Đạo diễn Boots Riley nói về việc khó khăn của bộ phim 'Sorry to Bother You' ra thị trường nước ngoài

(TGĐA) - Trong một tuyên bố mới đây, đạo diễn da đen của bộ phim Sorry to Bother You đã nêu lên thực trạng các nhà phát hành phim thường ngại đưa các bộ phim “đen” ra các thị trường bên ngoài nước Mỹ.

tin nhap 20180806165407 Ben Affleck và Matt Damon trả 1 triệu USD mua quyền làm bộ phim ‘McDonald's Monopoly’
tin nhap 20180806165407 Sherilyn Fenn tham gia bộ phim ‘Silent Life’ nói về diễn viên Rudolph Valentino
tin nhap 20180806165407 Ben Affleck và Matt Damon cộng tác trong bộ phim ‘McDonald's Monopoly’
tin nhap 20180806165407
Đạo diễn Boots Riley

Boots Riley mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình sau khi Sorry to Bother You (phim đầu tay do ông đạo diễn) bất ngờ thu được 14 triệu USD trong tuần chiếu đầu tiên. Theo Riley, lý do dẫn đến sự từ chối là những bộ phim có nhiều yếu tố “màu da” thường không đạt doanh thu cao tại nước ngoài. Sorry to Bother You cũng không là ngoại lệ.

tin nhap 20180806165407
Phim Sorry to Bother You

“Cho dù phim ‘đen’ có đạt doanh thu tốt hơn nhiều so với các bộ phim khác trong nước, nó vẫn bị từ chối. Tại sao một bộ phim “đen” chiến thắng tại Mỹ lại không thể chiến thắng trên thị trường quốc tế?” – Riley tự hỏi trên Twitter.

tin nhap 20180806165407
Cảnh trong phim Black Panther

Sau khi Sorry to Bother You cho kết quả tốt, hãng Annapurna phát hành bộ phim ở Mỹ mới bắt đầu làm việc với đối tác địa phương tại một số nước để đưa bộ phim đến đó. Dù trong những năm gần đây, một số bộ phim mới của Hollywood có dàn diễn viên da đen khá thành công bên ngoài nước Mỹ (ví dụ Black Panther do Disney và Marvel hợp tác sản xuất thu được 647 triệu USD ở nước ngoài; Hidden FiguresStraight Outta Compton cũng cho kết quả tốt; hay Moonlight sau cú hích Oscar thu được 37 triệu USD tiền vé ở nước ngoài, chiếm một nửa tổng doanh thu của bộ phim.) nhưng lịch sử cho thấy đa số phim “đen” đều thất bại. Vì vậy, các công ty phát hành vẫn rất thận trọng khi đưa chúng ra ngoài biên giới Mỹ.

tin nhap 20180806165407 Ben Affleck và Matt Damon trả 1 triệu USD mua quyền làm bộ phim ‘McDonald's Monopoly’

(TGĐA) - Bộ phim dựa vào phóng sự điều tra của nhà báo chuyên về ...

tin nhap 20180806165407 Sherilyn Fenn tham gia bộ phim ‘Silent Life’ nói về diễn viên Rudolph Valentino

(TGĐA) - Vladislav Kozlov giữ cương bị đạo diễn và đóng vai tựa của bộ ...

tin nhap 20180806165407 Ben Affleck và Matt Damon cộng tác trong bộ phim ‘McDonald's Monopoly’

(TGĐA) - Do Paul Wernick và Rhett Reese (Deadpool) biên kịch, bộ phim chuyển thể ...

Lê Tây Sơn