Diễn viên Alan Alda bị Parkinson

(TGĐA) - Khi tiết bộ bí mật của mình, Alan Alda đưa ra lý do là “trước sau gì mọi người cũng sẽ biết! Nói trước vẫn hay hơn”.

dien vien alan alda bi parkinson David Hasselhoff cưới vợ mới ở Ý
dien vien alan alda bi parkinson Em của Carrie Fisher nói về việc người chị quá cố vẫn xuất hiện trong ‘Star Wars’ mới
dien vien alan alda bi parkinson
Alan Alda

Alan Alda được biết đến với các bộ phim truyền hình nhiều tập M*A*S*H (1972 - 1983, vai Benjamin Franklin "Hawkeye" Pierce), The West Wing (vai ứng viên tổng thống Arnold Vinick) và được đề cử Oscar cho vai diễn trong The Aviator (2005), Alan Alda, 82 tuổi đã chính thức công khai căn bệnh Parkinson của mình sau 3 năm rưỡi giữ im lặng trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình CBS This Morning.

dien vien alan alda bi parkinson
Martin Sheen (trái), Alda và Jimmy Smits trong The West Wing

“Căn bệnh không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống cá nhân nên tôi không việc gì phải giữ kín nữa. Mội tuần tôi vẫn tập quyền Anh 3 lần đều đặn” – ông nói. Parkinson là căn bệnh tiến triển theo tuổi tác gây tổn thương cho não, dẫn đến rung cơ, khó đi lại, thay đổi giọng nói và trí nhớ kém.

Alan Alda cho biết chính ông tự đến bác sĩ nhờ khám nghiệm vì ông nghi mình mắc bệnh sau khi đọc bài viết của Jane Brody trên tờ The New York Times khuyến cáo những người thường xuyên mơ bị người khác tấn công hay tấn công người khác nên đi tầm soát bệnh.

dien vien alan alda bi parkinson
Hai người nổi tiếng Neil Diamond và Billy Connolly cũng bị Parkinson

Ông Steve Ford, giám đốc điều hành hội Parkinson's UK ngơi khen tiết lộ của Alan Alda và xem đây là tấm gương cho 145.000 người bị Parkinson tại Anh và hơn 10 triệu người trên khắp thế giới.

dien vien alan alda bi parkinson David Hasselhoff cưới vợ mới ở Ý
dien vien alan alda bi parkinson Em của Carrie Fisher nói về việc người chị quá cố vẫn xuất hiện trong ‘Star Wars’ mới

Lê Tây Sơn