Đạo diễn Roman Polanski bị người phụ nữ thứ 3 tố cáo xâm hại tình dục

(TGĐA) - Nhiều tòa án Mỹ đã tìm mọi cách nhưng không thành công để dẫn độ ông từ châu Âu về Mỹ để chịu bản án được đưa ra cách đây đã lâu liên quan đến việc quan hệ tình dục với một cô gái vị thành niên mà luật Mỹ không cho phép, dù nạn nhân có đồng tình.

tin nhap 20170817164753 LHP Locarno: Adrien Brody nhận giải Leopard Club Award
tin nhap 20170817164753 Người phụ nữ bị Roman Polanski cưỡng hiếp muốn ân xá cho ông
tin nhap 20170817164753 Đạo diễn Roman Polanski vẫn bị bắt nếu quay về Mỹ
tin nhap 20170817164753
Đạo diễn Roman Polanski

Nay lại có thêm một phụ nữ nữa xuất hiện tố cáo đạo diễn đã sờ soạng cô vào thập niên 1970. Nguyên đơn tên gọi “Robin” đã tổ chức họp báo để công bố về vụ việc và khẳng định Polanski đã làm chuyện đồi bại năm bà mới 16 tuổi (1973).

Nếu tiết lộ này là đúng thì đây là nạn nhân vị thành niên thứ 3 của Roman Polanski, nhưng khả năng ông ta bị dẫn độ về Mỹ vẫn không cao, nếu không muốn nói là không thể.

tin nhap 20170817164753
Polanski 44 tuổi lúc ra toà về tỗi cưỡng hiếp Geimer

Roman Polanski bỏ trốn khỏi Mỹ năm 1978 sau khi thú nhận trước tòa tội cưỡng hiếp thụ động (statutory rape), tức là cưỡng hiếp có sự đồng ý một cô bé 13 tuổi.

Bản án 42 ngày tù ban hành sau phiên toà 1977 coi như không thực hiện được. Tháng 6 qua, Samantha Geimer, nạn nhân của vụ này đề nghị tòa án Los Angeles huỷ bỏ vụ án, nêu lý do “đã tha thứ cho đạo diễn và muốn khép lại vụ việc vì cô muốn sống yên ổn với gia đình”.

tin nhap 20170817164753
Roman Polanski và Samantha Geimer

Ngày 15/8, “nạn nhân mới” Robin cùng luật sư Gloria Allred đến một toà án ở Los Angeles nhưng họ không thể kiện hình sự Polanski vì vụ việc xảy ra đã lâu và thời hiệu đã hết. Tuy nhiên, bà vẫn có thể làm nhân chứng trong vụ Geimer (hệ thống tư pháp Mỹ không chấp nhận xếp lại vụ này).

Bà nói với các nhà báo, sở dĩ xới lại vấn đề vì không muốn xóa vụ án Polanski, hiện đã 83 tuổi. Bà tin rằng sẽ giúp được nhiều cho phiên tòa chống Polanski.

tin nhap 20170817164753
Polanski không dám về Hollywood hay London từ năm 1978

“Lý do tôi giữ kín nỗi đau vào lúc đó là vì không muốn cha tôi quá tức giận mà gây ra hậu quả khủng khiếp khiến ông phải ngồi tù” – bà nói. Các luật sư của Polanski chưa bình luận về cáo buộc mới. Polanski có quyền công dân Pháp và Ban Lan (nguyên quán của ông) và từng đoạt giải Oscar đạo diễn sau khi vụ án chìm dần.

Năm 2010, diễn viên Anh Charlotte Lewis bỗng tố cáo ông tấn công tình dục cô tại Paris vào năm 1983 khi cô mới 16 tuổi. Luật sư của Lewis và Robin đều là Gloria Allred.

tin nhap 20170817164753 LHP Locarno: Adrien Brody nhận giải Leopard Club Award
tin nhap 20170817164753 Người phụ nữ bị Roman Polanski cưỡng hiếp muốn ân xá cho ông
tin nhap 20170817164753 Đạo diễn Roman Polanski vẫn bị bắt nếu quay về Mỹ

Lê Tây Sơn