‘Hello Mr Billionaire’ thắng lớn tại Trung Quốc sau những tranh cãi

(TGĐA) - Bất chấp tranh cãi vây quanh nữ diễn viên chính và cuộc vận động tẩy chay, bộ phim hài Hello Mr Billionaire phóng tác từ tác phẩm Brewster's Millions của Richard Pryor (1985) đã bất ngờ thống trị doanh thu tiền vé tại Trung Quốc hai tuần liền từ khi ra rạp. 

tin nhap 20180807160940 Toàn cảnh truyền hình Hoa ngữ nửa đầu năm 2018
tin nhap 20180807160940 ‘Skyscraper’ của Dwayne Johnson được ưu đãi chiếu vào mùa hè tại Trung Quốc
tin nhap 20180807160940
Cảnh trong Hello Mr Billionaire

Hello Mr Billionaire do hãng phim Universal điều phối sản xuất thu thêm 66 triệu USD đưa tổng doanh thu 10 ngày lên đến 296 triệu USD.

Trên mạng xã hội và truyền thông, bộ phim nhận được những lời khen chê khác nhau và vai nữ chính Vivian Sung bị công kích. Lý do, một video phát tán trên mạng cho thấy Sung sinh ở Đài Loan từng nói “đất nước mến yêu của tôi là… Đài Loan!”. Cuộc phỏng vấn này diễn ra vào năm 2015 nay bị xới lại. Lập tức, những phần tử dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc tố cáo Sung theo xu hướng độc lập, đòi tách Đài Loan thành quốc gia riêng và họ mở cuộc vận động tẩy chay Hello Mr Billionaire.

tin nhap 20180807160940
Vivian Sung

Sợ ảnh hưởng đến doanh thu của bộ phim, Sung lên ngay blog mini Sina Weibo của Trung Quốc để khăng định: “Tôi là người Hoa, Đài Loan là quên hương tôi, còn Trung Quốc là đất mẹ của tôi”. Nhưng cách chữa cháy này lại làm cho những người đòi độc lập cho Đài Loan tức giận, tố cáo Sung “đổi nơi sinh của mình để lấy tiền”. Họ thề sẽ không xem bất cứ bộ phim nào có diễn viên này đóng.

tin nhap 20180807160940
Vivian Sung trong Café Waiting Love

Sung vào nghề bằng bộ phim Café Waiting Love (2014) do Giddens Ko, người Đài Loan đạo diễn và biên kịch. Hello Mr Billionaire chưa công bố ngày chiếu tại Đài Loan..

tin nhap 20180807160940 Toàn cảnh truyền hình Hoa ngữ nửa đầu năm 2018
tin nhap 20180807160940 Trung Quốc qui định giới hạn tiền thù lao đóng phim của diễn viên

Lê Tây Sơn