(TGĐA) - Vụ kiện theo sau cuộc chiến pháp lý gay gắt giữa các nhà sản xuất bộ phim gốc Dumb and Dumber ra rạp vào năm 1994 và Red Granite, hãng sản xuất tập tiếp theo được nhượng quyền. Nay, đã được dàn xếp bằng việc New Line bồi thường 1 triệu USD.
Dumb and Dumber (1994) |
Các nhà sản xuất bộ phim gốc Dumb and Dumber (1994) tố cáo New Line Cinema vi phạm hợp đồng bằng cách cấp quyền làm tập tiếp theo của bộ phim cho Red Granite mà không tham khảo ý kiến của họ. Steve Stabler và Brad Krevoy yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc và buộc hãng phim phải bồi thường vì vi phạm thoả thuận đã ký.
Theo Stabler và Krevoy, thoả thuận ký năm 1994 cho họ được hưởng thù lao sản xuất 200.000 USD trích từ lợi nhuận sau thuế New Line thu về từ “thương hiệu” Dumb and Dumber và phải hội ý trước với họ khi xúc tiến làm lại hay làm tập tiếp theo của bộ phim.
Dumb and Dumber To (2014) |
Theo đơn kiện gửi lên toà án hạt Los Angeles, New Line đã không tuân thủ cam kết mà tự ý giao quyền sản xuất tập tiếp theo cho Avery Pix, người ký hợp đồng với công ty Red Granite để sản xuất tập tiếp theo có tựa Dumb and Dumber To.
Năm 2013, Red Granite kiện ngược Stabler và Krevoy là đã gây khó khăn cho việc sản xuất phần 2 của họ.
Stabler và Krevoy phản kiện. Vụ việc đã được giải quyết ngoài tòa án và New Line sẽ phải bồi thường cho hai người 1 triệu USD.
Lê Tây Sơn