Chương trình chiếu phim ngoài trời Haniff 2018: Khán giả Hà Nội ‘ăn’ phim đã thấy no

(TGĐA) - 20h00 ngày 28/10 tại vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khai mạc chương trình chiếu phim ngoài trời được tổ chức từ ngày 28 – 30/10. Chương trình nằm trong khuôn khổ của Liên hoan Phim (LHP) Quốc tế Hà Nội lần thứ V – Haniff 2018.

chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no Diện đầm công chúa, Nhật Kim Anh 'vồ ếch' trên thảm đỏ Haniff 2018
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no Khai mạc Haniff 2018: Sang trọng và đậm dấu ấn Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức điện ảnh của công chúng Thủ đô và khách du lịch, tăng cường quảng bá cho LHP, thu hút sự quan tâm và tham gia của công chúng vào các hoạt động của LHP, BTC Haniff 2018 đã quyết định tổ chức chương trình chiếu phim ngoài trời.

chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
Bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP. Hà Nội, TS. Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh – Giám đốc LHP, bà Lý Phương Dung – Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh – Phó Trưởng Ban tổ chức LHP, NSX Ngô Thanh Vân (từ trái qua phải)

Chương trình chiếu phim ngoài trời Haniff 2018 có sự tham dự của bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP. Hà Nội, TS. Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh – Giám đốc LHP, bà Lý Phương Dung – Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh – Phó Trưởng Ban tổ chức LHP, NSX Ngô Thanh Vân, diễn viên điện ảnh Minh Thư, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Jis (Hàn Quốc) cùng đông đảo phóng viên báo đài và hàng ngàn khán giả Thủ đô.

chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
Bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP. Hà Nội bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng rằng Hà Nội - Thủ đô của đất nước Việt Nam, thành phố duy nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương được Unesco công nhận là thành phố vì hòa bình, một thành phố xanh, thân thiện và mến khách sẽ xuất hiện trong những tác phẩm điện ảnh mới của bạn bè quốc tế. Bằng nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa chương trình chiếu phim trong 3 đêm sẽ mang tác phẩm điện ảnh đến gần với công chúng hơn.

chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no

Bộ phim được lựa chọn chiếu khai mạc trong chương trình chiếu phim ngoài trời năm nay là Cô Ba Sài Gòn. Cô Ba Sài Gòn (tựa tiếng Anh: The Tailor) là một bộ phim điện ảnh Việt Nam về đề tài thời trang mang yếu tố xuyên không kỳ ảo do Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn làm đạo diễn, Ngô Thanh Vân và Thủy Nguyễn đóng vai trò sản xuất, dựa theo phần kịch bản của A Type Machine. Phim có sự tham gia của các diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, NSND Hồng Vân, Diễm My, Ngô Thanh Vân, Diễm My 9x, S.T 365 và Oanh Kiều. Chủ đề chính của phim là tôn vinh áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam.

chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no

Trong phần giao lưu cùng khán giả, NSX Ngô Thanh Vân tiết lộ Cô Ba Sài Gòn ban đầu được đặt tên là Ngàn năm áo lụa. Bộ phim đã được cô và ekip giới thiệu tại LHP Busan và mới đây nhất là Mỹ. NSX mang tâm thế vô cùng tự hào khi giới thiệu bộ phim này đến người dân Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ, cũng như khán giả Mỹ, nếu ở Hàn Quốc có Hanbok, Nhật Bản có Kimono thì khi nhắc đến Việt Nam bạn bè thế giới sẽ biết ngay đến Áo dài. Qua bộ phim, NSX Ngô Thanh Vân đã gửi đi thông điệp câu chuyện văn hóa Việt Nam và quảng bá văn hóa Việt Nam trực tiếp qua phim ảnh. Đây là điều mà nhà sản xuất cũng như ekip đoàn phim đã làm được và cô cũng gửi lời cảm ơn đến BTC Haniff 2018 đã lựa chọn bộ phim Cô Ba Sài Gòn để trình chiếu trong chương trình phim Việt Nam đương đại cũng như chương trình chiếu phim ngoài trời để quảng bá, gắn kết khán giả và khiến khán giả càng thêm yêu và tự hào về tà áo dài truyền thống của quê hương mình.

chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
NSX Ngô Thanh Vân, Mai Thu Huyền và Dương Cẩm Lynh

Chương trình được tiếp nối bởi những ca khúc sôi động đến từ diễn viên Minh Thư, nữ ca sĩ gốc Hà Nội Phương Thanh và ca sĩ Jis đến từ Hàn Quốc – người được khán giả Hà Nội biết đến thông qua nhiều chương trình truyền hình thực tế.

chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
Diễn viên Minh Thư
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
Ca sĩ Phương Thanh
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
Nam ca sĩ Jis đến từ Hàn Quốc gửi tặng khán giả Hà Nội một ca khúc rất sôi động

Bác Nguyễn Thị Ngọc Cầm – một vị khán giả lớn tuổi cho biết: “Tôi rất yêu thích bộ phim Cô Ba Sài Gòn, chiều nay tôi đã có dịp được thưởng thức bộ phim tại rạp Kim Đồng, nhưng đến tối lại tiếp tục có mặt tại đây. Tôi đã xem nhiều bộ phim Việt Nam và các bộ phim nước ngoài khác trong khuôn khổ Liên hoan phim. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến BTC Haniff 2018 đã giúp cho tôi, cho con gái mình cùng hàng trăm ngàn người dân Thủ đô có dịp được thưởng thức, chiêm ngưỡng các tác phẩm xuất sắc đến từ các nền điện ảnh trên thế giới. Nói về bộ phim Cô Ba Sài Gòn, sở dĩ bộ phim lấy lòng được tôi vì nó nói đến tà áo dài - trang phục truyền thống của người dân Việt ta, nội dung câu chuyện nhẹ nhàng, dễ đi sâu vào lòng người. Sau khi xem xong bộ phim này, cô con gái nhỏ của tôi thủ thỉ con sẽ đi may một chiếc áo dài Cô Ba để diện trong các dịp đặc biệt. Trong phim, tôi ấn tượng với nhân vật do diễn viên Oanh Kiều (lúc trẻ) và Diễm My 6x thủ vai, một người phụ nữ dịu dàng, nhân hậu, cô ấy đã cất giữ và truyền lại thương hiệu, truyền lại tình yêu áo dài cho nhân vật chính – Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai). Từ hôm qua đến hôm nay tôi đều có mặt tại rạp những lúc rảnh và hồ hởi đón xem những bộ phim được trình chiếu trong Liên hoan, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V. Vì mải thưởng thức phim mà đến giờ tôi chưa ăn tối, nhưng 'ăn' phim cũng khiến tôi thấy no rồi".

chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
Bác Nguyễn Thị Ngọc Cầm

Ngoài Cô Ba Sài Gòn, hai tác phẩm đặc sắc sẽ được gửi đến khán giả trong 2 ngày 29 và 30/10 là Anida và gánh xiếc nổi (Argentina) và Giản đơn (Austrilia).

Hàng trăm ngàn khán giả Hà Nội đã dành những tràng pháo tay không ngớt khi được thưởng thức chương trình chiếu phim ngoài trời. Cùng ngắm nhìn hình ảnh sôi động tại vườn hoa Lý Thái Tổ tối ngày 28/7:

chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no Hội thảo Quốc tế “Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan” – Những chia sẻ quý giá từ nền điện ảnh thành công
chuong trinh chieu phim ngoai troi haniff 2018 khan gia ha noi an phim da thay no Diện đầm công chúa, Nhật Kim Anh 'vồ ếch' trên thảm đỏ Haniff 2018

Thu Hà