Các họa sĩ kiện hãng phim “bùng” tiền

(TGĐA) - Hãng phim Nitrogen Studios đã không trả tiền làm thêm giờ theo yêu cầu của các họa sĩ. Dẫn đến việc họ phải nhờ đến nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi cho mình.

tin nhap 20171003115204 Hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc trong 'Lego Ninjago'
tin nhap 20171003115204 'Loving Vincent': Khi phim hoạt hình được làm từ tranh sơn dầu
tin nhap 20171003115204 Netflix rút lại một tập phim hoạt hình ‘Maya the Bee’ vì lý do phản cảm
tin nhap 20171003115204 'Happy Family': Câu chuyện gia đình ấm áp yêu thương
tin nhap 20171003115204
Trường đào tạo Vancouver Animators

Kỹ thuật hoạt họa được thể hiện từ truyện tranh đến phim hoạt hình và hiệu ứng hình ảnh trong phim có sự đóng góp rất lớn của các hoạ sĩ sáng tạo nhưng họ không được trả tiền xứng đáng với công sức bỏ ra cho thời gian làm ngoài giờ.

Nay các hoạ sĩ hoạt hình địa phương muốn lấy lại sự công bằng và đa số thề sẽ chiến đấu chống lại bất công thông qua nghiệp đoàn đại diện cho họ.

Jennifer Moreau thuộc nghiệp đoàn Unifor Local 2000 cho biết các họa sĩ thuộc trường Vancouver Animators đang làm việc với studio Nitrogen Studios, cha đẻ của bộ phim hài phân loại “R-rated” Sausage Party đã phải làm thêm nhiều giờ nhưng không được trả thêm tiền.

tin nhap 20171003115204
Poster phim Sausage Party

Bà cho biết có người làm thêm đến 90 giờ/tuần khiến sức khoẻ của họ bi ảnh hưởng và không được bù đắp tương xứng. “Phải làm việc ngoài giờ là chuyện thường xuyên, nhưng khi thực hiện các bộ phim lớn, có hoạ sĩ phải bỏ ra cả buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần tại studio. Áp lực là rất lớn” – bà nói và cho biết cơ quan phụ trách tiêu chuẩn lao động Employment Standards Branch đang tiến hành cuộc điều tra theo một điều khoản của Luật tiêu chuẩn lao động (Employment Standards Act) ban hành năm 1999 liên quan đến giờ giấc làm công của các hoạ sĩ trong kỹ nghệ điện ảnh, truyền hình và video games.

“Hoạt hình tăng trưởng mạnh từ năm 1999, đặc biệt tại Vancouver, và các công ty kinh doanh trong lĩnh vực này đang hốt bạc. Nhưng cách đối xử của họ với người làm công là không đúng. Vấn đề đã được nêu ra từ 2 đời chính quyền trước, nay tôi hy vọng tân chính quyền NDP sẽ giải quyết. Chính quyền phải chọn đứng về phía người lao động bị thiệt hại hay đứng về phía các công ty sản xuất phm hoạt hình” – bà nhấn mạnh.

tin nhap 20171003115204
Nitrogen Studios

Các họa sĩ sẽ gặp nhau trong tuần này để thảo luận về vấn đề và sẽ đề đạt nguyên vọng lên chính quyền thành phố. Bà hy vọng cuộc điều tra về việc “quỵt” tiền ngoài giờ nên kết thúc sớm để mở đường cho một giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận được.

Nitrogen Studios đã được bán cho CineSite, trụ sở chính tại London Anh nhưng hoạt động mạnh tại Vancouver. Trước khi chuyển qua chủ mới, Nitrogen ra thông báo phủ nhận các cáo buộc, nhưng Moreau khuyên những chủ nhân mới của studio nên đáp ứng kết luận của cuộc điều tra nếu vi phạm luật lao động.

tin nhap 20171003115204 Hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc trong 'Lego Ninjago'
tin nhap 20171003115204 'Loving Vincent': Khi phim hoạt hình được làm từ tranh sơn dầu
tin nhap 20171003115204 Netflix rút lại một tập phim hoạt hình ‘Maya the Bee’ vì lý do phản cảm
tin nhap 20171003115204 'Happy Family': Câu chuyện gia đình ấm áp yêu thương

Lê Tây Sơn