Chia sẻ của đạo diễn về ‘Hostiles’ khai mạc Liên hoan Phim Rome

(TGĐA) - Nhân dịp chiếu khai mạc Liên hoan Phim Rome, đạo diễn Scott Cooper và các diễn viên Rosamund Pike, Wes Studi đã có cuộc họp báo và bày tỏ ý kiến về Hostiles. Theo ông, dù bộ phim lấy bối cảnh năm 1892, nhưng vẫn phù hợp với xã hội Mỹ hiện nay.

tin nhap 20171030093352 Phút tự bạch của Christoph Waltz
tin nhap 20171030093352 Antonio Monda tiếp tục làm giám đốc tại Liên hoan phim Rome
tin nhap 20171030093352 Bộ phim về Dick Cheney có sự tham gia của ba ngôi sao?
tin nhap 20171030093352 “Người dơi” Christian Bale sẽ vào vai thánh Moses trong Exodus
tin nhap 20171030093352
Đạo diễn Scott Cooper của phim Hostiles

Liên hoan Phim Rome (Rome Film Fest) năm thứ 12 khai mạc với việc chiếu ra mắt bộ phim mới Hostiles của đạo diễn Scott Cooper.

Bộ phim kể câu chuyện về đại úy Mỹ Joseph J. Blocker (Christian Bale đóng) bỏ ra cả đời mình chiến đấu chống lại các bộ tộc da đỏ Mỹ. Rồi ngày nọ ông được lệnh hộ tống tù trưởng bộ tộc Cheyenne đang hấp hối (Studi đóng) và gia đình ông ta từ bang New Mexico trở lại vùng đất thiêng của người Cheyenne ở bang Montana. Trên đường, toán lính của ông gặp góa phụ trẻ Rosalie Quaid (Rosamund Pike), người đang bị sốc sau khi toàn bộ gia đình cô bị người da đỏ Comanche sát hại. Họ phải sát cánh bên nhau để sống còn trong cuộc hành trình dài cả ngàn dặm với kẻ thù có thể phục kích bất cứ ở đâu.

tin nhap 20171030093352
Rosamund Pike trong Hostiles

Hostiles pha trộn không khí tiểu thuyết của nhà văn Cormack McCarthy, hình ảnh của nhiếp ảnh gia Edward Curtis và bộ phim The Searchers của đạo diễn chuyên về phim Viễn Tây John Ford.

Hostiles do Curtis và Donald E. Stewart biên soạn được xem là thay thế cho thể loại phim Viễn Tây cũ.

tin nhap 20171030093352
Christian Bale trong Hostiles

Cooper hy vọng bộ phim sẽ khởi đầu cho cuộc thảo luận về nước Mỹ đang bị chia rẽ hôm nay trên tinh thần hoà giải và cảm thông. “Chia rẽ không phải là chuyện bí mật của nước Mỹ đa chủng tộc, đa văn hoá nhưng từ sau tháng 11/2016, qui mô chia rẽ có vẻ lớn hơn và lan rộng. Nước Mỹ chưa bao giờ phân cực như ngày hôm nay. Tôi tin nước My đang bước vào một giai đoạn mới với những quan hệ chủng tộc và xã hội rất mong manh. Hostiles là cách để nhắc nhở mọi người không nên lập lại bài học qía khứ”.

tin nhap 20171030093352 Phút tự bạch của Christoph Waltz
tin nhap 20171030093352 Antonio Monda tiếp tục làm giám đốc tại Liên hoan phim Rome
tin nhap 20171030093352 Bộ phim về Dick Cheney có sự tham gia của ba ngôi sao?
tin nhap 20171030093352 “Người dơi” Christian Bale sẽ vào vai thánh Moses trong Exodus