Đạo diễn ‘Thor: Ragnarok’ tố New Zealand phân biệt chủng tộc

(TGĐA) - Đạo diễn Taika Waititi đã thảo luận về trải nghiệm của ông đối với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong một cuộc phỏng vấn báo chí.

tin nhap 20180411173228 Marvel Cinematic Universe kỷ niệm sinh nhật thứ 10
tin nhap 20180411173228 ‘Thor: Ragnarok’ bội thu tiền vé trong 2 tuần
tin nhap 20180411173228 Hulk trong ‘Thor: Ragnarok’ hoàn toàn khác trong truyện tranh
tin nhap 20180411173228 'Thor: Ragnarok' được khen nức nở
tin nhap 20180411173228
Đạo diễn Taika Waititi

Được biết đến nhiều với bộ phim bom tấn Thor: Ragnarok, đạo diễn Taika Waititi đã mô tả New Zealand như một điển hình cho sự phân biệt chủng tộc nhưng khẳng định quê nhà của ông vẫn là “nơi tốt nhất hành tinh”.

Cuộc phỏng vấn mang tính mạn đàm giữa ông và nhạc sĩ Ruban Nielson cũng quê tại New Zealand, còn phía tổ chức là tạp chí Dazed and Confused. Hai người thảo luận về sự nổi tiếng, nghề nghiệp, chính trị, di sản văn hoá và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Taika Waititi là con trai của Te-Whanau-a-Apanui thuộc bộ tộc Maori bản địa và mẹ ông là người Do thái châu Âu. Ông mô tả loại phân biệt chủng tộc ông từng gặp tại New Zealand như việc người ta không phát âm đúng tên theo tiếng Maori và cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với người bản địa Polynesia. Thậm chí họ được xem tương đương với người da màu tại Mỹ.

tin nhap 20180411173228
Taika Waititi (phải) và đồng nghiệp thân thiết Jemaine Clement thành công với bộ phim truyền hình hài Flights of the Conchords

Nhận xét của Waititi lập tức gây ra phản ứng trái chiều trên quê hương ông. Nhưng rất nhiều người khen ông dám nói thẳng vấn đề và cung cấp thêm những trải nghiệm tương tự của họ.

Taika Waititi nổi tiếng tại New Zealand sau khi đạo diễn loạt phim truyền hình hài Flight of the Conchords được khán giả đón nhận nồng nhiệt, bộ phim ma cà rồng What We Do in the Shadows và bộ phim điện ảnh hài Hunt for the Wilderpeople. Ông được xem là “nhà làm phim lỗi lạc nhất New Zealand trong thế hệ mình”.

tin nhap 20180411173228
Thor: Ragnarok là bộ phim rất thành công của đạo diễn Taika Waititi

Sự thành công tại quê nhà đưa Taika Waititi đến Hollywood và năm 2015 ông được hãng phim Marvel Studios mời đạo diễn Thor: Ragnarok. Năm 2017, ông xuất hiện trong video chống phân biệt chủng tộc thực hiện cho cuộc vận động “Give Nothing to Racism” do Uỷ ban Quyền con người New Zealand tiến hành.

tin nhap 20180411173228 Marvel Cinematic Universe kỷ niệm sinh nhật thứ 10
tin nhap 20180411173228 ‘Thor: Ragnarok’ bội thu tiền vé trong 2 tuần
tin nhap 20180411173228 'Thor: Ragnarok' được khen nức nở
tin nhap 20180411173228 'Thor: Ragnarok' – Sứ mệnh cuối cùng

Lê Tây Sơn