Hội nghị Tổng kết công tác điện ảnh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

(TGĐA) - ​Sáng 28/12, Hội nghị Tổng kết công tác điện ảnh năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đã diễn ra tại Cục Điện ảnh dưới sự chủ trì của ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và TS. Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh.

hoi nghi tong ket cong tac dien anh nam 2016 phuong huong nhiem vu nam 2017 Bảo hộ phim Việt: Nan giải!
hoi nghi tong ket cong tac dien anh nam 2016 phuong huong nhiem vu nam 2017 10 năm thi hành Luật điện ảnh: Dần tháo gỡ những vướng mắc
hoi nghi tong ket cong tac dien anh nam 2016 phuong huong nhiem vu nam 2017 Một thập kỷ điện ảnh Việt Nam: Nhiều bất cập và ưu tư….
hoi nghi tong ket cong tac dien anh nam 2016 phuong huong nhiem vu nam 2017
TS Ngô Phương Lan đã nhấn mạnh những kết quả đáng ghi nhận trong báo cáo tổng kết công tác điện ảnh năm 2016

Trong Báo cáo tổng kết công tác điện ảnh năm 2016, TS Ngô Phương Lan đã nhấn mạnh những kết quả đáng ghi nhận.

Về công tác quản lý nhà nước, Cục Điện ảnh đã hoàn thành việc xây dựng hầu hết các văn bản, trừ một văn bản chưa hoàn thành là “Thông tư đấu thầu sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước”; cấp 42 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim cho doanh nghiệp, nâng tổng số hãng phim được cấp Giấy chứng nhận lên 426 hãng; chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các phim đã được đặt hàng năm 2015 và 2016. Tính đến ngày 20/12/2016, đã có 321 phim được thẩm định (gồm 41 phim truyện Việt Nam chiếu rạp, 194 phim truyện nước ngoài được phép phổ biến, 10 phim truyện video, 5 phim tài liệu nhựa, 25 phim tài liệu video, 2 phim hoạt hình và 21 phim ngắn); thẩm định và cấp phép phim chiếu tại tuần phim, ngày phim, liên hoan phim nước ngoài tại Việt Nam (trong đó có 116 phim truyện, 9 phim ngắn, 70 phim tài liệu, 14 phim hoạt hình và 5 video art); cấp 67.320 tem nhãn quản lý đĩa hình cho các đơn vị sản xuất phát hành phim. Về công tác phát hành phim, năm 2016, cả nước có 145 rạp/ cụm rạp với số lượng 520 phòng chiếu, số ghế 83.500, vượt 35% so với chỉ tiêu đề ra. So với năm 2015 tăng 4% số phòng chiếu và 58% lượng ghế. Số đội chiếu phim lưu động năm 2016 là 270 đội đã thực hiện 46.600 buổi chiếu phục vụ 10.550.000 lượt khán giả cả nước.

Về công tác phát triển sự nghiệp, Cục Điện ảnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các đợt phim chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016); kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5/2016; chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hoạt động hợp tác quốc tế không ngừng được tăng cường với việc cử 11 đoàn tham gia hàng loạt các sự kiện lớn quốc tế như: Khóa khảo sát Hoạt hình Nhật Bản; Chợ phim Hồng Kông lần thứ 20, LHP Cannes tại Pháp, Tuần phim Việt Nam tại Cộng hòa Czech, LHP World Premier Philippines Film Festival, Triển lãm điện ảnh và quảng bá du lịch tại LHP Quốc tế Fukuoka 26, Hội thảo điện ảnh ASEAN - Trung Quốc; Hội thảo Mạng lưới Điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc năm 2016…

hoi nghi tong ket cong tac dien anh nam 2016 phuong huong nhiem vu nam 2017
TS Ngô Phương Lan cũng chỉ ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh đã tổ chức thành công Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV với nhiều sự kiện quan trọng như tổ chức thành công lễ khai mạc, bế mạc và trao giải thưởng LHP, tổ các hoạt động nghề nghiệp như Trại sáng tác trẻ, Chợ dự án làm phim, Tọa đàm về Hợp tác sản xuất phim trong khối Asean, Tọa đàm về Điện ảnh Ấn Độ và triển vọng hợp tác điện ảnh hai nước; đồng thời cũng tổ chức thành công các hội nghị - hội thảo chuyên ngành và đào tạo điện ảnh cùng công tác quảng bá du lịch qua điện ảnh,

