh vào không gian, mở đầu cho loạt truyện tranh mới World War Hulk xuất bản năm 2007.

tin nhap 20171106233207
Hulk trên Sakaar trong truyện tranh Planet Hulk

Cuộc chiến giữa Hulk và lực lượng Warbound do anh lãnh đạo và con người vô cùng khốc liệt. Trong vũ trụ truyện tranh của nhà xuất bản Marvel, Hulk và Warbound cũng nhiều lần đụng độ với nhóm Avengers, X-Men… và đánh bại họ.

Nhưng trước khi Hulk hoàn thành kế hoạch phá hủy thành phố New York và giết các anh hùng đưa anh vào không gian anh phát hiện được sự thật không giống những gì anh tưởng. Hóa ra, việc con tàu tự hủy diệt và vợ anh thiệt mạng là một phần âm mưu của những kẻ trung thành với Red King trên Sakaar. Các anh hùng trên Trái đất không có lỗi gì hết.

tin nhap 20171106233207
Hulk nổi giận trong truyện

Phát hiện này khiến Hulk chuyển sang mối căm giận khác còn lớn hơn nữa khiến phóng xạ phát ra khỏi cơ thể anh có thể xóa sổ toàn bộ Sakaar, tạo điều kiện cho Iron Man mở cuộc tấn công thông qua các vệ tinh.

Grandmaster và toàn thể anh hùng của vũ trụ Marvel may mắn sống sót nhưng Tony Stark sẽ không bao giờ dám đưa Hulk vào không gian lần nữa.

tin nhap 20171106233207 'Thor: Ragnarok' được khen nức nở
tin nhap 20171106233207 Stan Lee được in dấu tay tại Hollywood
tin nhap 20171106233207 Xếp hạng phim chuyển thể truyện tranh của năm 2016

Lê Tây Sơn