Đạo diễn huyền thoại Ấn Độ Mrinal Sen qua đời ở tuổi 95

(TGĐA) - Đạo diễn Marinal Seb thuộc số người tiên phong của “làn sóng mới (New Wave) phim Ấn Độ với các sản phẩm như Bhuvan Shome.

tin nhap 20181231233637 Tallinn Film Fest giải thích lý do vẫn giữ phim của Rajat Kapoor
tin nhap 20181231233637 Phim Ấn Độ và những câu chuyện thú vị về nhảy múa

Mrinal Sen đã qua đời tại nhà riêng ở Kolkata sau một thời gian dài bị bệnh nặng, thọ 95 tuổi. Ông và hai đồng nghiệp Satyajit Ray và Ritwik Ghatak đến từ bang Bengal đã tạo thành “bộ ba New Wave” có nhiều phim được quốc tế công nhận.

tin nhap 20181231233637
Đạo diễn Mrinal Sen

Sinh năm 1925 tại Faridpur (thuộc Bangladesh hiện nay) lúc Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh, Mrinal Sen vào nghề năm 1955 với bộ phim Raat Bhore và tiếp tục thành công với Neel Akasher Neechey (1959) và Baishey Shravana (1960). Phim của ông dùng cả hai tiếng Bengal và Hindi.

Bhuvan Shome (1960) được xem là bộ phim hay nhất của Mrinal Sen nói về một công chức quyết định đi săn để chứng minh bản lĩnh mình. Nói tiếng Hindi, bộ phim do Utpal Dutt đóng vai chính và có sự liên quan của thần tượng màn bạc Bollywood Amitabh Bachchan. Bhuvan Shome đoạt 3 giải điện ảnh Ấn Độ, kể cả phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

tin nhap 20181231233637
Phim Bhuvan Shome

Trong thập niên 1970, Mrinal Sen có bộ 3 phim Interview, Calcutta 71Padatik được xem là “kinh điển” phản ảnh thực tế xã hội và biến động chính trị tại tỉnh Kolkata vào thời điểm đó.

Mrinal Sen vươn ra quốc tế và đoạt giải ban giám khảo tại Liên hoan Phim Berlin cho bộ phim Akaler Sandhane (1981) và năm 1983 tiếp tục đoạt giải tương tự tại Cannes với bộ phim Kharj. Bộ phim Ek Din Achanak (1989) của ông cũng được giải thưởng tại Liên hoan Phim Venice.

tin nhap 20181231233637
Phim cuối cùng Aamaar Bhuvan của Sen

Năm 2002, Mrinal Sen đạo diễn bộ phim cuối cùng Aamaar Bhuvan và năm 2005 ông được trao giải Dadasaheb Phalke Award cao quí nhất của điện ảnh Ấn Độ. Năm 2010, Cannes nhớ đến Mrinal Sen bằng cách chiếu lại bộ phim Kandahar (1983) sau khi nó được Thư viện phim quốc gia Ấn phục hồi.

Năm ngoái, Mrinal Sen có tên trong 774 “thành viên được mời” của AMPAS (Hội khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ). Nhiều người làm việc trong lĩnh vực giải trí Ấn Độ và quốc tế đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông.

tin nhap 20181231233637 Tallinn Film Fest giải thích lý do vẫn giữ phim của Rajat Kapoor
tin nhap 20181231233637 Phim Ấn Độ và những câu chuyện thú vị về nhảy múa

Lê Tây Sơn