Các đơn vị trong ngành và các hãng phim như Viện phim Việt Nam; Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh; Trường quay Cổ Loa; Tạp chí Điện ảnh Việt Nam; Công ty TNHH MTV hãng phim truyện Việt Nam; Công ty CP phim truyện 1; Công ty CP phim Giải phóng; Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam; Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW; Trung tâm sản xuất phim dân tộc, miền núi và biển đảo; Trung tâm chiếu phim quốc gia; Công ty Fafilm; Công ty CP điện ảnh truyền hình (Vinematim) cũng đã có những nỗ lực và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên bên cạnh những thành công, ngành điện ảnh vẫn còn gặp phải nhiều hạn chế như: chưa tháo gỡ được những khó khăn về chính sách cơ chế, kinh phí; hệ thống rạp thiếu ảnh hưởng tới việc phát hành và phổ biến phim; công tác cổ phần hóa tiến hành còn chậm; một số hãng thiếu thốn cơ sở vật chất nên khó cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên thị trường; hầu hết các tỉnh chưa được trang bị máy chiếu phim kỹ thuật số cho rạp và cho chiếu bóng lưu động; đời sống của nghệ sĩ và cán bộ nhân viên còn nhiều khó khăn…

Qua đó, TS Ngô Phương Lan cũng chỉ ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đó là, Cục Điện ảnh sẽ tiến hành xây dựng Đề án “Luật Điện ảnh (Sửa đổi lần II); xây dựng và trình lần thứ ba Đề án thành lập “Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh”; hoàn thiện và ban hành “Thông tư hướng dẫn quy trình thủ tục đấu thầu dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước”; triển khai thực hiện đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và hỗ trợ sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị”; triển khai sản xuất và phát hành các dự án phim đặt hàng có giá trị nhân văn, giáo dục truyền thống và nâng cao thẩm mỹ khán giả; tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XX tại Đà Nẵng; chỉ đạo, tổ chức các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn; tăng cường quảng bá điện ảnh qua các Tuần phim Việt Nam ở nước ngoài; quảng bá du lịch qua điện ảnh; mở các lớp đào tạo ngắn hạn nâng cao nghiệp vụ. Đồng thời đối với các đơn vị và hãng phim sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 do Bộ VHTTDL và Cục Điện ảnh giao.

Tất cả những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các đơn vị trong ngành điện ảnh đều nhất trí với bản báo cáo tổng kết công tác điện ảnh của ngành trong năm qua và phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới.

hoi nghi tong ket cong tac dien anh nam 2016 phuong huong nhiem vu nam 2017
Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh, vấn đề đặt hàng làm phim cũng nên đổi mới, không nhất thiết chỉ đặt hàng những bộ phim nghệ thuật nhằm phục vụ những dịp chính trị mà nên mở rộng đề tài cho cả những bộ phim giải trí lành mạnh

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã hoan nghênh những kết quả mà ngành điện ảnh đạt được trong năm qua. Thứ trưởng đánh giá, đây là một năm hoạt động khá hiệu quả và có nhiều sự kiện được công chúng chú ý, đặc biệt là Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV. Đây là những tín hiệu đáng mừng để cho chúng ta có cách nhìn mới với ngành điện ảnh Việt Nam… Qua đó, Thứ trưởng cũng đặt ra một số vấn đề, đó là để phim Việt Nam có chỗ đứng trong nước và quốc tế thì đòi hỏi ngành điện ảnh phải tiếp tục chủ động, sáng tạo trong việc tìm những nguồn kịch bản hay, ý tưởng tốt, tim các nhà tài trợ; đồng thời cần tích cực phối hợp và nâng cao hoạt động của ngành để phục vụ công chúng một cách hiệu quả nhất. Thứ trưởng tiếp tục nhấn mạnh, vấn đề đặt hàng làm phim cũng nên đổi mới, không nhất thiết chỉ đặt hàng những bộ phim nghệ thuật nhằm phục vụ những dịp chính trị mà nên mở rộng đề tài cho cả những bộ phim giải trí lành mạnh.

hoi nghi tong ket cong tac dien anh nam 2016 phuong huong nhiem vu nam 2017 Bảo hộ phim Việt: Nan giải!
hoi nghi tong ket cong tac dien anh nam 2016 phuong huong nhiem vu nam 2017 10 năm thi hành Luật điện ảnh: Dần tháo gỡ những vướng mắc

Kim Anh