Đêm chung kết “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014” hứa hẹn có nhiều màn trình diễn tài năng hấp dẫn

(TGĐA Online) - Sáng nay, 29/10/2014, tại trung tâm hội nghị Riveside Palace (Q.4, TP. HCM) đã diễn ra buổi họp báo vòng chung kết cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014. Là cuộc thi sắc đẹp thường niên dành cho nữ sinh viên Việt Nam với quy mô toàn quốc.

Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng do TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn IMC tổ chức đã chứng tỏ được sức hút và sự lan tỏa rộng lớn của mình trong xã hội nói chung và cộng đồng sinh viên nói riêng. Hai nhãn hàng Solite và Cosy của tập đoàn Kinh Đô hân hạnh tài trợ cuộc thi này.

Ông Lâm Chí Thiện – Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC chia sẻ: Sau gần 6 tháng tổ chức, với hơn 1.700 hồ sơ của các bạn nữ sinh viên đến từ 287 trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên cả nước gửi về dự thi; 10 ngày sơ khảo gắt gao nhưng không kém phần thú vị tại 10 điểm thi trên toàn quốc; bán kết 3 miền cực kỳ sôi động với đêm hội áo dài tại ba thành phố lớn nhất cả nước: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Thành công lớn nhất của cuộc thi cho đến thời điểm này chính là việc lựa chọn được 50 gương mặt nữ sinh viên xuất sắc nhất cho vòng chung kết gồm 45 thí sinh có số điểm cao nhất từ Ban giám khảo và 5 thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua hệ thống bình chọn SMS. Từ 27/10 đến 2/11/2014, trong vòng 8 ngày diễn ra vòng chung kết cuộc thi tại TP. HCM, 50 thí sinh sẽ tập trung ăn ở và luyện tập tại Ngôi nhà chung, cùng tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa do Ban tổ chức quy định như đạp xe vì môi trường, thăm và tặng quà cho trẻ em khuyết tật, tham quan các di tích lịch sử trong thành phố, hùng biện tiếng Anh… các thí sinh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho vòng thi gay cấn, hấp dẫn nhất và cũng chứa đựng nhiều điều bất ngờ nhất tại cuộc thi .

nusinhvn

Buổi họp báo lần đầu tiên chứng kiến quá trình hình thành ý tưởng - thực hiện và trao tặng vương miện cho cuộc thi, do Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận với nhãn hàng PNJ Silver tài trợ vương miện.

Ban giám khảo đêm thi gồm: nhà báo Nguyễn Công Khế (chủ tịch Hội đồng), PGS.TS nhân trắc học Mai Văn Hưng (phó chủ tịch Hội đồng), NSND Minh Hòa, nghệ sĩ Xuân Bắc, nhạc sĩ Giáng Son, nhà thiết kế Thuận Việt và Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.

Đêm chung kết trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 2/11/2014 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình TodayTV. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao 01 giải Nhất, tương đương với danh hiệu Hoa Khôi trị giá 200 triệu đồng kèm vương miện trị giá 800 triệu đồng đến từ nhà tài trợ PNJ, 01 giải Nhì, tương đương danh hiệu Á Khôi 1 trị giá 100 triệu đồng, 01 giải Ba, tương đương danh hiệu Á Khôi 2 trị giá 50 triệu đồng; 01 giải Nữ sinh được bình chọn nhiều nhất thông qua mạng viễn thông, 01 giải Nữ sinh viên tài năng, 01 giải Nữ sinh thân thiện, 01 giải Nữ sinh viên mặc Áo dài đẹp nhất, 01 giải Nữ sinh hùng biện hay nhất bằng tiếng Anh, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, kèm theo đó là những phần quà tặng đầy ý nghĩa.

nusinhvm

Đặc biệt, Top 3 Hoa Khôi, Á Khôi 1 và Á Khôi 2 của cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ra thăm Trường Sa năm 2015 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; các thí sinh TOP 10 của Cuộc thi sẽ là đại biểu khách mời dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Thí sinh H-Pinie người dân tộc Ê Đê, 21 tuổi (số báo danh 1043) hiện đang học khoa văn năm thứ 3 trường Đại học Tây Nguyên (từng vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Dân tộc Việt Nam, đoạt giải người đẹp pha cà phê ngon nhất trong cuộc thi Nữ hoàng Cà phê vừa qua) chia sẻ: Đối với các thí sinh đến từ các vùng miền khác nhau, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Song điều ý nghĩa nhất là chúng em được học hỏi, chia sẻ thêm từ vốn kiến thức, sự trải nghiệm và phẩm chất thân thiện. Em có lợi thế da nâu, mắt sáng, hiền hòa và thật thà là chất vốn có của người Tây Nguyên, tuy vốn tiếng Anh của em còn hạn chế so với các bạn nhưng em vẫn tự tin vào sự hội nhập của mình… Trong phần tài năng em sẽ hát một bài dân ca Ru em mùa tuốt lúa bằng chính ngôn ngữ Ê Đê bởi em luôn tự hào về dân tộc mình…

Hồng Liên