Disney đối mặt với vụ kiện vi phạm công nghệ

(TGĐA) - Đó là Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron Beauty and the Beast. Cả ba đều bị điều tra về tính pháp lý trong việc sử dụng công nghệ chụp ảnh khuôn mặt.

tin nhap 20170719170454 ‘Nutcracker’ làm lại buộc ‘Mulan’ làm lại lùi ngày ra rạp
tin nhap 20170719170454 Hàng loạt tên tuổi lớn xuất hiện trong “Cars 3”
tin nhap 20170719170454 Kevin Hart và Bryan Cranston tham gia 'Intouchables' làm lại
tin nhap 20170719170454 Tom Cruise trở lại với bom tấn "Xác ướp"
tin nhap 20170719170454 Blake Lively thích chuột Minnie của Walt Disney
tin nhap 20170719170454
Avengers: Age of Ultron của Disney bị đưa vào diện điều tra.

Công nghệ này có tên gọi đầy đủ “Performance Motion Capture-MOVA”. Bên khởi kiện là công ty Rearden LLC chuyên về phần mềm tạo ảnh VFX và bên bị kiện là công ty Walt Disney Company.

Công ty nguyên đơn do doanh nhân xuất thân từ Silicon Valley Steve Perlman là chủ. Ông yêu cầu tòa án phải ra phán quyết buộc Disney rút khỏi thị trường ba bộ phim trên.

tin nhap 20170719170454
Phim Beauty and the Beast

Vụ kiện diễn ra chỉ một năm sau khi Rearden thắng vụ kiện chống lại hai công ty Trung Quốc vì tội khai thác trái phép công nghệ MOVA do ăn cắp mà có. Vào lúc đó, một số nhà chuyên viên pháp lý sau khi xem phán quyết của tòa án đã lưu ý các studio Hollywood là nên thận trọng khi sử dụng công nghệ chụp khuôn mặt.

Theo đơn kiện mới của Rearden gửi đến tòa án liên bang tại California, Disney đã không hề nghe lời khuyên này. “Hệ quả là hãng đã dùng hệ thống và phương pháp MOVA Contour bị ăn cắp để sản xuất phim rồi phát hành sau đó mà đáng chú ý là ba bộ phim bom tấn Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of UltronBeauty and the Beast, vi phạm trắng trợn tác quyền trí tuệ của Rearden Mova LLC” – đơn kiện nêu rõ.

tin nhap 20170719170454
phim Guardians of the Galaxy

Từng làm việc tại Apple và Microsoft, Perlman tự gây quĩ để biến ý tưởng của mình thành hiện thực vào thạp niên 1990. Ông nắm trong tay hơn 500 bằng phát minh sáng chế và từ năm 2006 bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng MOVA cho điện ảnh và videogame. Công nghệ tạo hình khuôn mặt của ông được nhiều người quan tâm từ sau thành công của bộ phim The Curious Case of Benjamin Button (2008).

MOVA tạo ra phiên bản máy tính của nhân vật do Brad Pitt đóng khi anh cứ nhỏ tuổi dần. Benjamin Button đoạt Oscar hạng mục VFX. Nhiều bộ phim dùng công nghệ này ra đời sau đó.

Năm 2015 công nghệ MOVA được Viện Khoa học và Kỹ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) thừa nhân bằng giải thưởng SciTech Award. Lúc đó Perlman vừa thắng cuộc tranh chấp với cựu đồng nghiệp Greg LaSalle làm việc tại Digital Domain 3.0 (FBI phải vào cuộc vì liên quan đến do thám kinh tế).

tin nhap 20170719170454
Công nghệ MOVA tạo ra hình ảnh 3D từ ảnh chụp.

Hiện Digital Domain đang kháng lại quyết định này tại tòa phúc thẩm liên bang. Nay Rearden quay sang chống lại Disney về vi phạm tác quyền và bằng sáng chế, đòi bồi thường thiệt hại ngoài việc rút ba bộ phim trên ra khỏi thị trường.

wBên đứng đơn có ba đại diện là Steve Berman, Mark Carlson và Rio Pierce thuộc công ty luật Hagens Berman. Cả Disney và Digital Domain đểu không trả lời bào chí về vụ kiện.

tin nhap 20170719170454 ‘Nutcracker’ làm lại buộc ‘Mulan’ làm lại lùi ngày ra rạp
tin nhap 20170719170454 Disney giới thiệu Star Wars Land tại cho triển lãm D23 Expo 2019
tin nhap 20170719170454 Hàng loạt tên tuổi lớn xuất hiện trong “Cars 3”
tin nhap 20170719170454 Tom Cruise trở lại với bom tấn "Xác ướp"
tin nhap 20170719170454 Blake Lively thích chuột Minnie của Walt Disney

Lê Tây Sơn