Guardians of the Galaxy: Những vệ binh tuyệt hảo trong một bộ phim hoàn hảo

(TGĐA) - Một nhà thám hiểm bị mắc kẹt trong không gian. Anh buộc phải liên kết một nhóm người ngoài hành tinh để tạo thành một đội quân đủ khả năng đánh bại các mối đe dọa từ vũ trụ. Với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên là những gương mặt quen như Karen Gillan, Bradley Cooper, Zoe Saldana… và bằng tài năng “lèo lái” của đạo diễn James Gunn, Guardians of the Galaxy chính là quân Át chủ bài của Marvel trong mùa phim hè năm nay.

guardians-of-the-galaxy-2014

Sau khi ăn trộm một quả cầu bí ẩn, nhà thám hiểm Peter Quill, thực tế là tay trộm vặt liên hành tinh Star-Lord, bị Rona – kẻ đang có tham vọng bá chủ vũ trụ - săn lùng ráo riết bởi từ lâu y đã muốn sở hữu quả cầu này. Để có thể thoát khỏi Ronan, Peter Quill/ Star-Lord bất đắc dĩ ký hiệp ước với một nhóm người đặc biệt từ các hành tinh khác nhau. Đó là Rocket, Groot, Gamora và Drax the Destroyer. Nhưng khi Peter phát hiện ra sức mạnh thực sự của quả cầu và mối đe dọa mà nó sẽ gây ra cho vũ trụ, anh đã phải nỗ lực hết mình để thành lập “đội vệ binh dải ngân hà” và thuyết phục họ tham gia vào cuộc chiến sống còn nhằm mang lại sự cân bằng cho thiên hà.

Team_Ve_binh

Nếu như trong The Avengers, những người anh hùng phải chiến đấu với một âm mưu hủy diệt trái đất thì lần này mối đe dọa diễn ra trên quy mô vũ trụ, cụ thể là dải ngân hà, nơi 12 tỷ cư dân trên khắp các hành tinh, thuộc mọi chủng tộc đang sinh sống. Ngoài ra, các chiến binh được giao trọng trách giải cứu thế giới lần này không phải là những người anh hùng đơn thuần mà là một… băng nhóm tội phạm. Đó là những kẻ ngoài vòng pháp luật, sát thủ đánh thuê và những kẻ báo thù. Mỗi nhân vật đều có một bản sơ yếu lí lịch riêng, còn cá tính và tai tiếng có thừa: Star-Lord bị bắt cóc từ trái đất khi mới 8 tuổi, trưởng thành bên cạnh những kẻ trộm cắp nên anh là tay trộm vặt liên hành tinh và tự đặt cho mình biệt danh Ravagers; Gamora và Nebula được Thanos nuôi nấng sau khi y giết hại cả gia đình của Gamora. Cả hai được đào tạo để trở thành vũ khí sống nên có đầy kinh nghiệm trong việc giết chóc; Drax là kẻ báo thù đáng sợ sở hữu bộ óc khôi hài; cặp đôi đối nhau chan chát gồm cây Groot im lìm và chồn Rocket nói nhiều đầy nguy hiểm… Họ gặp nhau lần đầu tiên trong nhà tù vũ trụ và tiến hành phi vụ đầu tiên với tinh thần của một “team” là vượt ngục. Có thể nói, ngoài bối cảnh vũ trụ hoành tráng được các nhà làm phim mặc sức sáng tạo, thì câu chuyện phim về những tên tội phạm bất đắc dĩ trở thành những anh hùng giải cứu cả vụ trụ khỏi nguy cơ bị hủy diệt chính là yếu tố hấp dẫn nhất của Guardians of the Galaxy. Phim hứa hẹn sẽ đem đến cho các fans những trận cười sảng khoái bên cạnh những pha đánh đấm kinh điển.

Rocket-Raccoon-And-Groot-In-Guardians-Of-The-Galaxy-Wallpaper

Kẻ thù chung của các vệ binh dải ngân hà Ronan the Accuser – là nhân vật được hãng Marvel giấu kỹ đến phút chót. Trong phim, Ronan được xây dựng là một kẻ xấu xa toàn diện mang trong mình tham vọng hủy diệt và thống lĩnh cả vũ trụ. Thanos đầu rắn, nhân vật phản diện thứ 2 trong Guardians of the Galaxy chính là sợi dây liên kết với Avengers 3 cho nên nhiều khả năng y sẽ là nhân vật phản diện chính của Avengers 3.

Guardians of the Galaxy (phát hành tại Việt Nam với tựa tiếng Việt là Vệ binh dải ngân hà) công chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ 01/8/2014.

Guardians-of-the-Galaxy-poster-21

Guardians of the Galaxy còn được đánh giá là một bộ phim tuyệt vời bởi:

-Không giống như bất kỳ bộ phim nào trước đó của Marvel, Guardians of the Galaxy có nhiều tình tiết hài hước hơn.

-Tạo hình nhân vật Ronan, Nebula và Yondu rất tuyệt vời.

-Cảnh trốn thoát khỏi nhà tù vô cùng hấp dẫn.

-Rocket tỏa sáng trong phim nhờ giọng lồng tiếng hoàn hảo của Bradley Cooper.

-Âm nhạc đóng một vai trò rất lớn trong thành công của phim, giai điệu và ý nghĩa ca từ như một phần của câu chuyện phim.

Thùy Linh